Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  In-tơ-nét trở thành nơi vui chơi mới của những người thích đánh cờ, đánh bài Trung Quốc
   2009-06-26 17:17:07    CRIonline

Nghe Online

Gần đây, một cao thủ cờ vây In-tơ-nét Hàn Quốc có tên mạng là Marriag (P) đã thắng liền 20 ván cờ trên trang web cờ vây Trung Quốc, thắng Du Bân 9 đẳng chuyên nghiệp có tên mạng là "Thiên sứ băng vương" và Trần Diệu Diệp 9 đẳng chuyên nghiệp có tên mạng là "Mi-ga", khiến cờ vây In-tơ-nét rất được quan tâm. Bên cạnh đó, môn đánh bài tây Trung Quốc đã im hơi lặng tiếng hơn 10 năm gần đây đã có dấu hiệu phục hồi, In-tơ-nét cũng đóng vai trò rất quan trọng. Mọi người bỗng nhiên phát hiện, công nghệ mới In-tơ-nét phát triển cao tốc đã kết hợp ngày càng chặt chẽ với môn đánh cờ, đánh bài có lịch sử lâu đời. Những năm qua, ngày càng có nhiều người thích đánh cờ, đánh bài Trung Quốc coi In-tơ-nét là nơi vui chơi mới trau dồi kỹ năng đánh cờ, đánh bài, thư giãn giải trí của họ.

Hạ Dương là một thanh niên thích đánh bài Tây, anh bắt đầu học đánh bài Tây từ lúc còn học Đại học. Song đánh bài tây không phải môn chơi phổ biến tại Trung Quốc, đa số người cho rằng đánh bài Tây phức tạp khó học, không thích cho lắm. Vấn đề của Hạ Dương là muốn tìm đủ bốn người để đánh bài cũng là một việc rất khó. Do vậy, anh đã để mắt tới In-tơ-nét. Trên In-tơ-nét, hàng ngày đều có mấy nghìn người gặp nhau trên trang web đánh cờ, đánh bài, cách gọi bài và quy tắc tính điểm đều thống nhất, điều này chẳng khác nào bắt được của báu đối với Hạ Dương, một người mới học đánh bài:

"Tôi từ lúc mới học đã đánh bài trên In-tơ-nét, bắt đầu từ năm 2003 đánh bài trên địa chỉ mạng Thế giới liên chúng, đến năm 2007 bắt đầu đánh bài trên trang web cơ sở đánh bài tây BBO, đến nay đã được 5-6 năm rồi."

5-6 năm đã trôi qua, Hạ Dương bây giờ đã ra đi làm và thường xuyên tham gia thi đấu đánh bài tây trong đời thực, song anh cuối tuần nào cũng truy cập In-tơ-nét, đánh mấy ván trên thế giới ảo, cùng bạn đánh cặp ăn ý với anh hưởng thụ thời gian vui chơi đánh bài trên In-tơ-nét. Anh nói, sức thu hút lớn nhất của In-tơ-nét là có thể biến cách xa vạn dặm thành khoảng cách trong gang tấc:

"Một nhân tố rất hiện thực là bạn đánh cặp với tôi, chúng tôi luôn hợp tác với nhau, nhưng chúng tôi không ở cùng một nơi, chúng tôi bình thường chỉ có thể đánh bài trên In-tơ-nét, tuy có lúc cũng đánh bài trong đời thực, nhưng vẫn rất bất tiện, đánh bài trên In-tơ-nét hoàn toàn không có vấn đề này, tuy tôi ở Bắc Kinh, anh bạn ở Thượng Hải, nhưng chúng tôi có thể thường xuyên cùng đánh cặp với nhau."

Phóng viên đã hỏi rất nhiều người thích đánh cờ, bánh bài, khi họ nói đến thú đánh cờ, đánh bài trên In-tơ-nét, từ được dùng nhiều nhất là " thuận tiện", đây là ưu thế lớn nhất phát triển môn đánh cờ, đánh bài trên In-tơ-nét: In-tơ-nét không cần bộ bàn cờ và bộ Tú-lơ-khơ; In-tơ-nét có thể tránh khỏi mệt mỏi của việc tàu xe đi lại; In-tơ-nét có thể khiến người ta chỉ để tâm vào việc đánh cờ đánh bài, không bị ảnh hưởng bởi các công việc khác; In-tơ-nét có thể để người ta tự do tham gia trong bất cứ lúc nào. Anh Văn Hải Sơn, một người thích môn cờ vây nói:

"Trong đời thực rất khó tìm được đối thủ có tuổi tác, tính cách tương đối phù hợp với mình, tôi thấy đánh cờ trên In-tơ-nét rất tiện, lúc nào chơi lúc nào nghỉ cũng được, không có xích mích gì với đối thủ, chỉ bàn luận về cờ, rất tiện cũng đỡ phiền."

1 2