Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội cầu lông Trung Quốc nhân cúp Su-đi-man mạnh dạn rèn luyện gương mặt mới
   2009-05-29 13:30:06    cri

Vận động viên người tỉnh Giang Tô Mã Phổ cũng 21 tuổi cũng là lần đầu tiên tham gia cúp Su-đi-man, Phổ đã cặp với lão tướng Trịnh Ba ở nội dung đánh đôi phối hợp trong một trận thi đấu trong bảng với đội Nhật. Sau khi thắng cặp đối thủ với tỉ số 2:0, Phổ nói:

"Em thấy trách nhiệm của mình lớn hơn, tuy giải đồng đội đã thắng, nhưng vẫn không cho phép mình thua, vẫn cố gắng giành thắng lợi."

Huấn luyện viên trưởng đội cầu lông Trung Quốc Lý Vĩnh Ba từ trước đến nay đều coi trọng sự phát triển lâu dài của đội bóng. Ông cho rằng, thi đấu ở giải đồng đội có thể tăng cường tinh thần trách nhiệm và tinh thần vinh dự tập thể của vận động viên, nhất là đối với vận động viên trẻ, trải qua thử thách trong thi đấu giải đồng đội, có giá trì rèn luyện rất lớn. Ví dụ đội Trung Quốc tại trận đầu tiên trong bảng với đội Anh, vận động viên trẻ Vương Lâm, 20 tuổi, vào cuộc bất lợi, từng bị dẫn trước với tỉ số 5:10, sau đó Lâm đã khắc phục tâm lý hồi hộp, phát huy toàn bộ trình độ, chiến thắng đối thủ. Ông Lý Vĩnh Ba chỉ rõ, quá trình này rất quan trọng:

"Suy xét dùng vận động viên trẻ tức là vì sau này, nhất là thi đấu quan trọng, lại là giải đồng đội, giá trị rèn luyện đối với vận động viên trẻ rất lớn, Vương Lâm lúc mới ra sân cũng hồi hộp hơn một chút so với nội dung đánh đơn, bởi vì Lâm còn chưa có sự từng trải như vậy, điểm này rất quan trọng, hôm nay vận động viên trẻ kể cả Lâm biểu hiện rất tốt, gặp phải điều đã kinh qua chưa bao giờ có như vậy, là điều rất có lợi đối với sự trưởng thành và nhanh chóng nâng cao trình độ sau này của Lâm, đây tức là một phần suy xét lâu dài của một đội ngũ."

Trải qua thử thách của cúp Su-đi-man lần này, đội cầu lông Trung Quốc sẽ tiến hành lần điều chỉnh mới đối với các cầu thủ cao tuổi. Sau khi vô địch Thế vận hội Trương Ninh về nghỉ, tuyển thủ số một đánh đơn nữ Trung Quốc Tạ Hạnh Phương, 28 tuổi, cũng chuẩn bị về nghỉ nội trong hai năm, không tham gia Thế vận hội Luân Đôn. Các danh thủ như Bào Xuân Lai, đánh đơn nam, Thái Huân, đánh đôi nam đều vì mang nhiều thương bệnh trên mình, trạng thái xuống dốc rất nhanh.

Điều này cần có nhiều vận động viên trẻ lên thay thế, kéo dài truyền thống vô địch của đội cầu lông Trung Quốc, thi đấu cho Thế vận hội Luân Đôn. Cúp Su-đi-man lần này chính là dịp quan trọng để các vận động viên trẻ này nâng cao toàn diện, thông qua giải lần này, bất kể thắng thua, niềm tin, sức chiến đấu của các vận động viên trẻ đều sẽ có sự nâng cao quan trọng. Huấn luyện viên trưởng Lý Vĩnh Ba tin chắc điều này:

"Đến lúc lại tham gia giải đồng đội, các cầu thủ đều có tinh thần trách nhiệm rất mạnh. Trong giải đồng đội, chúng tôi đã từng gặp phải khó khăn, cũng từng thua cho đội bạn, nhưng nhìn chung tôi phát huy đều rất tốt, hơn nữa nhiều vận động viên đều là phát huy tốt hơn so với nội dung đánh đơn, đây đều là vì họ có tinh thần vinh dự tập thể, đây là khâu rất quan trọng thành công của đội ngũ."

Tháng 5 năm 2009, Quảng Châu thành phố lớn miền Nam Trung Quốc nắng đặc biệt đẹp, các vận động viên trẻ đội cầu lông Trung Quốc đang mặc sức thể hiện tài năng của mình trên đấu trường cúp Su-đi-man tại nơi đây, phấn đấu giành thắng lợi. Một vài năm sau, sau khi đợi các vận động viên trẻ này mọc đủ lông cánh qua tôi luyện của thi đấu, họ tất sẽ trở thành vai chính mới trên làng cầu lông quốc tế.


1 2