Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bóng chày rút khỏi Thế vận hội vẫn được hoan nghênh tại Trung Quốc
   2009-05-01 15:06:06    cri

Nghe Online

Do Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế những năm qua kiên định thi hành "Chương trình thu hẹp quy mô Thế vận hội", kể từ sau Thế vận hội năm 2008, bóng chày tạm thời không được đưa vào thi đấu chính thức tại Thế vận hội. Điều này chắc chắn là một cú sốc đối với việc phổ cập và mở rộng môn thể thao bóng chày trên toàn cầu. Song, điều khiến người ta bất ngờ là, tại Trung Quốc bóng chày không mấy phổ cập, môn thể thao này vẫn được phát triển sôi nổi sau Thế vận hội Bắc Kinh.

Tại Trung Quốc môn bóng chày không được quan tâm như bóng đá và bóng rổ; thành tích của đội bóng chày Trung Quốc cũng không huy hoàng như các vận động viên thể dục dụng cụ và nhảy cầu Trung Quốc. Cùng với việc môn thể thao bóng chày rút khỏi Thế vận hội, sau khi kết thúc Thế vận hội Bắc Kinh, giới bên ngoài từng phổ biến cho rằng, hứng thú của người Trung Quốc đối với bóng chày sẽ đột nhiên dừng lại. Môn thể thao bóng chày Trung Quốc sẽ bước vào mùa đông giá lạnh. Song, thời gian hơn nửa năm đã trôi qua, sự thật lại khác rất xa so với dự kiến lúc đầu của mọi người.

   

Hiện nay, số lượng đội bóng chày chuyên nghiệp trong nước Trung Quốc cũng không giảm xuống so với trước năm 2008. Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chày Trung Quốc, bà Thân Vĩ nói, Đại hội thể thao trong nước Trung Quốc hiện nay vẫn coi bóng chày là môn thi đấu chính thức. Bởi vậy, các địa phương Trung Quốc vẫn có nhiệt tình phát triển môn bóng chày. Bà nhấn mạnh, môn bóng tập thể như bóng chày cần đi con đường phát triển bền vững, nếu tuỳ ý giải tán nó là không sáng suốt:

"Bởi vì môn tập thể một khi xoá bỏ, hoặc giải tán nó, nếu sau này muốn khôi phục, không có thời gian mấy chục năm, thì không thể nào làm được. Bởi vậy cần duy trì hiện trạng môn bóng tập thể."

Tình hình bình thường, sức ảnh hưởng của một môn thể thao cần có tiếng tăm thương hiệu của Giải vô địch để nâng cao. Giải vô địch bóng chày Trung Quốc đã triển khai 6 năm, đã có quy mô nhất định và nhóm khán giả ổn định. Một số phương tiện truyền thông trong nước Trung Quốc dần dần bắt đầu coi trọng đưa tin về môn bóng chày. Bên cạnh đó, trên đấu trường quốc tế, bóng chày Trung Quốc vẫn có sân khấu của mình—nếu nói giải cấp bậc cao nhất của bóng đá là Cúp thế giới, thì "Giải cổ điển bóng chày thế giới" tức là Cúp thế giới của môn bóng chày. Tại Giải cổ điển bóng chày thế giới diễn ra mùa xuân năm nay, đội bóng chày Trung Quốc đã lần nữa thắng đội Đài Bắc Trung Hoa có thực lực đứng thứ năm thế giới với tỉ số 4:1, khiến mọi người nhìn thấy tiềm năng của bóng chày Trung Quốc. Bà Thân Vĩ cho rằng, kết quả một loạt giải lớn chứng tỏ, bóng chày là môn thể thao rất thích hợp với người Trung Quốc.

"Bóng chày là môn thích hợp với người Trung Quốc. Nó cần trí tuệ, thể lực, kỹ thuật, và cả tinh thần đồng đội. Phải nói là một môn rất lý tưởng đối với việc bồi dưỡng thanh thiếu niên. Giải cổ điển bóng chày thế giới lần này, trận chung kết đã diễn ra giữa hai đội châu Á. Hơn nữa lúc Thế vận hội Bắc Kinh, đội Hàn Quốc lại là đội vô địch Thế vận hội. Điều này chứng tỏ người châu Á rất thích hợp với môn bóng chày. Bởi vậy, Nhật và Hàn Quốc làm được, tôi tin rằng người Trung Quốc cũng nhất định có thể làm được."

1 2