Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc lại khởi hành dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng mới
   2009-04-10 15:17:53    cri

Nghe Online

Tại Trung Quốc, huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ quốc gia lúc nào cũng là một vị trí rất đặc biệt, bởi vì bóng chuyền nữ Trung Quốc là đội ngũ giành được tấm huy chương vàng môn thể thao tập thể Thế vận hội đầu tiên của Trung Quốc, còn từng lập thành tích huy hoàng năm lần liên tục giành chức vô địch tại giải lớn thế giới, từng cổ vũ mấy đời người Trung Quốc. Chính vì có tình cảm sâu sắc như vậy, nên việc thay đổi huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ quốc gia Trung Quốc từ trước đến nay đều rất được mọi người quan tâm. Sau Thế vận hội Bắc Kinh, làng thể thao thế giới bước vào chu kỳ Thế vận hội Luân Đôn, sau khi giành được thành tích một tấm huy chương vàng và một tấm huy chương bạc tại hai kỳ Thế vận hội, bóng chuyền nữ Trung Quốc cũng bước vào giai đoạn "thay đổi máu" đội hình như nhiều đội bóng khác, thay đổi huấn luyện viên trưởng. Vậy thì huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng chuyền nữ quốc gia Trung Quốc liệu có thể khiến đội bóng chuyền nữ Trung Quốc tiếp tục đứng trong hàng ngũ các đội mạnh hàng đầu trên thế giới hay không?

"Được sự phê chuẩn của Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước và sự quyết định của Trung tâm quản lý bộ môn bóng chuyền, quyết định mời ông Thái Bân làm huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ quốc gia Trung Quốc trong chu kỳ Thế vận hội khoá mới."

Ông Thái Bân còn là cái tên xa lạ đối với nhiều người trong nước Trung Quốc. Vì sao một huấn luyện viên trẻ chúng ta không mấy quen biết lại được cất nhắc ở vị trí quan trọng như vậy sau khi đội bóng chuyền nữ quốc gia đã lập được thành tích rất tốt? Ông Từ Lợi, Giám đốc Trung tâm quản lý bộ môn bóng chuyền Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc đã giải đáp những thắc mắc của mọi người như sau:

"Tôi thấy ông Thái Bân có rất nhiều ưu thế, trước hết ông là một huấn luyện viên trẻ, tuy trẻ nhưng ông cũng có sự từng trải, nhưng những cái đó đều không quan trọng, điều quan trọng nhất vẫn là ông trong những năm qua đã bồi dưỡng khá nhiều vận động viên trẻ của cho đội bóng chuyền nữ quốc gia, đóng góp lớn cho đội ngũ tuyến đầu của đội bóng chuyền nữ quốc gia. Bên cạnh đó ông đều khá quen thuộc đối với các vận động viên này."

Ông Thái Bân -- huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ quốc gia Trung Quốc

Đúng như ông Từ Lợi nói, ông Thái Bân có ưu thế nổi bật, ông 43 tuổi tuy còn trẻ nhưng lại có kinh nghiệm huấn luyện viên phong phú. Bắt đầu từ năm 1997 làm huyấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Thượng Hải, ông đã dẫn đội bóng chuyền nữ Thượng Hải liên tục 4 năm giành chức vô địch Giải bóng chuyền toàn quốc, còn nhiều lần giành chức vô địch giải vô địch toàn quốc và vô địch cúp Câu lạc bộ Châu Á. Bắt đầu từ năm 1999, ông Thái Bân lại liên tục 10 năm giữ chức huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền trẻ Trung Quốc và đội hai bóng chuyền nữ quốc gia Trung Quốc, nhiều lần giành chức vô địch Giải trẻ châu Á, Đại hội thể thao Đông Á, liên tiếp giành được huy chương tại bốn kỳ Giải vô địch trẻ thế giới. Chính do thi đấu lâu dài với các đội trẻ các nước thế giới, bởi vậy, ông Thái Bân cho rằng, hiểu biết tình hình bóng chuyền nữ thế giới mới là ưu thế lớn nhất khiến ông được bầu làm huấn luyện viên trưởng:

"Tình hình phát triển bóng chuyền nữ. Bởi vì trước đây luôn dẫn dắt đội trẻ quốc gia, nên lực lượng hậu bị của tất cả mấy đội bóng mạnh trên thế giới có thể nói tôi đều khá quen thuộc. Mấy đội bóng khá mạnh hiện nay, xu thế phát triển của họ sau nay, tôi hiện nay trong lòng có dự kiến trước."

Hoặc giả chúng ta không nghe thấy nói đến giành chức vô địch thế giới trong khi giới thiệu về ông Thái Bân, sẽ khiến người ta nảy sinh sự lo lắng đối với tương lai của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc, nhưng tình hình thực tế là, đội bóng chuyền trẻ Trung Quốc từ trước đến nay không chú trọng mấy thành tích thi đấu, nhiệm vụ lớn nhất của đội trẻ là bồi dưỡng nhân tài cho đội bóng chuyền nữ quốc gia Trung Quốc, trở thành kho dự trữ nhân tài của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc. Ví dụ như các vận động viên chủ lực của đội quốc gia như Vương Nhất Mai, Nguy Thu Nguyệt, Tiết Minh đều đã từng được ông Thái Bân dẫn dắt. Còn đối với những thắc mắc chưa giành được chức vô địch tại Giải vô địch trẻ thế giới, ông Thái Bân nói:

"Thực ra các đội viên của chúng ta đều hiểu, nếu có một lần đội trẻ quốc gia có thể đi dự Giải vô địch trẻ thế giới với đội hình đầy đủ, thì từ lâu đã giành được chức vô địch."

 Hai vận động viên trẻ của đội bóng chuyền nữ

Tuy ông Thái Bân tràn đầy lòng tin, nhưng huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Trung Quốc xét cho cùng là một vị trí đặc biệt. Đối với ông Thái Bân thiếu kinh nghiệm thi đấu giải lớn của đội thành niên, gánh nặng trên vai không vai nhẹ nhàng. Bởi vậy, Trung tâm quản lý bộ môn bóng chuyền đã suy xét kỹ càng, không những sắp xếp nguyên trợ lý huấn luyện viên đội quốc gia Vu Giác Mân, Lại Á Văn đến giúp ông Thái Bân, còn thành lập một ban huấn luyện viên kiểu hỗn hợp để giúp ông Thái Bân, cố gắng khiến bóng chuyền nữ Trung Quốc duy trì trong hàng ngũ các đội mạnh thế giới.

Áp lực không chỉ là như vậy, huấn luyện viên trưởng mới Thái Bân ngoài đáp ứng sự mong đợi trước sau như một của người Trung Quốc đối với bóng chuyền nữ ra, những thành tích mà huấn luyện viên trưởng Trần Trung Hoà, người tiền nhiệm của ông đã lập ra cũng là một đỉnh cao khó có thể vượt qua. Sau khi giành chức vô địch thế giới năm 1986, bóng chuyền nữ Trung Quốc im lặng trong 17 năm dưới dự dẫn dắt của ông Trần Trung Hoà, đã giành chức vô địch cúp thế giới năm 2003 với thành tích thắng cả 11 trận; tại Thế vận hội A-ten năm 2004, bóng chuyền nữ Trung Quốc lại giành chức vô địch Thế vận hội sau 20 năm; tại Thế vận hội Bắc Kinh, bóng chuyền nữ Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của ông Trần Trung Hoà đã giành được tấm huy chương bạc. Những thành tích huy hoàng như vậy, khiến chúng ta còn chưa thích ứng mấy đối với việc ra đi của ông Trần Trung Hoà và sự nhậm chức của ông Thái Bân. Để đến nỗi trong buổi họp báo đã có một phóng viên đã nhỡ miệng gọi ông Thái Bân là ông Trần Trung Hoà.

Tuy chúng ta còn chưa quen với việc đội bóng chuyền nữ Trung Quốc thay đổi huấn luyện viên trưởng, nhưng nhờ sự quen thuộc đối với lực lượng hậu bị của bóng chuyền nữ Trung Quốc và có dự kiến trước đối với tình hình bóng chuyền nữ thế giới, ông Thái Bân rốt cuộc đã trở thành huấn luyện viên trưởng của đội quốc gia mới. Bỏ ông Trần Trung Hoà đã lập thành tích huy hoàng, cất nhắc lớp trẻ làm huấn luyện viên trưởng mới, Trung tâm quản lý bộ môn bóng chuyền hiển nhiên muốn đổi mới, cố gắng khiến bóng chuyền nữ Trung Quốc lại lập nên đỉnh cao. Còn chúng ta cũng mong đợi ông Thái Bân có thể dẫn dắt tốt bóng chuyền nữ Trung Quốc, mau chóng giành được thành tích khiến mọi người hài lòng, như vậy, để khi lại đối mặt với chúng ta, ông không cần lại phải giải thích, "xin lỗi, tôi không phải họ Trần, tôi họ Thái".

mục này tuần tới .