Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cải cách mở cửa đã mang giải trình độ cỡ thế giới như Thế vận hội đến Trung Quốc
   2009-02-27 15:39:35    cri

30 năm cải cách mở cửa, xây dựng cơ sở hạ tầng thể thao Trung Quốc đã có sự tiến bộ vượt bậc, không ít sân nhà thi đấu đã đạt trình độ tiên tiến thế giới. Điều này cũng đã tạo điều kiện thuận tiện cho các giải trình độ cỡ thế giới tổ chức tại Trung Quốc.

30 năm cải cách mở cửa đã mở rộng tầm nhìn của nhân dân Trung Quốc, so với trước đây, người Trung Quốc hiện nay đã có nhiệt tình rất lớn đối với việc đăng cai các giải thể thao trình độ cỡ thế giới. Thập niên 80 thế kỷ 20, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc bắt đầu phát sóng Thế vận hội với toàn quốc, Giải bóng rổ nhà nghề NBA Mỹ và Giải vô địch bóng đá thế giới, biết bao nhiêu người Trung Quốc đã yêu thích môn thể thao và các giải này; đồng thời, cũng khiến việc tổ chức các giải này trở thành một sự mong đợi và nguyện vọng trong thâm tâm của người Trung Quốc.

Phải nói rằng, sau khi bước sang thế kỷ mới Trung Quốc liên tiếp tổ chức các giải trình độ cỡ thế giới, nhiệt tình thể thao của quần chúng nhân dân Trung Quốc được bồi dưỡng trong 30 năm cải cách mở cửa, là động lực tinh thần nội tại của nó.

Một nước nếu muốn tổ chức càng nhiều giải thể thao trình độ cỡ thế giới, chỉ nhờ vào cơ sở kinh tế vững chắc và nguyện vọng xin đăng cai tốt đẹp là không đủ, rất nhiều tổ chức thể thao quốc tế rất coi trọng trình độ thể thao thi đấu cũng như sức ảnh hưởng trên làng thể thao quốc tế của nước đăng cai. 30 năm qua, thể thao thi đấu của Trung Quốc đã giành được thành tựu khiến cả thế giới chú ý, chính vì vận động viên Trung Quốc có trình độ giỏi giang hơn trong nhiều môn thể thao, bởi vậy nhiều tổ chức thể thao quốc tế sẽ chấp nhận Trung Quốc khi lựa chọn nơi tổ chức thi đấu. Ông Uông Đại Chiêu, phóng viên thể thao kỳ cựu của Nhân dân nhật báo Trung Quốc nói:

"Trung Quốc rất có sức ảnh hưởng trong nhiều môn thể thao trên thế giới, trở thành nước quan trọng trong làng thể thao thế giới, như vậy không tổ chức một số giải tại Trung Quốc sẽ rất không có lợi đối với việc mở rộng các môn thể thao của họ, bởi vậy, họ tích cực tranh giành thị trường Trung Quốc, tranh giành khán giả Trung Quốc, đồng thời mang một số cơ hội thương mại đến Trung Quốc."

Mà việc nâng cao trình độ thể thao thi đấu của Trung Quốc, cũng là nhờ bởi chính sách cải cách mở cửa của Trung Quốc. Cải cách mở cửa 30 năm qua, các vận động viên Trung Quốc cả thảy đã đoạt hơn 2200 chức vô địch thế giới, còn trước cải cách mở cửa, vận động viên Trung Quốc chỉ giành chưa đến 20 chức vô địch thế giới. Tại Thế vận hội Bắc Kinh vừa qua, Trung Quốc đoạt được 51 tấm huy chương vàng, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Qua các con số này có thể thấy, cải cách mở cửa có vai trò thúc đẩy lớn biết bao đối với thể thao thi đấu của Trung Quốc. Ông Vương Quân, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc cho rằng, thành tựu to lớn của thể thao thi đấu của Trung Quốc trong 30 năm qua là sự giải thích tốt nhất của câu nói "vận nước hưng, thể thao hưng".

Ông Hà Chấn Lương, Chủ tịch danh dự Uỷ ban Ô-lim-pích Trung Quốc, Uỷ viên Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi nói, một loại giải thể thao trình độ cỡ thế giới như Thế vận hội v.v được tổ chức thành công tại Trung Quốc, xét đến cùng phải cảm ơn sự tiến bộ to lớn do cải cách mở cửa mang lại cho Trung Quốc:

"Nguyên nhân thành công căn bản nhất, là thành công cải cách mở cửa của chúng ta, không có cải cách mở cửa, thì không có thành công của việc xin đăng cai, cũng không có việc toàn thế giới hiện nay đều nói đến sự thành công và tuyệt vời của Thế vận hội Bắc Kinh."


1 2