Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bóng đá nữ Trung Quốc khởi hành vững chắc trong đổi mới dàn cầu thủ
   2009-02-06 17:29:02    cri

Nghe Online

Mới đây, Giải Mời bốn nước bóng đá nữ lần thứ 11 đã kết thúc tại tại Quảng Châu tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc chủ yếu là các cầu thủ trẻ đã giành chức vô địch với thành tích thắng cả ba trận, ghi được 8 bàn thắng không để lọt lưới bàn nào, mở ra sự mở đầu tốt đẹp của mình trong năm 2009. Sau khi bị đội Nhật loại ra ngoài vòng đấu tại Thế vận hội Bắc Kinh, nhiều cầu thủ cao tuổi của đội Trung Quốc đã lần lượt về nghỉ. Đội bóng đá nữ Trung Quốc từng lập thành tích huy hoàng trên làng bóng đá thế giới đã dần dần xa rời tầm mắt của mọi người. Sau năm Thế vận hội, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc trong năm nay không có giải lớn để tham gia. Nhưng Cúp châu Á bóng đá nữ sang năm ý nghĩa quan trọng, nó tương đương với vòng đấu loại Cúp bóng đá thế giới năm 2011, chỉ có ba đội bóng đứng đầu Cúp châu Á mới có tư cách đi dự Cúp bóng đá thế giới Đức. Bởi vậy, Giải Mời lần này năm nay là cơ hội rèn luyện hiếm có đối với bóng đá nữ Trung Quốc.

Bước sang năm mới, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc được tập hợp trở lại đã đến Quảng Châu dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Thương Thuỵ Hoa, chuẩn bị tham gia Giải Mời bốn nước bóng đá nữ với sự tham gia của Phần Lan, Niu Di-lơn, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong danh sách đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc lần này, các cầu thủ đội tuyển trẻ trở thành dàn cầu thủ nòng cốt khiến mọi người chú ý. Bốn cầu thủ Trương Việt, Từ Văn Giai, Lý Đan Dương và Tăng Tú Lan có biểu hiện xuất sắc tại Giải bóng đá trẻ thế giới đều đã gia nhập đội tuyển quốc gia lần này. Các cầu thủ trẻ Thi Manh Vũ, Hoàng Liễu Phi, Quản Tanh Tanh, Lưu giai, Cao Yến cũng lại được gọi vào đội tuyển. Đồng thời, hai cầu thủ trẻ 9x Lâu Giai Tuệ và Cổ Nhã Sa nhờ sự biểu hiện xuất sắc của mình, đã giành được vị trí tương đối vững chắc trong đội tuyển quốc gia.

Điểm lại giải lần này, thủ quân Tất Nghiên cho rằng, tuyển bóng đá nữ Trung Quốc với dàn cầu thủ trẻ trong "diễn tập thực chiến" lần này đã đạt được mục đích kiểm nghiệm thành quả tập luyện, phối hợp đội ngũ.

"Phải nói là khá lý tưởng, bởi vì trong thời gian này chủ yếu cũng là tập như vậy. Đối với đội ngũ trẻ, có sự biểu hiện lên xuống hoặc sự từng trải thi đấu như vậy, đều là kinh nghiệm rất quý. Bởi thế nói khá quý trọng thi đấu lần này. Thi đấu lần này cũng khá hài lòng."

Một điểm yếu của đội ngũ trẻ là thiếu kinh nghiệm, đây là một thách thức gay cấn đối với hệ thống công thủ tổng thể của đội bóng. Bởi vì trong lúc xử lý các pha bóng then chốt, tố chất tâm lý của cầu thủ trẻ phổ biến không ổn định, dễ bỏ lỡ cơ hội trong do dự, đồng thời tạo cơ hội cho đối thủ. Viên Phàm, trung vệ chính của tuyển nữ Trung Quốc thay thế lão tướng Lý Khiết năm nay mới 22 tuổi. Song, tại Giải Mời bốn nước bóng đá nữ lần này, hàng hậu vệ đội tuyển Trung Quốc do Phàm dẫn đầu đã không để đối thủ ghi được bàn thắng nào. Phàm cảm thấy, có nhiều cầu thủ trẻ cũng không phải chuyện tồi, đội ngũ tổng thể trẻ hoá sẽ khiến sự phối hợp của đội bóng càng ăn ý hơn.

1 2