Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Tam thông" thúc đẩy giao lưu văn hoá thể thao hai bờ
   2009-01-23 16:16:30    cri
Cùng với tiếng nổ của phát súng lệnh, Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn đầu năm 2009 lại diễn ra trước mắt mọi người. Trong những người tham gia thi đấu năm nay, mấy trăm vận động viên đến từ khu vực Đài Loan đã trở thành điểm đáng nhắc của giải. Giải ma-ra-tông lần này là giải đầu tiên sau khi hai bờ thực hiện "tam thông", cũng trở thành mặt bằng quan trọng giao lưu văn hoá thể thao hai bờ.

"Bây giờ Đài Loan đã thực hiện 'tam thông' với đại lục, đến đại lục rất tiện, chúng tôi tham gia Giải ma-ra-tông này cũng rất tiện, cũng được cảm nhận bầu không khí bên này. Trước đây tôi và các bạn đại lục chỉ có thể giao lưu trên in-tơ-nét hoặc nói chuyện qua điện thoại, sau khi 'tam thông', có thể thường xuyên đến bên này, gặp mặt họ trong hiện thực rất thuận tiện."

Cao Viên Quân là một người yêu thích chạy đường trường đến từ khu vực Đài Loan, hiện nay làm việc tại một Công ty tài chính thành phố Đài Bắc. Chị nói với phóng viên, chị thích chạy đường trường có thể là do di truyền, bởi vì các bậc bề trên trong gia đình đều là người yêu thích chạy đường trường. Lần này chị đã cùng cả nhà từ Đài Bắc đáp máy bay đến Hạ Môn tham gia Giải ma-ra-tông. "Tam thông" đã khiến Cao Viên Quân đi ra khỏi in-tơ-nét, có thể giao lưu mặt đối mặt rất thuận tiện với các bạn ở đại lục, đồng thời đích thân cảm nhận cảnh tượng của đại lục.

Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn sáng lập vào năm 2003 ngoài trở thành "giải con đường vàng" nổi tiếng thế giới được Liên đoàn điền kinh quốc tế công nhận ra, còn đóng vai trò quan trọng trong việc giao lưu văn hoá thể thao giữa hai bờ. Ngay từ năm 2006, ông Ngô Kinh Quốc, Uỷ viên Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Đài Bắc Trung Hoa đã đích thân dẫn đội ma-ra-tông Đài Bắc gồm hơn một trăm vận động viên đến Hạ Môn tham gia giải này. Sau đó, ngày càng nhiều những người yêu thích chạy đường trường và dân chúng Đài Loan tự phát đến Hạ Môn tham gia thi đấu, đồng thời vận động viên đại lục cũng đã đến Kim Môn Đài Loan tham gia Giải ma-ra-tông.

Năm nay, để tăng cường sự giao lưu thể thao hai bờ eo biển, Giải ma-ra-tông Kim Môn lần thứ hai và Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn đã đặc biệt sắp xếp cùng tổ chức trong một ngày, hai bờ cùng cử vận động viên tham gia thi đấu, đã hình thành cảnh tượng mới giao lưu thể thao hai bờ sau khi thực hiện "tam thông". Ông Hà Tỉ, Phó giám đốc Sở Thể dục thể thao Hạ Môn nói, thực hiện "tam thông", đã bắc nhịp cầu thuận tiện hơn cho việc giao lưu thể thao hai bờ:

"Sau khi 'tam thông', trong quá trình tổ chức Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn chúng tôi, vận động viên Đài Loan đến đây tham gia thi đấu đã thuận tiện hơn trước, số người năm nay nhiều hơn trước. Đồng thời, chúng tôi tổ chức trong cùng một ngày với Giải ma-ra-tông Kim Môn, hai bên cùng phát sóng với nhau. Năm nay, chúng tôi đã nhận rất nhiều người tình nguyện và người làm công tác y tế đến từ khu vực Đài Loan đến cùng phục vụ cho giải. Phải nói rằng, cùng với việc 'tam thông' và mượn mặt bằng Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn, sự giao lưu hai bờ đã sôi nổi hơn trước."

Giải ma-ra-tông quốc tế Đài Bắc mỗi năm một lần là Giải ma-ra-tông quy mô lớn nhất khu vực Đài Loan, là đại diện thành phố Đài Bắc, ông Trần Vĩnh Nhân, Phó Tổng Thư ký chính quyền thành phố Đài Bắc đã tham gia Diễn đàn thị trưởng thành phố ma-ra-tông quốc tế tổ chức tại Hạ Môn ngày 2 tháng 1. Ngoài công việc hành chính, ông còn tham gia Giải ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn năm nay với tư cách người dân bình thường. Khi nói đến thành tích chạy đường trường của mình, ông Trần Vĩnh Nhân nói, mục đích lớn nhất chuyến đi lần này của ông là học tập kinh nghiệm tổ chức hoạt động cỡ lớn của Hạ Môn, mượn sự thuận tiện của "tam thông", thúc đẩy tốt hơn sự giao lưu văn hoá thể thao hai bờ eo biển:

"Tôi chạy rất chậm, đã chạy mất gần 5 tiếng đồng hồ. Tôi chạy từ từ, xem người khác làm để học hỏi, xem Hạ Môn đã tổ chức Giải ma-ra-tông như thế nào, bởi vì giải này đã được tặng giải vàng của Liên đoàn điền kinh quốc tế, nhất định có rất nhiều chỗ để học tập, bởi vậy tôi chạy chậm, vừa chạy vừa xem. Tôi thấy mọi người trao đổi với nhau rất tốt, thể thao, văn hoá, đời sống, những thứ đó đều không thể tách rời nhau, mỗi người đều rất cần, 'tam thông' rất thuận tiện."

Hai bờ eo biển có cùng nguồn gốc, sau khi khởi động toàn diện 'tam thông', giao lưu hai bờ thuận tiện hơn, đã tiết kiệm chi phí và thời gian. Ông Trần Vĩnh Nhân cho rằng, tuy hiệu quả của 'tam thông' đối với giao lưu kinh tế, thương mại hai bờ có thể sẽ thể hiện rất nhanh chóng, nhưng ảnh hưởng của nó đối với giao lưu văn hoá hai bờ sẽ lâu dài hơn, sâu xa hơn, cũng có thể nhích gần tình cảm giữa nhân dân hai bờ hơn.

"Tăng cường đi lại với nhau mở rộng giao lưu các giới, đồng bào hai bờ phải mở rộng giao lưu, các giới hai bờ cùng nhân sĩ đại diện của hai bờ phải mở rộng giao lưu, tăng cường tiếp xúc, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau."

Tại buổi toạ đàm kỷ niệm 30 năm Ngày công bố "Thư gửi đồng bào Đài Loan" tổ chức cách đây ít lâu, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong bài phát biểu quan trọng đã từng nhắc đến mở rộng sự đi lại và giao lưu giữa nhân viên hai bờ. Những năm gần đây, Hạ Môn mượn một loạt hoạt động thể thao và văn hoá như Giải ma-ra-tông quốc tế, Hội chợ văn hoá hai bờ eo biển, Liên hoan nghệ thuật dân gian hai bờ eo biển, Cuộc thi bơi mùa đông đón mừng xuân mới hai bờ eo biển, không ngừng tăng cường sự đi lại và hiểu biết giữa nhân dân hai bờ.

Sự giao lưu thể thao và văn hoá hai bờ, hiện nay đã trở thành trào lưu lịch sử không thể ngăn chặn, sự giao lưu này một lần nữa chứng minh, đây là một trong những hình thức mọi người dễ tiếp nhận nhất. Nhắc đến sự giao lưu văn hoá thể thao hai bờ sau 'tam thông', Thị trưởng Hạ Môn Lưu Tứ Quý nói, không những phải làm lớn mạnh hoạt động hiện có, mà còn phải cố gắng sáng tạo về hình thức, tranh thủ tạo mặt bằng giao lưu văn hoá thể thao nhiều hơn cho nhân dân hai bờ:

"Giải ma-ra-tông Hạ Môn và Kim Môn phải nói là mặt bằng rất tốt giao lưu giữa hai bờ. Về văn hoá, chúng ta vừa tổ chức Hội chợ văn hoá, hai bờ eo biển đều đã tham gia, sang năm còn sẽ tổ chức lớn hơn, tiếp tục tổ chức tốt. Sang năm, chúng tôi còn có hoạt động bơi từ Hạ Môn đến Kim Môn. Bước tới, sau 'tam thông', chúng tôi còn sẽ triển khai sự giao lưu văn hoá và thể thao nhiều hơn giữa hai bờ."