Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các nơi Trung Quốc tổ chức hoạt động năm mới quần chúng leo núi rèn luyện sức khoẻ
   2009-01-16 16:38:59    cri

 

 

Vận động viên leo núi Trung Quốc Ji-ji cùng tham gia hoạt động, là một người phụ nữ trong năm người rước ngọn đuốc Thế vận hội lên đỉnh núi Chô-mô-lung-ma. Hôm nay, bà đã đặc biệt mang cây đuốc "Tường Vân" được rước tại đỉnh núi Chô-mô-lung-ma đến hiện trường.

"Mang cây đuốc đến là để tham gia hoạt động lần này, bởi vì các bậc tiền bối leo núi đã để lại tinh thần leo núi cho chúng ta, tôi muốn mang tinh thần này đến nơi đây."

Hoạt động năm mới leo núi tại Trường Thành Bát Đạt Lĩnh năm nay, Ban Tổ chức đã tổ chức nhiều phương trận leo núi gồm 2009 người, trong những người này, có vô địch Thế vận hội, người xây dựng sân nhà thể thao Thế vận hội Bắc Kinh, người yêu thích hoạt động thể thao ngoài trời và người dân thành phố Bắc Kinh bình thường. Trong quá trình leo lên Trường Thành, còn có ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước cũng tham gia vào đội ngũ leo núi, họ bất chấp gió lạnh, tay vẫy cờ, cùng leo lên phong hoả đài số 4 phía Bắc, điểm đích của hoạt động, đồng thời cùng đón mừng năm mới trên phong hoả đài. Trong đội ngũ leo núi, thậm chí có rất nhiều người cao tuổi đầu tóc đã bạc phơ. Ông Xa Vinh Tụ, tham gia hoạt động leo núi năm nay đã 70 tuổi:

"Đã 70 tuổi rồi, thích tham gia hoạt động này, toàn dân rèn luyện sức khoẻ. Đây là lần đầu tiên, sang năm còn tham gia, hoạt động này rất tốt. Tôi luôn rèn luyện, còn tham gia bơi mùa đông, không có bệnh tật gì lớn, sức khoẻ tốt, 8 năm nay chưa phải thanh toán tiền thuốc, tiền khám chữa bệnh. Rèn luyện sức khoẻ, rất tốt."

Ngoài hội trường chính Trường Thành Bát Đạt Lĩnh, ngày 1 tháng 1 tại các nơi Trung Quốc, còn có nhiều nơi cũng cùng lúc tổ chức hoạt động Tết Dương lịch leo núi đón mừng năm mới. Tại Tứ Xuyên, quần chúng thành phố Đô Giang Yển trải qua thiên tai động đất đã cùng leo lên ngọn núi Thanh Thành Sơn; tại Tăng Thành Quảng Đông, gần 9 nghìn người đã leo lên ngọn núi có 9999 bậc; tại Quý Châu, mọi người đã leo lên đỉnh núi trong công viên rừng quốc gia Mã Yên Sơn. Ngoài ra, hôm Tết Dương lịch, tại một số nơi trong tỉnh Thanh Hải, tỉnh Cát Lâm Trung Quốc, cũng đã tổ chức hoạt động toàn dân rèn luyện sức khoẻ phong phú đa dạng.

Uỷ ban Ô-lim-pích Trung Quốc luôn coi hoạt động năm mới quần chúng leo núi rèn luyện sức khoẻ hàng năm, là một nội dung quan trọng thúc đẩy hoạt động toàn dân rèn luyện sức khoẻ của Trung Quốc, đồng thời mong dưới sự dẫn dắt của hoạt động này, thu hút ngày càng nhiều người Trung Quốc tham gia rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày. Tại hội trường chính Trường Thành Bát Đạt Lĩnh ngày 1, vô địch Thế vận hội Đặng Á Bình đã giới thiệu tầm quan trọng của hoạt động toàn dân rèn luyện sức khoẻ, đồng thời nêu ra đề xuất tích cực rèn luyện sức khoẻ với nhân dân Trung Quốc, nhất là thanh thiếu niên:

"Toàn dân rèn luyện sức khoẻ là mỗi người chúng ta đều nên tích cực tham gia. Bởi vì năm 2008 thể thao thi đấu của chúng ta đã lập nên kỷ lục lịch sử mới. Là bản thân vận động viên, chỉ là một nhóm người đặc biệt tham gia vào môn thể thao thi đấu, nhưng là người dân bình thường, mỗi người chúng ta đều có thể rèn luyện sức khoẻ, mỗi người đều cần có sức khoẻ tốt. Nhất là thanh thiếu niên chúng ta, càng nên tích cực rèn luyện thân thể. Có sức khoẻ tốt sẽ có lợi cho cả cuộc đời sau này của mình."


1 2