Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bí quyết luôn thịnh không suy của bóng đá Mỹ
   2009-01-02 15:09:15    CRIonline

Nghe Online

Giải vô địch bóng đá nữ trẻ U-20 thế giới năm 2008 đã kết thúc tại Chi Lê ngày 7 tháng 12 năm ngoái, đội Mỹ lại đứng trên bục nhận giải thưởng cao nhất. Tính ra bóng đá nữ Mỹ từng ba lần giành chức vô địch Ô-lim-pích và hai lần giành chức vô địch cúp thế giới. Làm thế nào duy trì trình độ bóng đá nữ luôn thịnh không suy, bí quyết của người Mỹ tức là "bóng đá vui chơi" và "bóng đá sân trường".

Tiếng hát vui vẻ, điệu nhảy đam mê, rất khó tin rằng các cô gái bóng đá nữ trẻ Mỹ, đã dùng tâm trạng thoải mái, vui tươi như vậy trong suốt hơn 20 ngày thi đấu khiến người ta căng thẳng, đồng thời cuối cùng bước lên bục nhận huy chương vàng. Tâm trạng tích cực luôn quán xuyến từ đấu đến đuôi như vậy, đã hình thành sự tương phản rõ rệt so với sự căng thẳng và gò bó của không ít đội bóng biểu hiện trong thi đấu. Ngoài không nói về góc độ kỹ thuật, tâm trạng như vậy của bóng đá nữ, là một điểm nhấn lớn của họ tại giải lần này.

Trước trận bán kết gặp đội Đức, các cầu thủ đội Mỹ sau bữa cơm tối đã hát vang những bài hát thịnh hành, nhảy những điệu nhảy cuồng nhiệt theo tiếng nhạc đệm La tinh, không khí vui tươi, nhẹ nhàng, hoàn toàn là buổi liên hoan vui vẻ, điều này hình thành sự tương phản rõ rệt so với đội Đức cùng ở trong một khách sạn. Huấn luyện viên trưởng đội Mỹ Tô-ni Đi-xi-cô nói:

"Chúng tôi cần duy trì sự yêu thích của các cầu thủ đối với bóng đá, nếu họ không thích, sẽ không tiếp tục đá bóng. Bởi vậy bóng đá cần phải tràn đầy hứng thú."

Theo ông Tô-ni Đi-xi-cô, tại Mỹ, rất nhiều phụ huynh đều mong con em của mình lúc nhỏ tham gia một số môn thể thao tập thể, như vậy không những có thể rèn luyện thân thể, mà còn có thể tăng cường ý thức tập thể của các cháu. Bóng đá, bóng rổ, bóng bầu dục đều là sự lựa chọn rất tốt. Trong đó, tập luyện bóng đá chú trọng tính thú vị, cộng thêm bóng đá nữ Mỹ thành tích xuất sắc, bởi vậy môn bóng đá đã thu hút rất nhiều cháu gái tham gia. Ông Tô-ni Đi-xi-cô nói, nhiệm vụ của huấn luyện viên bóng đá nữ Mỹ có khác với huấn luyện viên các nước khác:

"Tại Mỹ, công tác quan trọng nhất của huấn luyện viên tức là, giúp các cầu thủ có hứng thú đối với bóng đá, khiến cầu thủ ngày thường tự giác tập luyện bóng đá. Xét từ lịch sử đội bóng chúng tôi, không phải các huấn luyện viên trong tập luyện dạy các cháu đá bóng như thế nào, mà là các cầu thủ bình thường trong tập luyện tự mình học biết đá bóng, công tác của huấn luyện viên bóng đá Mỹ phần nhiều là hướng dẫn cầu thủ tự phát tập luyện. Trong văn hoá bóng đá chúng tôi, điều huấn luyện viên cần làm là, tổ chức một đội bóng và quyết định lối đá."

Không ít phụ huynh cầu thủ đội Mỹ, lần này từ Mỹ đi Chi Lê cổ vũ con em mình, bố mẹ cầu thủ Ê-li Rét cũng như vậy. Bố mẹ Ê-li Rét nói với phóng viên, lúc Ê-li lên 6 tuổi, ông bà đã cho cháu đến Câu lạc bộ địa phương tập luyện, bóng rổ, thể dục dụng cụ, bóng đá, bơi, cháu đều học qua. Đến năm 12 tuổi, Ê-li quyết định mình chuyên tâm tập môn bóng đá, bởi vì Ê-li giành được nhiều thú vui qua đó. Sau đó, Ê-li vừa đi học, vừa tham gia đội bóng đá của Câu lạc bộ và trường học. Mặc dù đá bóng đã chiếm nhiều thời gian ngoại khoá của Ê-li, nhưng nó không ảnh hưởng đến thành tích học tập của Ê-li, Bố mẹ Ê-li nói:

Mẹ Ê-li nói: "Tôi nghĩ về mặt nào đó, đá bóng có thể khiến cháu sử dụng thời gian tốt hơn. Bởi vì cháu rất rõ, mình rất thích bóng đá, bóng đá đã chiếm rất nhiều thời gian của cháu, đồng thời cháu cũng phải bỏ thời gian để học tập, như vậy cháu bắt đầu học biết cách chi phối hữu hiệu thời gian của mình."

Bố Ê-li nói: "Cháu có mục tiêu nhất trí với đá bóng và học tập, đó tức là làm được tốt nhất, bởi thế hai thứ đó không xung đột với nhau."

1 2