Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngôi sao mới trong làng thể thao Trung Quốc(môn thể dục dụng cụ và bóng bàn)
   2008-12-31 16:12:23    CRIonline
Họ là những hình ảnh độc đáo trong làng thể thao Trung Quốc, rất nhiều người trong họ đã trở thành nhà vô địch thế giới và giành được huy chương vàng Ô-lim-pích khi chưa đầy 20 tuổi. Họ có một điểm giống nhau là bất kể trước đây hoặc hiện nay đã và đang giành được thành tích đáng tự hào thế nào, trong tương lai vẫn phải không ngừng nỗ lực, bởi vì họ đều là những ̣vận động viên ra đời sau năm 1985, đang tuổi thanh xuân phơi phới.

Trâu Khải: vận động viên giành ba tấm huy chương vàng Ô-lim-pích

Trâu Khải sinh năm 1988, đã giành được ba tấm huy chương vàng Ô-lim-pích quý giá đúng vào tuổi 20, trở thành ngôi sao mới thu hút sự chú ý của mọi người nhất tại Ô-lim-pích Bắc Kinh trong Đội mộng mơ thể dục dụng cụ Trung Quốc.

Sự thành công của Trâu Khải không phải là ngẫu nhiên, trước Ô-lim-pích Bắc Kinh, Trâu Khải đã là vận động viên chủ lực không thể thiếu được trong Đội tuyển thể dục dụng cụ nam Trung Quốc, từng giành được huy chương vàng đồng đội nam Giải vô địch thế giới, có sự biểu hiện xuất sắc trong nhiều cuộc thi đấu và có thực lực mạnh trong nội dung xà đơn và thể dục tự do.

Gặt hái ba tấm huy chương vàng trong một kỳ Ô-lim-pích, nhất là đạt được thành tích xuất sắc ngay lần đầu tiên tham gia Thế vận hội, điều này rất hiếm có trong làng thể dục dụng cụ cạnh tranh quyết liệt. Xét về đội hình vận động viên Đội tuyển quốc gia thể dục dụng cụ nam Trung Quốc hiện nay và cuộc cải cách thể chế thi đấu mà nói, môn thể dục dụng cụ sẽ áp dụng quy tắc mới sau năm 2008, số tuyển thủ tham gia thi đấu đồng đội từ 6 người giảm xuống còn 5 người, sự thay đổi này cũng là một thách thức đối với những tuyển thủ có ưu thế trong nội dung thể dục tự do và xà đơn, nhưng Trâu Khải chỉ mới 20 tuổi, có tố chất khá nổi bật trong các mặt, hơn nữa, trong các nội dung khác, trình độ tập luyện của Đội tuyển Trung Quốc đều tương đối cao, tin rằng trong một đồng đội như vậy, trình độ của Trâu Khải nhất định sẽ được nâng cao rất nhiều.

Mã Long: đặt mục tiêu ở Thế vận hội Luân Đôn

Đội tuyển quốc gia bóng bàn Trung Quốc đã hội tụ nhiều gương mặt tuyển thủ xuất sắc, Mã Long lần đầu tiên được mọi người biết đến là ở Giải vô địch thanh niên thế giới năm 2004, lúc đó Mã Long giành được hai tấm huy chương vàng trong nội dung đồng đội và đơn nam, trở thành một ngôi sao mới thu hút sự chú ý của mọi người. Năm 2006, Mã Long 16 tuổi đã có được một cơ hội tham gia Giải vô địch bóng bàn thế giới Bremen và cùng với các đồng đội giành được tấm huy chương vàng Giải vô địch bóng bàn thế giới đầu tiên trong cuộc đời mình.

Tại Giải vô địch bóng bàn thế giới tháng 2 năm nay, Mã Long một lần nữa giành được huy chương vàng đồng đội nam, mặc dù không có duyên với Ô-lim-pích Bắc Kinh, nhưng Mã Long không từ bỏ, vô địch trận chung kết Giải vô địch Liên đoàn bóng bàn thế giới khép lại cách đây không lâu, xu hướng vươn lên của Mã Long đã nhận được sự khẳng định của nhiều chuyên gia trong ngành. Kể cả huấn luyện viên trưởng Đội tuyển quốc gia bóng bàn nam Trung Quốc Lưu Quốc Lương cũng cho rằng Mã Long có "chí lớn", anh đang nỗ lực vì Thế vận hội Luân Đôn.

Quách Dược và Lý Hiểu Hà: hai ngôi sao lấp lánh trong làng bóng bàn nữ Trung Quốc

 

Hai nữ vận động viên Quách Dược và Lý Hiểu Hà có rất nhiều điểm giống nhau, đều xuất thân từ gia đình công nhân ở An Sơn, hai tay vợt này năm nay đều chỉ mới 20 tuổi.

Quách Dược từng là ứng viên sáng giá nhất trong làng bóng bàn nữ Trung Quốc. Mặc dù giành được huy chương vàng đồng đội nữ tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, nhưng Quách Dược vẫn còn khoảng cách không nhỏ về mặt trình độ và tâm lý so với các tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới. Tại các cuộc thi đấu đồng đội của Giải vô địch bóng bàn thế giới Bremen năm 2006 và Quảng Châu năm 2008, Quách Dươc đều thua liên tục trong trận chung kết. Tại trận bán kết đánh đơn nữ của Ô-lim-pích Bắc Kinh, Quách Dược bị Vương Nam đánh bại trong tình hình duy trì tỷ lệ chiến thắng đối thủ trên 70% tại các cuộc thi đấu trong đội, thành tích như vậy khiến tương lai của ngôi sao hy vọng này bị mọi người nghi ngờ.

So với Quách Dược, Lý Hiểu Hà trông càng chín muồi hơn, mặc dù không có duyên với Ô-lim-pích, nhưng Lý Hiểu Hà chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi chức vô địch, dù thế nào chị mới chỉ 20 tuổi, con đường tương lai còn rất dài. Cho dù bị Quách Dược đánh bại trong trận chung kết đơn nữ của Giải vô địch bóng bàn thế giới, không giành được huy chương vàng, nhưng tại Cúp bóng bàn nữ thế giới, Lý Hiểu Hà lại mỉm cười đến cùng. Trong trận chung kết Giải vô địch Liên đoàn bóng bàn thế giới cách đây không lâu, Lý Hiểu Hà đã để thua trong vòng đấu loại đầu tiên, trên con đường trưởng thành chắc sẽ gặp không ít trắc trở, đây cũng là cái giá phải trả cho việc trưởng thành.