Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc lại được tập trung trong những ngày mùa đông giá lạnh
   2008-12-26 15:04:39    CRIonline

Ngày 10 tháng 12, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã tập trung tại Bắc Kinh, đồng thời đến cơ sở tập luyện bóng đá Hương Hà tỉnh Hà Bắc cách Bắc Kinh không xa tập huấn, chuẩn bị cho vòng đấu loại cúp châu Á bắt đầu vào tháng 1 năm 2009. Đây cũng là lần tập trung đầu tiên của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc sau khi bị loại ra khỏi Giải vô địch bóng đá thế giới Nam Phi năm 2010.

Tháng 12, miền Bắc Trung Quốc đã bước vào mùa đông giá lạnh, tại cơ sở tập luyện bóng đá Hương Hà, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã tập huấn dưới nhiệt độ ngoài trời âm 5 độ C.

Trong năm 2008 sắp trôi qua, bóng đá Trung Quốc đã trải qua sự thất bại trong toàn tuyến như tuyển quốc gia, tuyển Ô-lim-pích, tuyển trẻ trên đấu trường quốc tế. Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã bị loại ra khỏi vòng đấu loại Giải vô địch bóng đá thế giới Nam Phi năm 2010, đội tuyển Ô-lim-pích Trung Quốc không những không thực hiện được mục tiêu lọt vào hàng bốn đội mạnh tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, thậm chí chưa giành được một trận thắng nào trong thi đấu ở bảng. Bởi vậy, bóng đá Trung Quốc ngày nay đã bước vào thời kỳ khó khăn. Vòng đấu loại Giải vô địch bóng đá châu Á năm 2011 sắp diễn ra vào tháng 1 năm 2009, đã thôi thúc bóng đá Trung Quốc còn đắm chìm trong đau khổ lại lên đường.

Đầu tháng 12, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong thời gian rất ngắn đã chọn ra Ban Huấn luyện viên và lớp cầu thủ đội tuyển quốc gia khoá mới: Chọn ông Ân Thiết Sinh, cựu huấn luyện viên phía Trung Quốc của đội tuyển Ô-lim-pích làm Quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển, ông Vương Bảo Sơn và Ông Âu Sở Lương làm huấn luyện viên; các cầu thủ nổi tiếng trong nước Trung Quốc Đỗ Chấn Vũ, Chu Hải Tân v.v được gọi vào đội tuyển.

Quyền huấn luyện viên trưởng Ân Thiết Sinh đương nhiên trở thành người được mọi người quan tâm nhất. Là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc, hình như rất khó thoát khỏi một "định mệnh" như sau, đó tức là ra giữ chức huấn luyện viên trưởng trong sự mong đợi của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc, cuối cùng lại bị "cách chức" trong tiếng chê trách của mọi người. Trong những người đó có cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc người Anh Bobby Houghton, cựu huấn luyện viên trưởng người Hà Lan Adrianus Haan, cùng huấn luyện viên vàng Giải vô địch bóng đá Trung Quốc Chu Quảng Hộ. Về tương lai của mình, ông Ân Thiết Sinh thành thật nói, ông có sức ép rất lớn:

"Nhất định có sức ép, bởi vì xét cho cùng đội tuyển quốc gia là đại diện cao nhất trình độ bóng đá của một nước. Liên đoàn bóng đá đưa ra chính sách đặc biệt trong thời kỳ đặc biệt, làm huấn luyện viên nhiều năm như vậy, hiện nay trao nhiệm vụ này cho chúng tôi, chúng tôi đã nhận lời thì phải gánh vác trách nhiệm.

Ông Ân Thiết Sinh đã nói với phóng viên ý tưởng thành lập đội tuyển và tư tưởng chiến thuật của ông:

"Chúng tôi lúc thành lập đội tuyển, phải phát triển theo hướng '(lối đá) nhanh'. Bởi vì (đặc điểm lớn nhất) của bóng đá hiện đại tức là tốc độ chuyển đổi giữa công và thủ rất nhanh. Ngoài ra, tác phong và kỷ luật của đội, là sự bảo đảm cơ bản sức chiến đấu của đội, (chúng tôi cũng sẽ nhấn mạnh khâu này). Chúng tôi thay mặt một quốc gia, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn mong làm được tốt nhất."

1 2