Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quyền anh nữ mong được tiến vào Thế vận hội
   2008-12-12 16:09:40    cri

Hiện nay, trong nội bộ đại gia đình Ô-lim-pích quốc tế, mọi người còn có bất đồng về nhận thức đối với quyền Anh nữ. Một số người lo lắng, phụ nữ tham gia môn quyền Anh sẽ gây phương hại đối với thân thể. Bởi vậy, "không ai bị chấn thương" tại giải lần này có lợi cho việc xoá bỏ sự lo ngại này. Bà Giôi Bô-wen, Chủ tịch Uỷ ban Nữ Hội liên hiệp quyền Anh nghiệp dư quốc tế nói, Uỷ ban Y học Hội liên hiệp quyền Anh nghiệp dư quốc tế đã xem xét đầy đủ đến sự bảo hộ đối với vận động viên. Bất kể về mặt trang bị bảo hộ như găng tay, mũ bảo hiểm, hay về mặt quy tắc, đều cố gắng giảm tới mức thấp nhất xác suất gây phương hại đối với thân thể vận động viên.

"Tôi quyết không cho rằng quyền Anh là một môn bạo lực. Bạn có thể phát hiện nó cũng an toàn như các môn khác. Bạn có thể thấy mặt của các vận động viên quyền Anh nữ chúng tôi cũng đẹp như các cô gái khác, trên mặt không có bất cứ vết thương hay vết tụ huyết nào."

Công tác trọng tài luôn là khâu gây tranh cãi nhất trong môn quyền Anh. Ông Ngô Kinh Quốc đã làm nhiều công tác cải cách sau khi giữ chức Chủ tịch Hội liên hiệp quyền Anh nghiệp dư quốc tế, trọng điểm công tác là ngăn chặn hành vi cầm cân nảy mực không công bằng trong thi đấu quyền Anh.

"Hội liên hiệp quyền Anh nghiệp dư quốc tế trước đây để lại một ấn tượng cho mọi người, là đôi lúc có hiện tượng trọng tài thao túng thi đấu. Sau khi tôi đắc cử, đã cải tổ toàn diện, nhất định phải làm việc thành thật, trong sạch và minh bạch. Chúng tôi đã thành lập một uỷ ban cải cách, mời một số chuyên gia đến hội thảo, làm thay đổi hoàn toàn Hội liên hiệp quyền Anh nghiệp dư quốc tế, xoá bỏ hết tất cả những vấn đề tồn tại trước đây."

Xét vì Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế đang khống chế quy mô Thế vận hội—vận động viên tham gia thi đấu cần khống chế trong khoảng 10 nghìn 500 người, không quá 28 môn thi đấu và không quá 302 huy chương vàng. Uỷ ban Nữ Hội liên hiệp quyền Anh nghiệp dư quốc tế mới đây quyết định, hạng cân của quyền Anh nữ sau này sẽ từ 13 hạng cân hiện nay giảm xuống còn 11 hạng cân, để khống chế số người tham gia thi đấu. Việc này cũng được coi là một cải cách của Hội liên hiệp quyền Anh nghiệp dư quốc tế nhằm đưa quyền Anh nữ vào Thế vận hội.

Tháng 10 năm 2009, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế sẽ họp tại Cô-pen-ha-ghen Đan Mạch, hội nghị sẽ bỏ phiếu quyết định môn thi đấu chính thức của Thế vận hội Luân Đôn Anh năm 2012. Ông Ngô Kinh Quốc là Uỷ viên Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế cho rằng, quyền Anh nữ có cơ hội rất lớn tiến vào Thế vận hội Luân Đôn. Đương nhiên, đây cũng là nguyện vọng của tất cả những người theo đuổi môn quyền Anh nữ. Ông Han-cơ Xum-mơ, huấn luyện viên đội Ca-na-đa dẫn đội đến dự Giải vô địch thế giới lần này nói, các vận động viên nữ rất mong được góp mặt tại Thế vận hội.

"Ca-na-đa chúng tôi có một số vận động viên nữ rất ưu tú. Chúng tôi cho rằng, chúng tôi sẽ tham gia Thế vận hội Luân Đôn năm 2012. Tôi biết Chủ tịch Ngô Kinh Quốc đã làm rất nhiều cố gắng cho việc này, tôi nghĩ những cố gắng này sẽ có hiệu quả, chúng tôi sẽ xuất hiện tại Luân Đôn năm 2012. Quyền anh là môn duy nhất không có vận động viên nữ tham gia thi đấu tại Thế vận hội. Có 43 nước và khu vực đều đã đến dự Giải vô địch thế giới lần này, tôi nghĩ lúc đến Thế vận hội Luân Đôn, sẽ có nhiều quốc gia và khu vực hơn mong muốn cử vận động viên đến tham gia thi đấu."


1 2