Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc khủng hoảng của 10 nhà tài trợ lớn cho làng bóng đá
   2008-09-30 15:51:23    cri
Khi bóng đá đang dần dần đi lên nhà nghề hoá hiện nay, việc đầu tư cho một câu lạc bộ không những sẽ mang lại lợi nhuận kếch sù mà cũng đứng trước rủi ro "khuynh gia bại sản". Dưới đây là 10 doanh nghiệp lớn từng ra sức tài trợ cho làng bóng đá nhà nghề và in quảng cáo trên ngực áo các cầu thủ nhưng cuối cùng đã đi lên hoặc gần đi lên con đường phá sản do nhiều nguyên nhân.

1/ Tập đoàn Quốc tế Mỹ AIG: đối tượng tài trợ là Man-che-xtơ U-nai-tít.

Tập đoàn Quốc tế AIG, một doanh nghiệp nặng ký hàng đầu trong ngành bảo hiểm của Mỹ, gần đây đã vượt qua được nguy cơ phá sản sau khi nhận được 85 tỷ USD tiền cựu mang của Chính phủ Mỹ. Đối với những người hâm mộ bóng đá mà nói, ngoài cảm thấy vui mừng trước hành động cứu vãn thị trường tài chính toàn cầu ra, cũng luôn luôn theo dõi sâu sắc số phận của đội bóng Man-che-xtơ U-nai-tít. Bởi vì, nhà tài trợ chính của MU chính là Tập đoàn AIG.

2/ Da-nu-xi: đối tượng tài trợ là Rê-an Ma-đrít.

Công ty sản xuất máy giặt trực thuộc Tập đoàn Ê-lếch-trô-lúc-xơ này là nhà quảng cáo trên ngực áo các cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đội Rê-an Ma-đrít. Kết quả, sau khi ký hợp đồng với Rê-an Ma-đrít không lâu, công ty này đã đứng trước nguy cơ sập tiệm do đầu tư sai lầm, cuối cùng đành phải chấm dứt hợp đồng tài trợ với Rê-an Ma-đrít, đóng cửa gần một nửa số nhà máy mới giữ được mạng sống ngoi ngóp.

3/Pác-ma-lát: đối tượng tài trợ là Pác-ma.

Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ sữa của I-ta-li-a này từng một dạo dẫn dắt đội Pác-ma giành chức vô địch Giải vô địch I-ta-li-a với tư cách là người sở hữu câu lạc bộ Pác-ma. Thế nhưng, sau đó công ty thua lỗ nghiêm trọng, đi lên con đường phá sản phải đóng cửa, thành tích của đội Pác-ma cũng từ đó sa sút rơi xuống đáy vực, và bị xuống hạng trong mùa giải trước.

4/ Ô-tay-xa: đối tượng tài trợ là Rê-an Ma-đrít.

Ô-tay-xa là nhà đại lý của Hãng xe hơi Vôn-xa-va-ghen Đức, cũng từng ký hợp đồng với Rê-an Ma-đrít, nhưng sau khi hợp tác với Rê-an Ma-đrít, tình hình kinh doanh của công ty ngày càng sa sút, sau khi chấm dứt hợp đồng vài năm đã tuyên bố phá sản năm 2000.

5/ Điện thoại di động Minh Cơi-Xi-men: đối tượng tài trợ là Rê-an Ma-đrít.

Công ty điện thoại di động Xi-men từng một dạo là nhà tài trợ chính của Rê-an Ma-đrít, nhưng sau do kinh doanh sa sút, Tập đoàn Xi-men đã bán công ty này cho Minh Cơ (Ben Q)-hãng công nghệ thông tin hàng đầu của Đài Loan, và quảng cáo trước ngực áo của các vận động viên Rê-an Ma-đrít cũng đổi thành Tập đoàn điện thoại di động Minh Cơ-Xi-men. Thế nhưng, chỉ một năm sau Minh Cơ đã tuyên bố không tài trợ nữa.

1 2