Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vận động viên phá kỷ lục thế giới vì cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn
   2008-08-25 16:13:45    cri

   

Bôn-tơ rất đáng kiêu hãnh về mình. 12 năm trước, danh thủ Mỹ Mi-xen Giôn-xơn lập kỷ lục thế giới 200m nam được coi là rất khó vượt qua, nhưng ngày 20 tháng 8, Bôn-tơ đã phá kỷ lục đã duy trì trong 12 năm này với thành tích 19 giây 30. Trước đó, anh còn phá kỷ lục thế giới nội dung chạy 100m nam với thành tích 9 giây 69, đồng thời đoạt huy chương vàng. Đoạt liền hai chức vô địch đã mang lại niềm vui vô hạn cho người Gia-mai-ca. Huấn luyện viên của anh nói:

"Chúng tôi biết anh sớm muộn cũng phá kỷ lục thế giới, nhưng không ngờ là tại Thế vận hội lần này, bởi vì anh là người sinh ra để lập kỷ lục mới, từ 15 tuổi đã bắt đầu phá kỷ lục. Tôi thấy, anh là vận động viên chạy cự li ngắn vĩ đại nhất mà chúng tôi thấy."

Còn người diễn giải xuất sắc nhất mơ ước "cao hơn", là vận động viên nhảy sào nữ Nga I-xin-ba-yê-va. Tối hôm thi đấu, sau khi vượt qua độ cao 4m 85, chị đã xứng đáng trở thành vô địch Thế vận hội, nhưng chị không chấm dứt sự bứt phá mục tiêu cao hơn. Cuối cùng phá kỷ lục thế giới do mình lập ra vào một tháng trước với thành tích 5m 05.

"Tôi lúc đó nghĩ, đúng, tôi lại phá kỷ lục thế giới rồi. Tôi khi đoạt chức vô địch Thế vận hội A-ten đã phá kỷ lục thế giới, tôi thấy, nếu chỉ đoạt chức vô địch mà không lập kỷ lục thế giới thì không hay lắm."

   

I-xin-ba-yê-va có thể vượt qua độ cao bao nhiêu? Hiện nay còn chưa có đáp án rõ ràng. I-xin-ba-yê-va nói, chị còn muốn tiếp tục chiếm lĩnh bầu trời:

"Tôi thích cảm giác cô đơn ở nơi cao nhất, cảm giác đó rất hay, tôi còn muốn tận khả năng duy trì lâu dài vị trí của tôi."

Tinh thần Thế vận hội cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn đã được thể hiện đầy đủ tại Thế vận hội Bắc Kinh lần này, các vận động viên thiên tài đã được ghi vào lịch sử Ô-lim-pích, cũng đã chứng kiến sự huy hoàng của Thế vận hội Bắc Kinh. Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Thế vận hội Đại học thể thao Bắc Kinh, Giáo sư Hoàng Á Linh cho rằng, biểu hiện của họ không những là thực hiện sự vượt qua cá nhân, cũng sẽ dẫn dắt sự tiến bộ xã hội:

"Thế vận hội lần này, vận động viên liên tiếp phá kỷ lục thế giới tại Khối nước, Tổ chim, thật là làm rung động và phấn chấn lòng người. Những vận động viên xuất sắc Thế vận hội này, đã nêu một tấm gương, một vai trò gương mẫu cho cả xã hội chúng ta. Sự phấn đấu và cố gắng của họ đã khiến mọi người có thể học tập họ về mọi mặt. Bởi vậy tôi thấy một xã hội, chỉ có những gương mặt xuất sắc này nêu ra tấm gương, đối với lớp trẻ mới có một hướng đi."

Chúng ta hãy nhớ lấy những vận động viên xuất sắc này, họ đã viết lên trang mới cho Thế vận hội Bắc Kinh, đã đưa ra sự chứng kiến xuất sắc nhất cho tinh thần Ô-lim-pích cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn.


1 2