Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các tuyển thủ môn Quyền Anh Thái Lan ẩn cư tập huấn tại thôn làng Việt Nam để giành giật huy chương vàng
   2008-07-28 17:48:35    cri

Nghe Online

Quý vị và các bạn thân mến: Mang theo niềm hy vọng thiết tha của người dân Thái Lan và tích cực tập huấn để đón chào Ô-lim-pích Bắc Kinh, trong suốt ba tháng qua, các tuyển thủ môn Quyền Anh Thái Lan tạm thời xa rời Thủ đô Băng Cốc đèn điện rực rỡ muôn sắc muôn màu, đến ẩn cư trong thôn làng Việt Nam để chuyên tâm chịu khó tập huấn.

Quyền Anh là môn mà các tuyển thủ Thái Lan rất có hy vọng đoạt huy chương vàng tại Ô-lim-pích Bắc Kinh. Trong lịch sử Ô-lim-pích, các vận động viên Thái Lan tổng cộng đã đoạt 17 tấm huy chương vàng, trong đó các tuyển thủ môn Quyền Anh đoạt được 11 huy chương, trong đó có 3 tấm huy chương vàng.

Sắp tới sẽ có 8 tuyển thủ môn Quyền Anh Thái Lan tham gia Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh. Các vận động viên sẽ tham dự môn thi Quyền Anh trong rất nhiều hạng, với mục tiêu tối thiểu là đoạt 2 tấm huy chương vàng tại Ô-lim-pích Bắc Kinh. Lãnh đội môn Quyền Anh Thái Lan Taweep Jantararoj nói, 7 vận động viên Thái Lan có hy vọng đoạt huy chương, còn tuyển thủ hạng nhẹ Manus rất có hy vọng đoạt huy chương vàng.

Ôm ấp nguyện vọng đoạt huy chương, mỗi một cử chỉ và lời nói của các vận động viên tham gia thi đấu môn Quyền Anh đều được các giới Thái Lan quan tâm chú ý, trong khi đó do Băng Cốc là thành phố không đêm, quán ba rải rác đó đây, khiến các vận động viên khó mà tập trung vào tập huấn, vì vậy, lãnh đội Taweep Jantararoj đã quyết định đưa vận động viên đến một môi trường thích hợp nào đó để tập huấn. Năm ngoái, ông Taweep Jantararoj từng đưa các vận động viên môn Quyền Anh đến tỉnh Nakhon Ratchasima miền đông bắc Thái Lan, song hiệu quả tập huấn ở đó không được tốt lắm. Cách đây 3 tháng, lãnh đội Taweep Jantararoj đã dẫn các vận động viên đi sang Việt Nam. Tại đó, các tuyển thủ vừa không vướng víu vào gia đình, lại tránh được sự săn đuổi của phương tiện truyền thông, quả là rất hiệu quả.

Tin cho biết, phần lớn các vận động viên Thái Lan từng đoạt huy chương trong môn Quyền Anh đều xuất thân từ gia đình nghèo, qua phấn đấu trong môn Quyền Anh, họ không những đã nổi tiếng, mà của cải cũng ùn ùn kéo đến với họ. Trước bối cảnh này, họ rất dễ sa ngã trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Vận động viên Manus đoạt huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích A-ten từng được người dân Thái Lan tôn vinh là "Anh hùng dân tộc", những năm gần đây, anh đã tiêu sài hàng triệu Bạt Thái Lan vào rượu chè và cờ bạc, sau đó anh phải xuất gia đi tu, sau đó lại sang sinh sống một thời gian tại Cu-ba mới loại bỏ được tật xấu này. Hiện nay, anh Manus đang dốc sức chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh, phấn đấu để trở thành vận động viên đầu tiên bảo vệ chức vô địch trong lịch sử Thái Lan.

Môn cầu lông của Ô-lim-pích luôn luôn nhận được sự yêu thích của những người hâm mộ thể thao Châu Á. Trong môn thi cầu lông Ô-lim-pích Bắc Kinh năm nay, nhiều đoàn thể thao của các nước Đông nam Á như: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po, Việt Nam v.v đều sẽ cử tuyển thủ tham gia thi đấu để giành giật huy chương. Trong đó tuyển thủ của ba nước In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan sẽ có hy vọng đoạt huy chương.

1 2