Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội đã phát huy vai trò tích cực đối với Bắc Kinh
   2008-07-18 14:36:19    cri

Cầu lông và bóng bàn là môn mạnh của Trung Quốc, đồng thời cũng rất được người Đan Mạch ưa thích, trên sân thi đấu cầu lông, đội Đan Mạch là đội châu Âu duy nhất có thể đối kháng với đội Trung Quốc. Đại sứ Giép-pơ mong nhìn thấy vận động viên hai nước cùng thi đấu tại Thế vận hội Bắc Kinh.

"Đan Mạch chúng tôi từng giành được thành tích rất tốt trong hai môn cầu lông và bóng bàn, Trung Quốc cũng rất mạnh, trong nhiều giải quốc tế quan trọng thường thấy vận động viên Đan Mạch và vận động viên Trung Quốc tranh giành huy chương với nhau. Tôi mong tại Thế vận hội Bắc Kinh có thể thấy vận động viên Trung Quốc thi đấu với vận động viên Đan Mạch, đồng thời gặp nhau trong trận chung kết."

Đại sứ Giép-pơ nói, sự ủng hộ của Đan Mạch đối với Thế vận hội Bắc Kinh không chỉ biểu hiện ở sự tham dự của vận động viên, Đan Mạch cũng góp phần cho việc hỗ trợ Thế vận hội Bắc Kinh thực hiện quan niệm mới "Thế vận hội xanh".

"Trong thời gian chuẩn bị Thế vận hội Bắc Kinh, Đan Mạch đã dành sự ủng hộ công nghệ cho việc cải tạo xe buýt của Bắc Kinh, để giảm chất thải  ô nhiễm."

Theo Đại sứ Giép-pơ, Thế vận hội còn là một dịp tốt tăng cường sự giao lưu giữa Đan Mạch và Trung Quốc.

"Đoàn vũ ba lê Hoàng gia Đan Mạch sẽ đến Bắc Kinh biểu diễn trong mấy ngày đầu Thế vận hội, đây sẽ là một hoạt động giao lưu văn hoá Đan Mạch-Trung Quốc lớn nhất trong thời gian Thế vận hội. Kỳ thực, ngoài việc này ra, giữa Đan Mạch và Trung Quốc còn có rất nhiều hoạt động giao lưu đang diễn ra, đề cập các mặt kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, thể thao v.v. Thế vận hội Bắc Kinh đã để thế giới có sự hiểu biết nhiều hơn đối với Trung Quốc, đồng thời cũng để người Trung Quốc hiểu biết tốt hơn các nơi khác trên thế giới, sự giao lưu này là có lợi đối với hai bên."

Theo đà Thế vận hội Bắc Kinh ngày càng đến gần, Đại sứ Giép-pơ đã cùng nhân dân Trung Quốc chứng kiến sự thay đổi to lớn của Bắc Kinh:

"Tôi tin rằng, tất cả người phương Tây đến Trung Quốc đều sẽ cảm thấy kinh ngạc trước sự phát triển cao tốc của Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, sự thay đổi này rất rõ rệt, xây dựng cơ sở hạ tầng đang tăng cường, Bắc Kinh đã xây dựng nhiều tuyến đường tàu điện ngầm, xây nhiều toà nhà mới, đã thực thi một loạt quy tắc mới, trong đó có thực thi tiêu chuẩn khí thải châu Âu trong khí thải ô tô. Những biến đổi này không chỉ vì chuẩn bị tổ chức Thế vận hội, cũng là vì sự phát triển sau này của Bắc Kinh. Bởi vậy tôi cho rằng, Thế vận hội đã phát huy vai trò tích cực về bộ mặt thành phố và xây dựng cơ sở hạ tầng,"

Hiện nay, Đại sứ Giép-pơ đã bắt đầu chuẩn bị đón tiếp du khách Đan Mạch đến Bắc Kinh xem Thế vận hội.

"Hiện nay còn chưa có con số chính xác về liệu có bao nhiêu người Đan Mạch đến Bắc Kinh xem Thế vận hội, nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người Đan Mạch đến Bắc Kinh xem Thế vận hội. Đan Mạch có khoảng 3 nghìn người thường trú tại Trung Quốc, đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều du khách Đan Mạch đến Bắc Kinh."

Đại sứ Giép-pơ còn không quên nhắc nhở mỗi một người quan tâm Thế vận hội cùng cổ vũ cho vận động viên:

"Khi bắt đầu Thế vận hội, mọi người trên thế giới đều sẽ mở ti-vi, theo dõi tình hình vận động viên nước mình đoạt huy chương, song tôi cho rằng, trong thi đấu như ở Thế vận hội, mọi người không nên chỉ theo dõi đội tuyển nước mình, cũng phải thưởng thức thi đấu của vận động viên các nước khác, thưởng thức cái đẹp trong thể dục thể thao."


1 2