Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc có năng lực tổ chức một kỳ Thế vận hội xuất sắc
   2008-07-11 17:24:05    CRIonline

Nghe Online

Đại sứ Xri Lan-ca A-mu-nu-ga-ma là người rất yêu thích thể thao, thể thao hoà nhập vào cuộc sống của Đại sứ. Đại sứ cảm thấy rất vinh hạnh đang được sống tại Bắc Kinh Trung Quốc nơi sắp diễn ra Thế vận hội.

Đại sứ Xri Lan-ca A-mu-nu-ga-ma có dáng người cao lớn, nhìn bề ngoài tuổi chừng khoảng ngoài 30. Khi trao đổi phóng viên được biết Đại sứ đã từng làm việc tại lãnh sự quán nhiều nước, hơn nữa, đã từng làm Đại sứ ở Thái Lan và Nhật. Trông Đại sứ còn trẻ làm sao có sự từng trải ngoại giao phong phú như vậy? Về thắc mắc của phóng viên, Đại sứ rất tự hào nói, thực ra Đại sứ đã ngoài 50, sở dĩ trông bề ngoài còn trẻ có lẽ chính vì Đại sứ lâu này luôn tham gia tập luyện thể thao.

"Thời đi học tôi rất thích tham gia hoạt động thể thao. Tôi thích chơi bóng rổ, Críc-kết và bơi. Trong thể thao có lúc sẽ gặp phải trắc trở, anh phải tìm cách khắc phục, từ đó sẽ nâng cao mình. Sự từng trải trong tập thể thao đã giúp ích rất lớn cho cuộc đời của tôi."

Đối với Thế vận hội sắp tổ chức, Đại sứ Xri Lan-ca A-mu-nu-ga-ma đã tràn đầy mong đợi. Đại sứ nói, Trung Quốc đã thay mặt châu Á, thay mặt nền văn minh cổ xưa, có thể tổ chức ngày hội lớn này, là sự vẻ vang và kiêu hãnh của nhân dân châu Á. Đại sứ nói:

"Châu Á là một trong những khu vực phát triển cao tốc trong kinh tế thế giới. Trung Quốc ở châu Á có thể tổ chức Thế vận hội, là người châu Á, tôi cảm thấy rất vui mừng và tự hào. Nói đến sự mong đợi đối với Thế vận hội, tôi mong Thế vận hội Bắc Kinh có thể tổ chức thành một ngày hội lớn thể thao hoà bình, an ninh, thực sự để người châu Á cảm thấy kiêu hãnh."

Thế vận hội Bắc Kinh đã nêu ra khẩu hiệu "Cùng một thế giới, cùng một giấc mơ", thể hiện đầy đủ quan niệm cốt lõi tinh thần Thế vận hội đoàn kết chặt chẽ toàn nhân loại với nhau. Theo Đại sứ A-mu-nu-ga-ma, đoàn kết, hữu nghị, tham dự và giấc mơ, đã thay mặt cho tinh thần Thế vận hội. Đối với trò hề chống Trung Quốc xảy ra khi hoạt động rước đuốc diễn ra tại hải ngoại, Đại sứ đã bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ và sự đáng tiếc của mình. Đại sứ cho rằng, gắn liền Thế vận hội với chính trị là sự khinh mạn đối với thể thao, là hành vi bôi nhọ đối với Thế vận hội có ý nghĩa cao cả. Đại sứ đặc biệt đã khẳng định ý nghĩa tích cực của việc rước ngọn đuốc lên đỉnh núi Chô-mô-lung-ma đầu tháng 5. Đại sứ nói:

"Điều này đã viết một nét đặc biệt trong sách lịch sử Thế vận hội. Tôi cảm thấy ngọn đuốc rước lên ngọn núi Chô-mô-lung-ma, là sự truyền tiếp tinh thần của ngọn đuốc Thế vận hội trong tình hình không có sự ảnh hưởng của nhân tố chính trị. Đây là nguyện vọng chung của toàn nhân loại."

Môn Crít-kết của Xri Lan-ca có trình độ hàng đầu thế giới, vận động viên nước này từng đoạt chức vô địch cúp thế giới. Ngày 26 tháng 2 năm nay, Trung Quốc và Xri Lan-ca đã ký hiệp nghị hợp tác thể thao giữa hai nước nhằm thúc đẩy thêm một bước sự giao lưu và hợp tác thể thao, vận động viên hoặc huấn luyện viên Crít-kết Xri Lan-ca sẽ đến Trung Quốc giao lưu hoặc giảng dạy, còn Trung Quốc cũng sẽ cử người của môn ưu thế sang Xri Lan-ca giao lưu. Đại sứ A-mu-nu-ga-ma cũng đã đặt nhiều hy vọng vào sự giao lưu thể thao giữa hai nước.

"Năm ngoái là kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc và Xri Lan-ca, cũng là năm hữu nghị Trung Quốc Xri Lan-ca. Hai nước từ xưa đến nay đã có quan hệ hữu nghị rất tốt. Thể thao là một phần không thể thiếu của sự giao lưu hai nước, bởi vì thể thao là một trong những môi giới hữu hiệu nhất tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Sự thoả thuận hợp tác giữa chính phủ hai nước, tất sẽ khiến sự giao lưu giữa vận động viên hai nước bước lên bậc cao mới."

Đại sứ nói với phóng viên, Xri Lan-ca là nước ưa chuộng thể thao, bởi vậy nhân dân Xri Lan-ca cũng rất mong đợi Thế vận hội Bắc Kinh. Thính giả Xri Lan-ca tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu về Thế vận hội do Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc tổ chức, nhiều tổ chức thính giả còn tiến hành hoạt động ký tên ủng hộ Thế vận hội Bắc Kinh, qua đó có thể thấy nhiệt tình to lớn của người dân Xri Lan-ca bình thường ủng hộ và tham gia Thế vận hội Bắc Kinh. Đại sứ nói:

"Nhân dân Xri Lan-ca lâu nay vẫn tràn đầy nhiệt tình đối với thể thao. Trung Quốc là người bạn chân thành của Xri Lan-ca, lần này tổ chức Thế vận hội tại Bắc Kinh Trung Quốc, nhân dân Xri Lan-ca có nhiệt tình và tính tích cực tham gia rất lớn đối với Thế vận hội. Như cuộc thi tìm hiểu về Thế vận hội do quý Đài tổ chức, miễn là có dịp tham gia Thế vận hội, họ đều cảm thấy rất vui mừng."

Đại sứ cho rằng, Trung Quốc là nước mạnh trên sân thi đấu Thế vận hội, nhất là tại Thế vận hội A-ten năm 2004, Trung Quốc đã giành được 32 tấm huy chương vàng, vượt Nga, đứng nhì bảng tổng sắp huy chương vàng. Đại sứ A-mu-nu-ga-ma tin rằng, là nước chủ nhà tổ chức Thế vận hội, Trung Quốc nhất định lại có sự đột phá trong thành tích tại Thế vận hội lần này. Đại sứ nói:

"Là nước chủ nhà, tin rằng Trung quốc có thể giành được nhiều huy chương hơn so với bất cứ Thế vận hội nào trước đây. Có sự cổ vũ của 1 tỉ 300 triệu nhân dân Trung Quốc, vận động viên Trung Quốc nhất định sẽ gắng hết sức mình phát huy tiềm năng của mình."

Sau cùng, Đại sứ A-mu-nu-ga-ma mong thông qua Đài chúng tôi, bày tỏ sự chúc mừng tốt đẹp đối với việc tổ chức thành công Thế vận hội Bắc Kinh.

"Trung Quốc có năng lực tổ chức một Thế vận hội xuất sắc. Tôi xin thay mặt Chính phủ và nhân dân Xri Lan-ca, chân thành chúc Trung Quốc có thể tổ chức thành công Thế vận hội lần này."