Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội cầu lông Trung Quốc tràn đầy lòng tin trước Thế vận hội
   2008-06-20 16:51:14    CRIonline

Nghe Online

Tháng 5 vừa qua, giải đồng đội cầu lông cúp Tô-mát và cúp U-bơ năm 2008 đã diễn ra tại Gia-các-ta In-đô-nê-xi-a. Đội cầu lông nam và nữ Trung Quốc đã biểu hiện xuất sắc, đều đoạt chức vô địch trong thi đấu. Trong thời kỳ then chốt chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh, đội Trung Quốc thông qua giải lần này, không những đã hiểu biết thêm một bước đối với các đối thủ tại Thế vận hội, mà còn đã phong phú thêm kinh nghiệm thi đấu, tăng thêm lòng tin của mình.

Giải cúp Tô-mát và cúp U-bơ hai năm tổ chức một lần là giải đồng đội cầu lông trình độ cao nhất trên thế giới. Mục tiêu quan trọng nhất của đội cầu lông nam và nữ Trung Quốc tham dự hai giải này trong năm nay là thông qua giải quốc tế lần này, kiểm nghiệm tình hình của các đội viên, chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh sắp tới. Cuối cùng, đội cầu lông nam và nữ Trung Quốc đều đã bảo vệ thành công chức vô địch. Huấn luyện viên trưởng đội cầu lông Trung Quốc Lý Vĩnh Ba nói, các đội viên đã tạo dựng được lòng tin thông qua giải lần này:

"Trong khi tạo dựng lòng tin, chúng tôi đã có sự hiểu biết thêm một bước đối với đối thủ và bản thân mình, điểm chính là khiến đội ngũ chúng tôi nhìn rõ những thiếu sót của chúng tôi trước Thế vận hội, tạo dựng lòng tin tất thắng, đây là điều này rất quan trọng đối với việc chuẩn bị cho Thế vận hội của chúng tôi."

Trong thi đấu trận chung kết cúp U-bơ, đội nữ Trung Quốc đã thắng đội chủ nhà In-đô-nê-xi-a với tỉ số 3:0, liên tục lần thứ 6 đoạt chức vô địch cúp U-bơ. Nhưng đội Trung Quốc trên con đường đoạt chức vô địch cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trong trận tứ kết, cây vợt số một của đội nữ Trung Quốc Tạ Hạnh Phương đã bất ngờ bị thua, khiến đội Trung Quốc phải thi đấu ván thứ năm với đội Hà Lan, cuối cùng thắng sát nút với tỉ số 3:2. Khi tổng kết thi đấu, Tạ Hạnh Phương cho rằng vấn đề hiện nay của mình là thiếu năng lực tự điều chỉnh trên sân, Phương nói:

"Mỗi lần thi đấu đều là một dịp rèn luyện, nhất là hiện nay ngày càng đến gần Thế vận hội, tôi mong trận nào cũng có thể thi đấu tốt, nhưng trong trận gặp đội Hà Lan, trên sân nằm bên ngoài, không thích ứng với hướng gió, bởi vậy trận đó phát huy rất kém. Tổng kết khuyết điểm của mình là lúc có gió, lúc không thuận, mình rất khó sửa lại ngay được."

Tạ Hạnh Phương gánh vác trọng trách đoạt tấm huy chương vàng môn đơn nữ cầu lông của đội Trung Quốc tại Thế vận hội, nhóm huấn luyện viên đội Trung Quốc trong giải thi đấu lần này đã để Hạnh đảm nhiệm vị trí cây vợt đánh đơn thứ nhất quan trọng nhất trong thi đấu, trải qua rèn luyện. Sự thực chứng minh, Tạ Hạnh Phương sau khi bị thua đã khắc phục sức ép tâm lý to lớn, trong bán kết và chung kết đều đã thuận lợi giành thắng lợi, đã thông qua cửa ải tâm lý của người dẫn đầu trong giải lớn. Đồng thời, các cây vợt trẻ cũng đã được rèn luyện và tôi luyện ở mức độ khác nhau trong quá trình thi đấu khó khăn. Huấn luyện viên trưởng đội cầu lông Trung Quốc Lý Vĩnh Ba cho rằng, quá trình thi đấu gian khổ đã thể hiện được giá trị rèn luyện:

"Mấy giải trước mọi người đều thi đấu thuận buồm xuôi gió thắng 1:0, 2:0, 3:0, chưa hề thua trận nào, bởi vậy vận động viên chưa thực sự được rèn luyện to lớn về tâm lý, lần này đã gặp phải khó khăn nhất định, nhất là trận tứ kết, bán kết, chúng tôi đều ở vào tình thế bị đối phương dẫn trước, sau đó lội dòng nước ngược, cuối cùng giành thắng lợi, quá trình như vậy là rất quan trọng đối với việc rèn luyện vận động viên, nhất là trong khi chuẩn bị cho Thế vận hội lúc này."

1 2