Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tổ chức Thế vận hội sẽ giúp nâng cao hình ảnh của thành phố
   2008-05-30 17:20:51    cri

Nghe Online

   

Pa-ri lần lượt hai lần tổ chức Thế vận hội mùa hè vào năm 1900 và năm 1924

Pa-ri, thủ đô Pháp là quê hương của ông Cu-béc-tin "Người cha của Thế vận hội hiện đại". Dưới sự ảnh hưởng của ông, Pa-ri lần lượt hai lần tổ chức Thế vận hội mùa hè vào năm 1900 và năm 1924. Tuy hai lần Thế vận hội này đã là ký ức rất xa xôi đối với người Pháp, nhưng giới ngành du lịch Pa-ri luôn không quên những điều tốt đẹp do Thế vận hội mang lại cho Pa-ri.

Ông Pao-lô Rôn là Giám đốc Sở Du lịch thành phố Pa-ri. Ông cho rằng, nguồn du lịch phong phú là nền tảng làm nên ngành du lịch của một nước cùng một thành phố. Tổ chức giải thể thao cỡ lớn, nhất là Thế vận hội là cách tốt nhất mở rộng sức ảnh hưởng của một thành phố và cả quốc gia.

"Tất cả các giải thể thao cỡ lớn đều là một dịp rất tốt để tự thể hiện mình của thành phố đăng cai. Theo đà ý nguyện liên hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước thế giới tăng cường, các giải thể thao cỡ lớn có thể để thành phố đăng cai thể hiện sức quyến rũ của mình ngoài thể thao."

Ông Pao-lô Rôn nói, trong thời đại Pa-ri tổ chức hai lần Thế vận hội, thông tin và phương tiện truyền thông đều chưa mấy phát triển. Mọi người lúc đó phần lớn dựa vào sự từng trải của bản thân, đi nước ngoài du lịch để hiểu biết thế giới bên ngoài, tham gia Thế vận hội là một dịp du lịch rất tốt. Thế vận hội Pa-ri năm 1924 đã thu hút hơn ba nghìn vận động viên đến từ 44 nước trên năm châu lục. Những vận động viên này sau khi về nước tự nhiên sẽ kể lại cho người thân của họ những điều tai nghe mắt thấy của họ tại Pa-ri, như thế họ cũng đã trở thành "người tuyên truyền nghĩa vụ" của Pa-ri. Ngày nay, kênh truyền phát thông tin ngày càng nhiều, ngày càng phát triển, thậm chí một số thị trấn nhỏ nước ngoài không mấy nghe tiếng cũng có thể mượn sức mạnh của phương tiện truyền thông để làm quen với mọi người. Thành phố tổ chức qua Thế vận hội dưới sự đưa tin dày đặc của phương tiện truyền thông toàn cầu sẽ trở thành "ngôi sao lớn" được mọi người chú ý.

"Giải quốc tế cỡ lớn có vai trò không thể lường hết được đối với việc mở rộng hình ảnh của một thành phố hoặc cả quốc gia. Trong thế giới ngày nay, ai cũng có thể đi nước ngoài, ai cũng có thể mua được hàng của nước ngoài. Như thế quyền đăng cai Thế vận hội, giải thể thao được cả thế giới chú ý sẽ trở thành vật quý vô giá."

Ngoài bản thân Thế vận hội, ông Pao-lô Rôn cho rằng, quá trình trù bị giải cũng sẽ khiến thành phố đăng cai cố gắng nâng cao hình ảnh, bởi vì yêu cầu của Thế vận hội đối với thành phố đăng cai là toàn phương vị, hơn nữa có giới hạn thời gian đối với quy hoạch xây dựng thành phố. Điều này đã làm tăng nhanh tiến trình phát triển của hành phố.

1 2