Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sử dụng thành công sân, nhà thi đấu Ô-lim-pích Lu-dơ-ni-ki
   2008-05-23 15:18:18    cri

Nghe Online

Cùng với việc sân vận động chính Thế vận hội Bắc Kinh "Tổ chim" và trung tâm bơi lội quốc gia "Khối nước" được khánh thành và đưa vào vận hành thử, bước chân Thế vận hội có thể nói đã ngày càng đến gần. Trong khi theo dõi tình hình chuẩn bị tham gia thi đấu của vận động viên các nước, mong đợi Thế vận hội, chúng ta cũng bắt đầu quan tâm đến vấn đề sử dụng các sân, nhà thi đấu sau Thế vận hội. Mang theo vấn đề này, gần đây phóng viên Đài chúng tôi tại Nga đã phỏng vấn ông Vla-đi-mia A-li-ô-sin, Tổng giám đốc sân, nhà thi đấu tổng hợp Ô-lim-pích Lu-dơ-ni-ki Mát-xcơ-va. Mong Kinh nghiệm thành công phát triển ngày nay của Lu-dơ-ni-ki sẽ mang lại những kinh nghiệm và gợi ý cho việc sử dụng sân, nhà thi đấu sau Thế vận hội Bắc Kinh.

Sân, nhà thi đấu tổng hợp Ô-lim-pích Lu-dơ-ni-ki nằm bên bờ sông Mát-xcơ-va được xây dựng vào năm 1956, là một trong những nơi thư giãn thể thao lớn nhất trên thế giới. Kiến trúc chính của nó là sân vận động Lu-dơ-ni-ki hình tròn trung ương có 80 nghìn chỗ ngồi. Nơi từng được gọi là "sân vận động trung ương Lê-nin"này chính là sân vận động chính của Thế vận hội Mát-xcơ-va năm 1980. Ông A-li-ô-sin kể lại, trước Thế vận hội Mát-xcơ-va năm 1980, sân vận động hình tròn trung ương và nhiều sân, nhà thi đấu khác đều được tu sửa lại, một số công trình được tái thiết, đồng thời tăng thêm công trình như nhà nhiều chức năng "Hữu nghị" v.v. Trong thời gian Thế vận hội Mát-xcơ-va, tại nơi đây đã diễn ra lễ khai mạc và lễ bế mạc khiến mọi người khó quên. Ông A-li-ô-sin kể lại cảnh cảm động lòng người tại lễ bế mạc:

"Tại lễ bế mạc nhà tổ chức đã thiết kế một cảnh, chú gấu nhỏ Mi-sa khóc lưu luyến chia tay với nhân dân Mát-xcơ-va nhiệt tình hiếu khách cùng các vận động viên lập thành tích tốt tại Thế vận hội. Điều tôi muốn nói là, tất cả những người có mặt hôm đó hoặc xem qua ti-vi đều nhìn thấy cảnh cảm động này, đến nay vẫn còn ấn tượng sâu sắc về việc này."

Sau Thế vận hội Mát-xcơ-va, ông A-li-ô-sin cuối năm 1982 bắt đầu làm công tác lãnh đạo và quản lý sân vận động tổng hợp Ô-lim-pích Mát-xcơ-va. Thời gian thấm thoắt trôi qua, bỗng chốc Thế vận hội Mát-xcơ-va đã trải qua hơn 20 năm. Dưới sự dày công kinh doanh và quản lý của ông A-li-ô-sin, Lu-dơ-ni-ki đã giành được sự phát triển vượt bậc, lại trải qua mấy lần tu sửa và xây dựng mở rộng quy mô, sân vận động hình tròn trung ương đã được nâng cấp, cũng vì vậy được Liên đoàn bóng đá Châu Âu bình chọn là sân cỡ năm sao. Hiện nay, do Xô-chi Nga đã giành được quyền tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 2014, Lu-dơ-ni-ki cũng sẽ được xây dựng mở rộng. Nói về Lu-dơ-ni-ki hôm nay, ông A-li-ô-sin rất tự hào nói:

"Lu-dơ-ni-ki hôm nay có thể tổ chức thi đấu bất kỳ giải loại nào. Công trình sân, nhà thi đấu của nó đã đạt tới yêu cầu và quy định của Liên đoàn thể dục dụng cụ thế giới, trận chung kết cúp C1 bóng đá Châu Âu ngày 21 tháng 5 năm nay cũng tổ chức tại Lu-dơ-ni-ki, đây là quyền lực và vinh dự mà Liên đoàn bóng đá Châu Âu dành cho chúng tôi. Có thể tổ chức giải thi đấu trình độ cao được cả thế giới chú ý như vậy đã chứng tỏ sự phát triển ngày nay của Lu-dơ-ni-ki là thành công, chúng tôi không bị tụt hậu."

Ngoài sân vận động Lu-dơ-ni-ki ra, công trình thể thao đồ sộ này còn bao gồm 140 công trình đồng bộ thể thao khác nhau như nhà nhiều chức năng "Hữu nghị", sân điền kinh, sân bóng đá v.v. Ngay từ đầu, sân vận động đã phát triển theo ba hướng, một là nơi thi đấu các giải lớn trong và ngoài nước; hai là cơ sở tập luyện của đội quốc gia; ba là nơi hoạt động vui chơi giải trí thể thao của quần chúng nhân dân. Mấy chức năng này luôn kéo dài cho đến nay. Ông A-li-ô-sin nói:

"Lu-dơ-ni-ki ngày nay trong khi thi hành chức trách vốn có của mình, đã mở rộng phạm vi phục vụ của mình, nó không những phục vụ cho vận động viên và thi đấu, cũng phục vụ đông đảo người dân thành phố. Lu-dơ-ni-ki ngày nay đã chuyển đổi hình thức quản lý và kinh doanh, trở thành một doanh nghiệp kiếm lời, ví dụ như, sân nhà của đội bóng đá FC Spar-tác đã đặt ở Lu-dơ-ni-ki, họ tập luyện và thi đấu tại nơi đây, (điều này có thể mang lại lợi ích to lớn cho chúng tôi)".

Ông A-li-ô-sin từng nhiều lần đến qua Bắc Kinh. Ông nói, nhịp bước xây dựng cơ sở hạ tầng của Bắc Kinh mấy năm nay rất nhanh, việc khánh thành và sử dụng một số công trình thể thao tổng hợp đã chứng tỏ Trung Quốc ngày nay là một đất nước thể thao hiện đại hoá. Ông A-li-ô-sin còn mong, sau Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, sân, nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh có thể được sử dụng rất tốt.

"Tôi mong sau Thế vận hội năm 2008 những sân, nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh có thể được sử dụng rất tốt, khiến nó đạt đến mức tối đa hiệu quả kinh tế. Để đạt được mục đích này, cần du nhập nhân tài quản lý hiện đại quản lý và kinh doanh sân, nhà thi đấu, còn phải tích cực chủ động giữ mối liên hệ và hợp tác chặt chẽ với các liên đoàn thể thao quốc tế, để cố gắng tổ chức nhiều giải thi đấu. Đương nhiên, đến lúc đó không nên quên Nga và Mát-xcơ-va, phải thường xuyên mời vận động viên chúng tôi đến tham gia thi đấu".

1 2