Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giải vô địch Điền kinh thế giới trong nhà là thước đo hiệu quả tập luyện chuẩn bị cho Ô-lim-pích của các vận động viên điền kinh TQ
   2008-03-21 18:02:51    cri

Nghe Online

Tại Giải vô địch Điền kinh thế giới trong nhà năm 2008 kết thúc gần đây, các vận động viên Trung Quốc đã giành được một huy chương vàng và một huy chương đồng, đây là thành tích tốt nhất mà các vận động viên Trung Quốc giành được tại giải này trong gần 20 năm qua. Do Ô-lim-pích Bắc Kinh chỉ còn không đầy 5 tháng là khai mạc, bởi vậy các vận động viên điền kinh Trung Quốc cũng mong thông qua giải lần này để kiểm tra hiệu quả tập luyện chuẩn bị cho Ô-lim-pích trong thời gian qua.

Là giải điền kinh quốc tế quan trọng đầu tiên trong năm diễn ra Ô-lim-pích, Giải vô địch Điền kinh thế giới trong nhà năm 2008 diễn ra tại Va-len-xi-a Tây Ban Nha tháng 3 vừa qua đã thu hút hơn 600 vận động viên của 109 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Đoàn Trung Quốc gồm 11 vận động viên đã tham gia 4 nội dung của nam và nữ. Trong đó, Lưu Tường là vận động viên sáng giá nhất, anh đã giành tấm huy chương vàng duy nhất cho đoàn Trung Quốc nội dung chạy vượt rào 60 mét với thành tích 7 giây 46, trở thành vận động viên chạy vượt rào giành toàn bộ các chức vô địch Ô-lim-pích, Giải vô địch thế giới ngoài trời, trong nhà và giữ kỷ lục thế giới.

Tại Giải vô địch thế giới lần này, người hâm mộ gửi gắm hy vọng rất cao đối với Lưu Tường. Cùng với vận động viên nặng ký của Cu-ba Đây-tôn Rốp-lét bất ngờ bị loại, tấm huy chương vàng nội dung vượt rào 60 mét nam đã nắm chắc thuộc về Lưu Tường. Mỗi khi loa phóng thanh đọc đến tên Lưu Tường, toàn bộ khán giả trên sân đều hoan hô vỗ tay nồng nhiệt không kém những vận động viên xuất sắc của nước chủ nhà, qua đó cho thấy Lưu Tường không những được khán giả Trung Quốc mến mộ mà còn được khán giả trên toàn thế giới yêu qúi. Huấn luyện viên Tôn Hải Bình cho rằng, Lưu Tường được mọi người mến mộ là do có thành tích xuất sắc tại Giải vô địch thế giới lần này, thành tích này có được là nhờ sự tập luyện trong mùa đông vừa qua, nhất là sự tập luyện về thể lực đã thu được tiến triển quan trọng, góp phần cho Lưu Tường tham gia Giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà lần này cũng như chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh năm nay. Lưu Tường đã có sự mở đầu tốt đẹp cho năm tham gia Ô-lim-pích của mình bằng chức vô địch Giải điền kinh thế giới trong nhà đầu tiên, thế nhưng, những thành tích trong quá khứ và sự mến mộ của mọi người liệu có mang lại áp lực cho "người bay" của Trung Quốc tại Ô-lim-pích Bắc Kinh hay không? Về điều này, Lưu Tường đối xử một cách bình thản. Anh nói:

"Tôi rất bình thản trước những thành tích thu được, đi bước nào chắc bước nấy, cứ tà tà không gì mà vội, trước kia tôi cũng đã từng giành được chức vô địch Ô-lim-pích, bởi vậy rất thản nhiên, chủ yếu là phải làm tốt phần việc của mình, không nên suy nghĩ quá nhiều".

So với Lưu Tường thu được thành tích xuất sắc, một số vận động viên khác của Trung Quốc cũng đã phát huy khá xuất sắc tại Giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà lần này, cơ bản nói lên hiệu quả tập luyện trong mùa đông vừa qua. Lý Mai Cúc đã giành được huy chương đồng môn đẩy tạ nữ với thành tích 19 mét 09. Sử Đông Bằng cùng với Lưu Tường tham gia nội dung chạy vượt rào 60 mét đã xếp thứ 9 trong vòng hai, chỉ cần vươn lên thêm chút nữa là có thể vào vòng chung kết, đây cũng là thành tích tốt nhất của anh tại giải lần này. Ngoài ra, các vận động viên Trung Quốc như Tạ Lệ Mai đã xếp 8 ngôi đầu trong môn nhảy ba bước nữ; Tiết Phi cũng giành được thành tích tốt nhất trong nội dung chạy 3000 mét nữ, tất cả những điều này đều nói lên trạng thái và trình độ thi đấu của các vận động viên điền kinh Trung Quốc đang từng bước được nâng cao trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Tham gia thi đấu là một thước đo của sự tập luyện, có thể phản ánh lên những điều bất cập trong tập luyện. Huấn luyện viên trưởng đội Điền kinh Trung Quốc Phùng Thụ Dũng cho biết, Giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà lần này đã tạo một cơ hội hiếm có cho đội Điền kinh Trung Quốc kịp thời phát hiện vấn đề để cải tiến nâng cao, cũng chỉ ra hướng nỗ lực sau này trong khi cơ bản phản ánh lên tình hình tập luyện của các vận động viên Trung Quốc. Ông nói:

"Sự biểu hiện của các vận động viên Trung Quốc như Tạ Lệ Mai, Lý Mai Cúc v.v tại Giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà lần này đã phản ánh một cách khá chân thực tình hình tập luyện của họ. Thế nhưng, nhìn chung trình độ thi đấu trong nhà của các vận động viên Trung Quốc vẫn chưa cao, đây là một vấn đề tồn tại trong nhiều năm qua, việc cải tiến và nâng cao quan niệm tập luyận của đội Điền kinh Trung Quốc vẫn còn bất cập. Cần phải nói rằng, chúng tôi đã có tiến bộ đáng kể về mặt này trong một số môn trọng điểm và nổi trội, thế nhưng vẫn còn khá nhiều huấn luyện viên chưa nhận thức đầy đủ về phương pháp tập luyện, sau này chúng tôi còn phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa".

Chỉ còn hơn 4 tháng là khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008. Vận động viên các nước đều mong thông qua Giải vô địch điền kinh thế giới lần này để kiểm tra tình hình tập luyện chuẩn bị cho Ô-lim-pích, đội điền kinh Trung Quốc cũng vậy. Ông Phùng Thụ Dũng, Huấn luyện viên trưởng đội Điền kinh Trung Quốc cho rằng, giải lần này đã khiến cho đội Điền kinh Trung Quốc nhận thức một cách tỉnh táo hơn vị thế của mình trong làng điền kinh thế giới, chắc chắn sẽ góp phần cho các vận động viên Trung Quốc nỗ lực tập luyện để phấn đấu giành được thành tích tốt tại Ô-lim-pích Bắc Kinh. Ông nói:

"Giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà lần này có thể nói là một giải thi đấu cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 của chúng tôi, đã phản ánh lên trình độ tổng thể của đội Điền kinh Trung Quốc chỉ ở mức trung bình của thế giới, vẫn thiếu những môn chiếm ưu thế và vận động viên nổi trội".

1 2