Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội điền kinh Trung Quốc tích cực tập huấn mùa đông chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh
   2008-01-11 15:16:11    cri

Trong tập huấn mùa đông lần này, mọi người cũng thấy bóng dáng của vận động viên nổi tiếng Lưu Tường. Hiện nay nhắc đến điền kinh Trung Quốc mọi người đều trước tiên nghĩ đến Lưu Tường, người đoạt tấm huy chương vàng môn 110 mét rào nam tại Thế vận hội A-ten. Là vận động viên nổi tiếng nhất của đội điền kinh Trung Quốc, anh Lưu Tường đã dùng thực lực và thành tích của mình nhiều lần chứng tỏ mình, nhất là đoạt chức vô địch tại Giải điền kinh Thế Giới Ô-xa-ca đã tròn giấc mộng nhiều năm nay của anh.

Bước chân Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 đã ngày càng đến gần, anh Lưu Tường hiện nay đang cùng huấn luyện viên của mình là ông Tôn Hải Bình, tiến hành tập huấn mùa đông tại Bắc Kinh từ tuần trước. Tập huấn trong giai đoạn này sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với tình hình sức khoẻ và trạng thái thi đấu của anh trong năm nay, bởi vậy hai thầy trò rất coi trọng. Huấn luyện viên Tôn Hải Bình đã giới thiệu tiến triển của tập huấn mùa đông lần này, ông nói, khởi điểm tập huấn mùa đông lần này của Lưu Tường cao hơn mọi năm:

"Nói chung, tôi khá hài lòng, cường độ tập chuyên môn lý tưởng hơn các năm trước. Bởi vì trong tập luyện giai đoạn trước ở Thượng Hải, Tường chưa đi giầy đinh, sau khi đến Bắc Kinh mới lần đầu tiên đi giầy đinh tập. Đi giầy đinh phải nói cường độ tập rất tốt, khiến người ta hài lòng, Tường khi bước vào tập cường độ đã cao hơn mọi năm."

Chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh đã đến giai đoạn nước rút, vậy thì trong thời gian tranh thủ từng giây từng phút, tình hình sắp xếp tập luyện và tham gia thi đấu của vận động viên điền kinh Trung Quốc đã ra sao? Xét đến cùng điều này liên quan đến việc họ làm thế nào điều chỉnh mình đến trạng thái tốt nhất trước Thế vận hội. Huấn luyện viên trưởng Phùng Thụ Dũng nói: Ngày 26 đến 27, ngày 30 đến 31 tháng 1 năm 2008 sẽ tổ chức hai cuộc thi điền kinh trên sân có mái che trong nước Trung Quốc; Giải vô địch điền kinh Thế Giới trên sân có mái che diễn ra vào tháng 3, đội điền kinh Trung Quốc dự định cử 18 vận động viên đi dự; các vận động viên chưa được tham gia cuộc thi tại Tây Ban Nha sẽ tham gia các giải điền kinh tổ chức tại Ô-xtrây-li-a. Ngoài ra, các vận động viên điền kinh Trung Quốc còn sẽ tham gia các giải điền kinh tổ chức tại Nhật, Châu Âu và Mỹ từ tháng 5 đến tháng 7.

Còn việc tuyển chọn đội hình Thế vận hội, Huấn luyện viên trưởng Phùng Thụ Dũng nói, theo sắp xếp chương trình, ngoài môn đi bộ và chạy ma-ra-tông lần lượt quyết định vào tháng 1 và tháng 4 năm 2008 ra, danh sách vận động viên tham gia Thế vận hội của các môn khác sẽ toàn bộ sản sinh sau Giải mời điền kinh quốc tế "Bắc Kinh may mắn" từ ngày 21 đến 24 tháng 5.

Mặc dù năm 2007 đã thu được một số điểm nhấn và đột phá, hiện nay tập huấn mùa đông lần này cũng tiến triển thuận lợi, nhưng điền kinh Trung Quốc vẫn ở vào vị trí tụt hậu so với điền kinh Thế Giới, hơn nữa khoảng cách còn không nhỏ. Về định vị của điền kinh Trung Quốc trên quốc tế, ông Phùng Thụ Dũng luôn giữ sự nhận thức tỉnh táo, bởi vậy nhìn về Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, ông Phùng Thụ Dũng đã dùng câu nói "nhiệm vụ nặng nề, tình hình gay cấn" để hình dung sự thách thức mà đội điền kinh Trung Quốc phải đối mặt:

"Nhìn chung, hiện nay cách ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh còn thời gian không đầy 8 tháng. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đứng trước nhiệm vụ Thế vận hội, chúng tôi cảm thấy nhiệm vụ nặng nề, tình hình gay cấn. Nguyên nhân chính, một là thực lực của chúng ta có hạn, số môn và số người xếp mười thứ hạng đứng đầu Thế Giới không nhiều; còn nữa là chúng ta phải thấy rằng, mỗi môn, kể cả môn ưu thế của chúng ta, đối thủ của chúng ta rất mạnh, điểm này là không thể coi nhẹ."


1 2