Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội thể dục nghệ thuật Trung Quốc với phong cách mang đậm mầu sắc dân tộc giành được sự tiến bộ vượt bậc
   2007-12-21 17:26:06    cri

Nghe Online

 

Giải mời quốc tế thể dục nghệ thuật "Bắc Kinh vận may" năm 2007 mới đây đã kết thúc tại nhà thi đấu thể thao Đại học công nghiệp Bắc Kinh, đội Nga thực lực lớn mạnh đã đoạt hai tấm huy chương vàng môn toàn năng cá nhân và toàn năng tập thể, trở thành đội thắng lớn nhất. Điều khiến người ta phấn khởi là, đội Trung Quốc đã đoạt huy chương đồng môn toàn năng tập thể với phong cách mang đậm mầu sắc dân tộc, lập thành tích tốt nhất lịch sử.

Tại Giải vô địch thể dục ngệ thuật Thế Giới năm 2007, đội Trung Quốc xếp thứ 9 môn toàn năng tập thể. Trong thời gian không đến ba tháng, đội Trung Quốc vẫn với bài động tác này, vẫn đua tranh với các đội đứng vào hàng 10 đội đứng đầu Thế Giới, nhưng lại đoạt được huy chương đồng, vậy thì nguyên nhân gì đã khiến thành tích của họ có sự nhảy vọt như vậy? Đội trưởng đội Trung Quốc Chương Thạc giải thích rằng:

"Từ sau ngày kết thúc Giải vô địch Thế Giới, chúng em đã hoàn thiện hơn sự biên soạn, sửa lại nơi những chỗ còn thiếu sót, nâng cao mặt ưu thế của mình, mong trong lần thi này có sự nâng cao, rất vui là chúng em đã làm được điều này."

Cuộc thi lần này là cuộc thi thử nghiệm của Thế vận hội Bắc Kinh, 10 đội đứng đầu môn toàn năng tập thể Giải vô địch Thế Giới năm nay đều đã đến dự, bao gồm đội Nga, vô địch Giải vô địch Thế Giới năm nay, huy chương vàng Thế vận hội A-ten năm 2004, đội I-ta-li-a vô địch cúp Thế Giới năm nay v.v, có thể nói cuộc thi lần này đã đại diện cho trình độ cao nhất Thế Giới của thể dục nghệ thuật hiện nay.

Nhiều đội mạnh đến dự đương nhiên đua tranh sẽ rất quyết liệt, nhưng đội Trung Quốc thi đấu trên sân nhà biểu hiện khá nổi trội. Trong chung kết, đội Trung Quốc bất kể về tạo hình, trang phục, hay chọn âm nhạc, biên soạn động tác, đều nêu bật nguyên tố dân tộc, phong cách độc đáo. Ví dụ, trong nội dung 5 người 5 dây tập thể, biên soạn cả bài động tác của đội Trung Quốc có chủ đề tạo hình "con công", mang đậm phong cách dân tộc; phối nhạc của hai bài động tác toàn năng tập thể đều lấy đàn dây Ma-tou-qin làm nhạc khí chính, "Muôn ngựa phi đằng" với giai điệu chính là giọng hát ngân dài Mông Cổ và luật thơ Kinh kịch. Có thể nói, nguyên tố dân tộc là nhân tố then chốt nổi bật phong cách của đội Trung Quốc. Tại Thế vận hội Bắc Kinh, đội Trung Quốc còn sẽ áp dụng hai bài động tác này, kiên trì đặc sắc dân tộc của mình. Đội trưởng đội Trung Quốc Chương Thạc nói:

"Bởi vì Thế vận hội năm 2008 tổ chức tại Trung Quốc, chúng em mong chọn âm nhạc cổ điển Trung Quốc, có âm nhạc mang đặc sắc Trung Quốc, như vậy có thể dẫn dắt bầu không khí của khán giả, dẫn dắt quần chúng. Bởi vì người Trung Quốc nhất định hiểu biết âm nhạc của người Trung Quốc mình."

1 2