Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  TQ ra sức tôn vinh thể thao truyền thống dân tộc thiểu số
   2007-11-23 15:26:01    cri

Nghe Online

Ngày 10 đến ngày 18 tháng này, đại hội thể thao truyền thống dân tộc thiểu số Trung Quốc lần thứ 8 đã tổ chức tại Quảng Châu. Đại hội thể thao truyền thống dân tộc thiểu số này là vũ đài thể hiện văn hoá thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số Trung Quốc, hiện đã hình thành chế độ cứ 4 năm tổ chức một lần. Đặc điểm của nó là, các môn thi đấu đều là những môn thể thao truyền thống của các dân tộc thiểu số Trung Quốc, vận động viên tham gia thi đấu đều phải là vận động viên dân tộc thiểu số. Mục đích chính tham gia thi đấu của vận động viên và các đoàn đại biểu, không phải là đoạt huy chương vàng, mà là tôn vinh văn hoá thể thao dân tộc thiểu số, tăng cường sự giao lưu giữa các dân tộc.

Đại hội thể thao truyền thống dân tộc thiểu số Trung Quốc lần thứ 8 tổ chức tại Quảng Châu, có 15 môn thi đấu như đua ngựa, đánh đu v.v và 149 môn biểu diễn, có tính thi đấu, tính kỹ xảo và tính thưởng thức độc đáo. Những môn thể thao truyền thống này, đều được phát triển từ trong thực tiễn sản xuất sinh hoạt lâu dài của đồng bào các dân tộc thiểu số Trung Quốc, mang đậm hơi thở cuộc sống. Hơn 6 nghìn vận động viên đến từ 55 dân tộc thiểu số Trung Quốc đã tham gia đại hội thể thao lần này, họ đã thể nghiệm được thú vui trong thi đấu, cũng đã tăng thêm tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Tại Đại hội thể thao truyền thống dân tộc thiểu số Trung Quốc lần này, nhiều vận động viên và quan chức đều nói, trong mấy năm qua, thể thao truyền thống dân tộc thiểu số địa phương của họ đã có sự phát triển vượt bậc. Phó trưởng đoàn đoàn đại biểu Hồ Bắc Hồ Tường Hoa nói với phóng viên:

"Chính quyền tỉnh Hồ Bắc chúng tôi rất coi trọng công tác thể thao dân tộc. Mỗi năm dành riêng ngân sách một triệu nhân dân tệ dùng để phát triển công tác thể thao dân tộc thiểu số. Tỉnh chúng tôi cứ 4 năm tổ chức một lần đại hội thể thao dân tộc thiểu số toàn tỉnh, đã tổ chức thành công 6 lần. Mỗi năm có 20 đội tham gia. Bắt đầu từ 5 năm trước, lại bắt đầu xây dựng cơ sở thể thao truyền thống dân tộc thiểu số. Trước kia chúng tôi có 8 cơ sở, hiện nay lại xây dựng thêm 6 cơ sở, trên thực tế đây là một công tác cơ sở, cũng là một công tác phổ cập thể thao truyền thống dân tộc thiểu số."

Không chỉ tỉnh Hồ Bắc, thể thao truyền thống khu vực dân tộc thiểu số Trung Quốc những năm gần đây đều đã được phát triển rất tốt. Tổ chức thành công Đại hội thể thao truyền thống dân tộc thiểu số lần thứ 8 là một chứng minh tốt nhất. Phó tổng thư ký Uỷ ban Thường vụ Chính hiệp khu tự trị Nội Mông, Tổng chỉ huy Đại hội thể thao truyền thống dân tộc thiểu số lần này Kỳ Văn Tường nói:

"Đại hội thể thao truyền thống dân tộc thiểu số lần sau đều tổ chức tốt hơn lần trước, mỗi lần đều có đổi mới so với lần trước. Nhất là Đại hội thể thao truyền thống dân tộc thiểu số lần thứ 8này, có thể nói đều đã vượt quá các lần trước. Số người tham gia thi đấu và số môn đều nhiều hơn các lần trước."

Những năm gần đây, ngành hữu quan Trung Quốc cũng đã làm rất nhiều công việc về mặt khai thác thể thao truyền thống dân tộc thiểu số, đã đóng vai trò xúc tiến tích cực đối với việc chỉnh lý, bảo vệ và mở rộng văn hoá thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số Trung Quốc.

Ông Kỳ Văn Tường nói,

"Hiện nay các dân tộc thiểu số Trung Quốc đều có môn thể thao truyền thống của mình. Nhà nước ngày càng coi trọng mặt này, Uỷ ban công việc dân tộc nhà nước và Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước có cán bộ chuyên nghiên cứu về việc này. Họ chuyên nghiên cứu dân tộc nào có môn thể thao truyền thống gì, sau này có thể phát triển thành môn thi đấu thể thao chính thức hay không. Hiện nay, các môn thi đấu ở Đại hội thể thao truyền thống dân tộc thiểu số còn chưa nhiều, tỉ trọng của các môn biểu diễn còn chiếm khá lớn. Hướng sau nay là để càng nhiều môn biểu diễn quá độ sang môn thi đấu."

Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền văn hoá Uỷ ban công việc dân tộc nhà nước Trung Quốc, bà Vương Cư nói, ngành thể thao dân tộc thiểu số Trung Quốc, trên thực tế là một công tác dân tộc. Từ sự coi trọng của chính phủ Trung Quốc đối với ngành thể thao dân tộc thiểu số, có thể thấy sự coi trọng của chính phủ Trung Quốc đối với công tác dân tộc thiểu số. Bà nói:

"Sau giải phóng, các dân tộc thiểu số chúng ta đã bắt đầu khai thác, chỉnh lý, hoàn thiện đối với văn hoá thể thao truyền thống dân tộc mình. Cho đến nay, chúng tôi đã biên soạn những nội dung này thành giáo án, đã đưa vào giảng đường Đại học, Trung học, Tiểu học. Bởi vậy thể thao dân tộc thiểu số chúng ta mấy năm nay phát triển ngày càng tốt, ngày càng quy phạm, mặt truyền bá ngày càng rộng. Kể cả thành thị, cộng đồng, cũng thường xuyên triển khai hoạt động rèn luyện thân thể thể thao truyền thống dân tộc thiểu số."

1 2