Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc đua xe đạp vòng quanh đảo Hải Nam cố gắng tạo dựng cuộc đua hàng đầu Thế Giới
   2007-11-16 17:05:45    CRIonline
Cuộc đua xe đạp đường cái quốc tế vòng quanh đảo Hải Nam năm 2007 đã diễn ra tại tỉnh Hải Nam Trung Quốc từ ngày 3 đến ngày 10 tháng này, đây cũng là lần thứ hai Hải Nam tổ chức cuộc đua xe đạp vòng quanh đảo tiếp sau cuộc đua này tổ chức thành công vào năm ngoái. Thể theo mục tiêu tạo dựng cuộc đua xe đạp quốc tế "nhất Châu Á, hàng đầu Thế Giới", cuộc đua vòng quanh đảo năm nay đã được nhất trí đánh giá tốt. 

Cuộc đua xe đạp đường cái quốc tế vòng quanh đảo Hải Nam năm 2007 đã diễn ra tại tỉnh Hải Nam Trung Quốc từ ngày 3 đến ngày 10 tháng này. Trời xanh, nước biếc, rừng dừa, tiếng chim, hoa thơm, đầu mùa đông tháng 11, ở Trung Quốc chỉ có tỉnh Hải Nam còn có cảnh quan tươi đẹp như vậy. Tỉnh Hải Nam nằm ở cực nam Trung Quốc, nó bao gồm đảo Hải Nam và quần đảo Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa, tổng diện tích 35 nghìn km2, trong đó diện tích của đảo Hải Nam nơi tổ chức cuộc đua vòng quanh Đảo là lớn nhất. Nơi đây nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,80C, rất thích hợp tiến hành vận động ngoài Trời. Đảo Hải Nam phong cảnh tươi đẹp, đường bờ biển dài hơn 1580 km, có vùng biển nước trong suốt, bãi cát mịn bằng phẳng, rừng dừa với những cành lá đung đưa trước gió, cuộc đua xe đạp đường cái quốc tế vòng quanh đảo Hải Nam năm 2007 đã được tổ chức tại nơi tươi đẹp như vậy.

Điểm xuất phát và điểm đích của cuộc đua vòng quanh đảo lần này đều đặt ở Tam Á, thành phố cực nam, nơi nghỉ mát nổi tiếng của đảo Hải Nam, đường đi của cuộc đua đi ngược chiều kim đồng hồ vòng quanh đảo một vòng, đi qua 15 thành phố và huyện như Lăng Thuỷ, Quỳnh Hải, Văn Xương, Hải Khẩu, Ngũ Chỉ Sơn v.v. Trong quá trình đạp xe, các tay đua thường nhìn thấy bên tay trái của mình là núi xanh, bên tay phải là biển cả, được dự cuộc thi ở nơi tươi đẹp như vậy, các tay đua đều rất phấn khích. Tay đua Hà Lan của đội xe Ma-cô Pô-lô Thijs Zonneveld nói:

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Hải Nam dự cuộc đua, tôi nhìn thấy biển xanh và cây cọ, cây dừa ven biển, đối với tôi nơi đây như Thiên đường vậy. Phong cảnh tươi đẹp như vậy cũng sẽ khích lệ tôi và đồng đội của tôi giành được thành tích tốt, chúng tôi đều sẽ dốc hết sức."

Ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, độ bằng phẳng, độ rộng của mặt đường đường cái tỉnh Hải Nam cũng như trình độ khó dễ thiết kế của đường đua cũng khiến Trọng tài, các đội tham gia năm ngoái đến qua nơi đây rất hài lòng. Do những người bạn quốc tế này đánh giá tích cực đối với cuộc đua vòng quanh đảo này, Liên đoàn xe đạp quốc tế năm nay đã nâng hạng cuộc đua vòng quanh đảo từ hạng hai năm ngoái lên đến hạng nhất năm nay. Thông qua một năm đã được nâng hạng cuộc đua lên một bậc, đây còn là điều hiếm thấy trên quốc tế. Do cuộc đua nâng hạng, số lượng và trình độ các đội tham gia cuộc đua vòng quanh đảo lần này đã có sự nâng cao rất lớn, 18 đội đại biểu đến tham gia cuộc đua lần này toàn bộ là đội nhà nghề châu lục và đội cỡ quốc gia. Song số người tham gia cuộc đua tăng lên không ảnh hưởng đến sự tiếp đón của Ban Tổ chức, năm nay chính quyền tỉnh Hải Nam đã ký hiệp nghị với 23 khách sạn từ ba sao trở lên của toàn tỉnh, trong giai đoạn tổ chức cuộc đua, chỗ ăn, ở của hơn 560 vận động viên, trọng tài, phóng viên, nhân viên làm việc đã được sắp xếp rất tốt. Ông Khâu Cơ Kim, trọng tài hạng A Liên đoàn xe đạp quốc tế, Phó tổng trọng tài cuộc đua lần này nói:

"Quy cách tiếp đón của khách sạn khá cao, bốn sao, năm sao đều cho vận động viên đến ở, điều này hiếm thấy trong một số cuộc đua ở Châu Á, cho dù ở Châu Âu điều kiện tiếp đón ở đó cũng có hạn, ví dụ như phòng ngủ khá nhỏ, thực phẩm cung ứng ở nhà ăn không phong phú như ở nơi đây. Tham gia cuộc đua ở đây, tôi có cảm giác rất tốt."

Do tốc độ nhanh nhất của đua xe đạp nhà nghề có thể lên tới 80 ki-lô-mét/giờ, người đi bộ và các loại xe khác tiến vào đường đua không những sẽ cản trở sự phát huy của vận động viên, mà nghiêm trọng sẽ gây nên hậu quả tai hại, bởi vậy bảo đảm an toàn rất quan trọng đối với cuộc đua xe đạp đường cái. Năm nay, để đảm bảo cuộc đua vòng quanh đảo lần này tiến hành thuận lợi, cơ quan công an các cấp toàn tỉnh Hải Nam đã huy động hơn 10 nghìn 500 lượt người lực lượng cảnh sát, hơn 1300 lượt xe cộ, mỗi chặng đua đều phải đóng cửa đường cao tốc ít nhất trước nửa tiếng đồng hồ. Trọng tài hạng A Liên đoàn xe đạp quốc tế, Phó tổng trọng tài cuộc đua lần này Khâu Cơ Kim nói:

"Liên đoàn xe đạp quốc tế rất hài lòng đối với công tác bảo đảm an toàn cuộc đua lần này, môn xe đạp thường phải tiếp xúc với giao thông. Trật tự giao thông cuộc đua lần này đã vượt nhiều cuộc đua xe đạp quốc tế tổ chức tại Châu Âu. Mấy trọng tài nước ngoài đều rất kinh ngạc trước việc có thể giữ trật tự đến trình độ như vậy." Trong thời gian 8 ngày ngắn ngủi, phong cảnh đẹp như trong tranh, khí hậu ấm áp, đường cái bằng phẳng, tiếp đón có trật tự và bảo đảm an toàn tuyệt đối không sai chút nào của Hải Nam đã được các đội tham gia cuộc đua, trọng tài và phương tiện truyền thông nhất trí đánh giá tốt. Cuộc đua xe đạp đường cái quốc tế vòng quanh đảo Hải Nam cũng đang tiến theo mục tiêu trở thành cuộc đua "hàng đầu Thế Giới".