Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vận động viên điền kinh Lưu Tường lại lập huy hoàng cho điền kinh Trung Quốc
   2007-09-07 15:14:55    cri

 

 

Bước sang thế kỷ mới, cùng với việc về nghỉ của các vận động viên nổi tiếng đẩy tạ và chạy cự li trung bình và dài như Hoàng Chí Hồng, Vương Quân Hà, Khúc Vân Hà v.v, điền kinh Trung Quốc ở vào thời kỳ giáp hạt, thành tích xuất hiện sụt xuống trong diện tích lớn, trước Giải vô địch điền kinh Thế Giới Ô-xa-ca, vận động viên Trung Quốc đã liên tục trong ba Giải vô địch điền kinh Thế Giới không đoạt được huy chương vàng. Sự xuất hiện của Lưu Tường, không những đã thay đổi cục diện âm thịnh dương suy trước đây của điền kinh Trung Quốc, mà còn để mọi người lại nhìn thấy hy vọng giành chức vô địch Thế vận hội, Giải vô địch Thế Giới của vận động viên Trung Quốc.

Là nhân vật dẫn đầu thế hệ mới của điền kinh Trung Quốc, Lưu Tường tại Thế vận hội A-ten năm 2004 đã giành chức vô địch môn 110 mét rào nam với thành tích 12 giây 91 ngang với kỷ lục Thế Giới, trở thành người Châu Á đầu tiên giành được chức vô địch trong môn chạy cự li ngắn điền kinh Thế vận hội; năm 2006, anh lại phá kỷ lục Thế Giới môn 110 mét rào nam đã duy trì 13 năm với thành tích 12 giây 88. Chuyến đi Ô-xa-ca lần này là lần thứ tư Lưu Tường tham dự Giải vô địch điền kinh Thế Giới, Giải vô địch điền kinh Thế Giới năm 2001 anh chưa lọt vào chung kết, Giải vô địch điền kinh Thế Giới năm 2003 đoạt huy chương đồng, Giải vô địch điền kinh Thế Giới năm 2005 đoạt huy chương bạc, lần này, anh rốt cục đã tròn giấc mộng vô địch Giải vô địch Thế Giới của mình. Lưu Tường nói:

"Thành tích của tôi mỗi giải một tốt lên, đi chắc từng bước, mỗi bước một nâng cao, đối với tôi đây là quá trình tiến dần từng bước, đây là thứ cảm giác mà tôi muốn có, thật tuyệt diệu."

Lưu Tường đoạt chức vô địch Thế vận hội, vô địch Giải vô địch Thế Giới và giữ kỷ lục Thế Giới rốt cục đã trở thành vận động viên đoạt hết chức vô địch tại các giải quan trọng trong giới điền kinh Thế Giới, nhưng sau trận đấu anh cũng nói, đoạt chức vô địch ở Ô-xa-ca cũng không làm giảm bao nhiêu sức ép đối với anh, bởi vì nhiệm vụ đoạt huy chương vàng Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 đã ở trước mặt.

Đối với Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, ông Tôn Hải Bình, Huấn luyện viên của Lưu Tường nói sức ép đoạt huy chương vàng rất lớn, ông sẽ thông qua công tác khoa học hơn, kỹ càng chu đáo hơn để duy trì ưu thế của vận động viên Trung Quốc trong môn 110 mét rào nam. Ông Tôn Hải Bình nói:

"Phải nói rằng Thế vận hội sang năm mới là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi, Thế vận hội sang năm đoạt được huy chương vàng, mới là hoàn thành nhiệm vụ. Bởi thế nói bây giờ tuy đã giành được huy chương vàng Giải vô địch Thế Giới, nhưng sức ép vẫn còn, bởi vì Thế vận hội sang năm tại Bắc Kinh, tại cửa nhà mình, sức ép nhất định còn lớn hơn ở đây, trên thực tế, bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi phải bước vào trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội càng chi tiết hơn."

Hiện nay, chức vô địch Giải vô địch Thế Giới đã trở thành lịch sử, anh Lưu Tường liệu có lại lập nên huy hoàng tại Thế vận hội Bắc Kinh sang năm hay không đã trở thành mục tiêu quan tâm bước tới của mọi người.


1 2