Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội thi ca-nô/ca-i-ac có vật chướng ngại TQ tích luỹ kinh nghiệm qua Giải "Bắc Kinh may mắn"
   2007-08-31 15:57:34    cri

Nghe Online

Giải thi ca-nô/ca-i-ac có vật chướng ngại Trung Quốc mở rộng "Bắc Kinh may mắn" đã diễn ra tại công viên nước Ô-lim-pích Thuận Nghĩa Bắc Kinh ngày 16 đến ngày 19 tháng 8. Đội thi ca-nô/ca-i-ac có vật chướng ngại Trung Quốc đã tham gia giải lần này, họ mong thông qua tôi luyện ở giải này, có thể tích luỹ kinh nghiệm cho họ giành được thành tích tốt tại Thế vận hội Bắc Kinh.

Giải thi ca-nô/ca-i-ac có vật chướng ngại Trung Quốc mở rộng "Bắc Kinh may mắn"--"Good Luck Beijing" 2007 Canoe/kayak Slalom Open diễn ra trong bốn ngày đã kết thúc tất cả các môn thi đấu vào ngày 19 tháng 8, chức vô địch của bốn môn lần lượt lọt về tay vận động viên Đức, Pháp và Xlô-va-ki-a. Nhìn chung, các vận động viên Châu Âu vẫn chiếm vị thế chủ yếu trong bảng huy chương. Nhiều vận động viên trình độ cao trên thế giới đã tham gia Giải Trung Quốc mở rộng lần này, trong đó, có 8 người xếp ba thứ hạng đứng đầu ở hai Thế vận hội gần đây, tại hai môn ca-nô nam và Ca-i-ac đơn nam, trong 10 vận động viên đứng đầu thế giới mỗi môn đều có 8 người tham gia. Có thể nói, Giải Trung Quốc mở rộng quy mô không lớn lắm đã quy tụ tương đối nhiều vận động viên ưu tú trên thế giới. Nhiều vận động viên trình độ cao trên thế giới như vậy đến dự, mục tiêu của họ rất rõ ràng, bởi vì nơi thi đấu này sẽ là nơi thi đấu của môn thi ca-nô/ca-i-ac có vật chướng ngại Thế vận hội Bắc Kinh. Bởi vậy, họ phải đến nơi đây thích ứng nơi thi đấu, chuẩn bị tốt cho Thế vận hội. Đối với đường đua của Giải Trung Quốc mở rộng, rất nhiều huấn luyện viên và vận động viên đều phản ánh đường đua ở đây nước chảy rất xiết, lưu lượng rất lớn, sóng rất cao. Đường đua ở đây có độ khó khá cao so với nhiều đường đua khác trên quốc tế. Chủ tịch Liên đoàn ca-nô/ca-i-ac quốc tế Un-rích Phê-đô-hốp đã hình dung đường đua này như sau:

"Đường đua này độ khó rất lớn, có độ chênh lệch mực nước lớn nhất và hàm lượng kỹ thuật cao nhất. Thông qua đường đua này, chúng ta có thể tìm ra tại Thế vận hội, ai mới là vận động viên xuất sắc nhất. Chỉ có vận động viên ưu tú nhất, mới có thể giành được thành tích tốt tại Thế vận hội. Không có ai may mắn giành được thắng lợi trong cuộc thi."

Chính vì đường đua này có độ khó cao, rất nhiều vận động viên trình độ cao đã vấp phải vụ "Oa-téc-lô" tại nơi đây. Trong Giải thi ca-i-ac đơn nam, vận động viên Pháp Tô-ni, vô địch Thế vận hội A-ten trong bán kết để tìm ra đường đi mới đã làm gẫy mái chèo. Huấn luyện viên đội thi ca-nô/ca-i-ac có vật chướng ngại Trung Quốc người Đức Ê-ren-bớc nói:

"Đây là đường đua rất khó. Chúng tôi cũng chỉ tập mấy ngày tại đường đua này, bởi vậy còn chưa nắm được rất tốt đối với dòng chảy tại đường đua này."

Cũng như vận động viên các nước và khu vực khác, vận động viên Trung Quốc cũng là lần đầu tiên đến nơi thi đấu này. Biểu hiện của vận động viên trẻ không đồng đều, thể hiện sự thiếu sót về kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu. Điều đáng mừng là, ba vận động viên Trung Quốc tham gia môn ca-nô đơn nữ đều đã toàn bộ lọt vào bán kết, đồng thời do Lý Tinh Tinh đoạt được huy chương đồng, đây là thành tích tốt nhất của vận động viên Trung Quốc giành được trong môn này tại giải quốc tế. Môn ca-i-ac đôi nam cũng có hai cặp vận động viên lọt vào bán kết. Môn ca-i-ac đơn nam, vận động viên trẻ Đằng Chí Cường, 16 tuổi, cũng lọt vào bán kết với thành tích chung xếp thứ 6 trong đấu loại, nhưng do nguyên nhân quá mong giành được thắng lợi, thiếu kinh nghiệm tham gia thi đấu v.v, anh chưa lọt vào trận chung kết.

Về biểu hiện của đội Trung Quốc tại giải lần này, Lãnh đạo đội Trung Quốc Lý Hân nói:

"Nhìn chung, có nơi thành công, cũng có đáng tiếc sai lầm. Trọng điểm của đội thi ca-nô/ca-i-ac có vật chướng ngại Trung Quốc là hai môn: Một là ca-i-ac đôi nam, hai là ca-nô đơn nữ. Trong đấu loại ca-i-ac đôi nam, cặp ca-i-ac đôi nam số 1 của chúng tôi, hoàn toàn có thực lực đoạt huy chương, nhưng vận động viên còn khá trẻ, thiếu kinh nghiệm thi đấu, do quá căng thẳng, họ đã xuất hiện sai lầm to lớn, chưa lọt vào bán kết. Còn vận động viên ca-nô đơn nữ Lý Tinh Tinh, đã phát huy khá tốt trình độ thi đấu, thể hiện được tinh thần và khí thế. Nhưng trong đó cũng tồn tại một số vấn đề. Tại cửa số 15, do vấn đề đường đi, chị đã chậm trễ mất 6 giây tại nơi đó. Nếu chọn được lối đi tốt, hôm nay rất có thể đoạt huy chương vàng."

Nhằm vào vấn đề xuất hiện trong thi đấu lần này, Lãnh đạo đội Trung Quốc Lý Hân nói:

"Thông qua thi đấu, chúng tôi đã tìm thấy thiếu sót của chúng tôi, vấn đề trạng thái tâm lý của vận động viên ca-i-ac đôi nam, vấn đề ý thức đường đi của ca-nô đơn nữ, còn có vấn đề thể lực. Điều này có lợi cho chúng tôi làm tốt cơ sở trong tập huấn bước tới, chúng tôi sẽ phấn đấu giành thành tích tốt tại Thế vận hội năm 2008."

Hiện nay, đội Trung Quốc có một Ban huấn luyện viên rất có thực lực, nhóm Huấn luyện viên không những có Đức, nước mạnh về ca-nô/ca-i-ác, Huấn luyện viên Trung Quốc, còn có Huấn luyện viên nghiên cứu khoa học chuyên ngành. Theo lãnh đạo đội Trung Quốc cho biết, hai Huấn luyện viên Đức của đội Trung Quốc, một người đến Trung Quốc từ tháng 11 năm ngoái, một người khác mới đến được ba tuần, còn phải làm quen thích ứng hơn nữa với vận động viên Trung Quốc. Sau khi kết thúc Giải thi lần này, đội Trung Quốc sẽ tham gia Giải vô địch thế giới tổ chức tại Bra-xin, đây sẽ lại là một cơ hội luyện quân của đội Trung Quốc để chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh.