Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Môn thuyền buồm Trung Quốc "căng buồm" vì Thế vận hội
   2007-08-24 13:03:55    cri

Về mục tiêu của vận động viên Trung Quốc tại Thế vận hội Bắc Kinh, Phó chủ nhiệm trung tâm quản lý các môn thể thao trên nước Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc Lý Toàn Hải nói càng trực tiếp hơn:

"Điều phải đột phá tức là đoạt chức vô địch, tại đất nước mình nhất định phải giành thành tích xuất sắc. Thành tích tốt nhất trước đây là huy chương bạc tại hai lần Thế vận hội, tại Thế vận hội lần này, chúng tôi mong có thể đền ơn người dân trong nước, người dân hàng hải, sự đền ơn này là phải vượt quá (huy chương bạc) Thế vận hội lần trước."

Khách quan mà nói, đội Trung Quốc còn có thiếu sót về nhiều mặt. Trong thời gian gần một năm tới, đội Trung Quốc còn cần không ngừng nâng cao. Thành viên nhóm Huấn luyện viên đội Trung Quốc Tưởng Tham khi trả lời phóng viên nói, trong các Giải thi đấu kể cả Giải thuyền buồm quốc tế Thanh Đảo năm nay, đội Trung Quốc sẽ học tập các đội trình độ cao khác trên thế giới, ông nói:

"Tôi cho rằng vận động viên Trung Quốc phải học tập vận động viên nước ngoài. Ngoài kỹ thuật ra, có thể về kinh nghiệm giải lớn, bao gồm chiến lược, chiến thuật, càng phải học tập họ. So sánh thấy, nhiều vận động viên đều rất ít tham gia giải lớn, bởi vậy cảm giác giải lớn cũng rất thiếu." Đương nhiên, phát triển một môn thể thao tuyệt đối không chỉ đơn thuần vì Thế vận hội, những năm gần đây, môn thuyền buồm mang đặc điểm thời thượng, mạnh khoẻ, thư giãn, tinh thần tự thách thức mình v.v đã thu hút nhiều người yêu thích.

Thuyền trưởng thuyền buồm lớn mang tên "Thanh Đảo" Quách Xuyên là người đầu tiên mở ra lịch sử người Trung Quốc tự lái thuyền buồm đi du lịch vòng quanh thế giới, ông nói:

"Về mặt thể thao quần chúng thuyền buồm, chúng ta vừa mới bắt đầu, song tôi tin rằng, chúng ta có cơ hội như Thế vận hội, có nơi tập luyện tốt như vậy, sau này những người yêu thích môn thuyền buồm của chúng ta sẽ ngày càng nhiều lên, chúng ta cũng sẽ làm ngày càng tốt về mặt này."

Ông Quách Xuyên tin tưởng, môn thuyền buồm, ván buồm Trung Quốc phát triển nhờ dịp tổ chức Thế vận hội, theo đà sự hiểu biết và yêu thích của người Trung Quốc đối với môn này, sẽ có cơ sở quần chúng rộng rãi hơn. Sau này, những cánh buồm trắng trên mặt biển Thanh Đảo, sẽ không còn chỉ là quang cảnh trong giải lớn, mà là một phần đời sống của nhiều người Trung Quốc.

1 2 3