Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đoàn thể thao Trung Quốc phấn đấu giành vị trí dẫn đầu tốp thứ hai tại Thế vận hội Bắc Kinh
   2007-08-17 15:48:06    cri

Còn có một số vấn đề, hoặc giả không trực quan như số lượng huy chương, nhưng cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến biểu hiện của đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội Bắc Kinh. Ông Thôi Đại Lâm còn đã nêu ra mấy nguyên nhân khác gây nên "tình hình gay cấn" của đoàn thể thao Trung Quốc:

"Môn ưu thế của Trung Quốc đứng trước thách thức; các môn cơ sở lớn của Trung Quốc như điền kinh, bơi lội, các môn thể thao trên nước v.v rất non yếu; các môn có ưu thế tiềm năng có điểm sáng, nhưng phát huy không ổn định; các môn bóng tập thể còn có khoảng cách rất lớn so với trình độ thế giới; còn tham gia thi đấu trên sân nhà, chúng tôi phân tích lợi hại, mặt không có lợi có thể sẽ có ảnh hưởng lớn hơn, bởi vì môn ưu thế của Trung Quốc đều là loại hình ổn định, chính xác, thi đấu trên sân nhà liệu có giữ được tâm trạng bình ổn hay không trái lại trở thành một vấn đề rất quan trọng."

Việc tăng giảm nội dung thi đấu ở Thế vận hội Bắc Kinh cũng có thể gây ảnh hưởng nhất định đối với thành tích của đoàn thể thao Trung Quốc. Năm nội dung thi đấu trong môn bắn súng, đấu kiếm tại Thế vận hội Bắc Kinh bị cắt bỏ, vận động viên Trung Quốc đều từng đoạt ba thứ hạng đứng đầu; còn nội dung thi bơi 10 ki-lô-mét trên vùng nước tự nhiên, xe đạp bánh nhỏ cùng chạy 3 nghìn mét vượt chướng ngại nữ mới tăng thêm, Trung Quốc nếu không phải là không triển khai môn này, không thì là trình độ rất thấp.

Ông Thôi Đại Lâm nói, trong khi cố gắng khắc phục khó khăn, giành được thành tích tốt, giới thể thao Trung Quốc cũng không chỉ tập trung ánh mắt vào huy chương vàng và thành tích. Tại đất nước mình, những thứ mà vận động viên Trung Quốc phải thể hiện với thế giới còn có rất nhiều. Ông nói:

"Đoàn thể thao Trung Quốc tham gia Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, mục tiêu của chúng tôi không chỉ ở chỗ giành được bao nhiêu tấm huy chương vàng. Mục tiêu tham gia thi đấu của chúng tôi một là phải tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích, tôn vinh tinh thần thể thao Trung Hoa, thể hiện bộ mặt tinh thần và nếp sống đạo đức thể thao tốt đẹp của vận động viên Trung quốc, trong đó cũng bao gồm kiên quyết chống sử dụng Đô-ping, chúng tôi phải cố gắng khiến 'đoàn thể thao Trung Quốc" tham gia thi đấu một cách sạch sẽ. Hai là phấn đấu giành được thành tích thi đấu thể thao tốt nhất; ba là, thông qua trù bị và tham gia Thế vận hội Bắc Kinh, tăng cường giao lưu hữu nghị, xúc tiến tình hữu nghị với các nước và khu vực khác, bởi vì đây là một sự sum họp của đại gia đình thế giới; bốn là thông qua tổ chức Thế vận hội, thúc đẩy sự triển khai hoạt động thể dục thể thao toàn dân Trung Quốc."

Ông Thôi Đại Lâm tin rằng, người dân Trung Quốc cũng không chỉ dùng số huy chương vàng để đánh giá sự biểu hiện của vận động viên nước mình.

"Người dân Trung Quốc có hài lòng hay không đối với biểu hiện của chúng tôi tham gia Thế vận hội, huy chương vàng cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất. Nếu vận động viên chúng tôi biểu hiện được tinh thần thi đấu ngoan cường trên sân thi đấu, tôi nghĩ cho dù có thua, người dân Trung Quốc cũng sẽ hài lòng, bởi vì vận động viên đã gắng sức rồi."


1 2