Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vận động viên bóng chày Trung Quốc tiến quân vào Liên đoàn bóng chày nhà nghề Mỹ
   2007-08-10 16:43:53    CRIonline

Nghe Online

Bóng chày là một môn thể thao rất có sức quyến rũ, nhất là tại Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, cùng một số nước Mỹ La Tinh, bóng chày rất được mọi người yêu thích. Tại những nơi này, tên các siêu sao bóng chày như Ba-bê Rút, Rê-gi Giắc-xơn v.v hầu như nhà nào cũng biết. Thế nhưng tại Trung Quốc, môn bóng chày cất bước rất muộn, trình độ còn có khoảng cách không nhỏ so với các nước bóng chày mạnh trên thế giới. Song, môi trường buồn tẻ cũng thai nghén hy vọng. Tháng 7 năm nay, bốn cầu thủ bóng chày Trung Quốc Lưu Khải, Trương Chấn Vượng, Vương Vĩ và Giả Dục Băng đã lần lượt ký hợp đồng với đội Yan-cơ Niu-oóc và đội Ma-ri-nơ Xi-át-tơn trong Liên đoàn bóng chày nhà nghề Mỹ, tiến quân vào Liên đoàn bóng chày nhà nghề Mỹ, điều này buộc nhân sĩ làng bóng chày quốc tế phải đánh giá lại sức mạnh "lạ mặt"của Trung Quốc.

Anh Vương Vĩ, năm nay 29 tuổi là vận động viên chủ lực tuyệt đối của đội Con hổ Bắc Kinh và Tuyển quốc gia Trung Quốc, anh từng dẫn đội Con hổ Bắc Kinh hai lần đoạt chức vô địch bóng chày Trung Quốc. Song, anh thực sự nổi tiếng phải tìm về năm 2006—tại Giải xuất sắc bóng chày toàn cầu trình độ cao nhất thế giới, anh đã đánh một quả "chạy về nhà" (home run). Bởi vậy, anh lần này được đội Ma-ri-nơ Xi-át-tơn mời tham gia. Nói đến việc được tiến vào làng bóng chày Mỹ, anh Vương Vĩ tuổi gần 30 không giấu nổi lòng xúc động.

"Được tiến vào Liên đoàn bóng chày nhà nghề Mỹ, hầu như là giấc mơ của mỗi một cầu thủ bóng chày, đây là một cơ hội rất tốt đối với tôi. Tôi nhất định sẽ không thể để cơ hội lọt khỏi tầm tay của mình. Điều đáng tiếc mà tôi không muốn để lại nhất là, lúc mình về nghỉ sẽ nói 'nếu lúc đó mình cố gắng một chút thì đã thành công rồi.'"

Cùng gia nhập đội Ma-ri-nơ Xi-át-tơn còn có nguyên cầu thủ đội Con hổ Bắc Kinh Giả Dục Băng, anh Giả Dục Băng năm nay mới 24 tuổi đã có 15 năm tuổi nghề trên sân bóng chày. Anh là một cầu thủ toàn năng, làm người chặn và ném trả lại bóng ở trong vào ngoài sân (infielder, outfielder). Mùa Giải vô địch bóng chày Trung Quốc năm nay đối với đội Bắc Kinh bị loại trong trận bán kết là không thành công cho lắm, thế nhưng Giả Dục Băng lại viết lên trang mới đẹp nhất trong cuộc đời nhà nghề của mình. Anh liên tục ba lần giành danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất mỗi tuần của Giải vô địch", đồng thời đoạt danh hiệu "Vua đánh quả chạy về nhà" khi Giải vô địch kết thúc.

Sau khi biết mình được đi Mỹ đánh bóng chày, anh Giả Dục Băng lại tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì anh biết, gia nhập đội nhà nghề Liên đoàn bóng chày nhà nghề Mỹ không có nghĩa là từ nay đi lên con đường của các siêu sao. Trong đội nhà nghề bóng chày Mỹ có nhiều cầu thủ tài giỏi, nhiều cầu thủ phải tham gia thi đấu từ đội tuyến hai của Câu lạc bộ, chỉ có chứng minh được thực lực của mình ở đội hai, mới có thể xuất đầu lộ diện trên sân đấu Liên đoàn bóng chày nhà nghề Mỹ.

"Tôi biết mình còn có nhiều khoảng cách so với các cầu thủ ngôi sao thi đấu trong Liên đoàn bóng chày nhà nghề Mỹ, bất kể về thể lực hay kỹ thuật. Sang Mỹ đánh bóng là một cơ hội luyện tập rất tốt đối với tôi, tôi sẽ cố gắng. Thi đấu từ đội hai có giúp đỡ rất lớn đối với tôi. Cảm ơn đội Ma-ri-nơ Xi-át-tơn đã khẳng định và tin cậy tôi, tôi sẽ phấn đấu để sớm ngày được tham gia thi đấu ở đội một."

Năm 2005, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế đã quyết định gạt môn bóng chày ra ngoài thi đấu ở Thế vận hội năm 2012. Tháng 7 năm nay, phiên họp thứ 119 của Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế tổ chức tại Goa-tê-ma-la đã thông qua một chương trình cải cách: Tại Thế vận hội năm 2020, mở 25 môn thi đấu cố định; bắt đầu từ thế vận hội lần này, mỗi lần Thế vận hội có thể tăng thêm không quá ba môn thi đấu tạm thời. Bóng chày liệu có lại được tiến vào Thế vận hội hay không, có thể nói là thách thức và cơ hội cùng tồn tại. Bởi vậy, anh Vương Vĩ và anh Giả Dục Băng đều bày tỏ, nguyện vọng lớn nhất của họ hiện nay là, sáng tạo lịch sử tại Thế vận hội Bắc Kinh hoặc giả sẽ trở thành lần biểu diễn từ biệt của bóng chày, đội bóng chày Trung Quốc có thể sáng tạo lịch sử. Anh Giả Dục Băng nói:

"Tôi cảm thấy bóng chày là một môn tổng thể, có thể cá nhân tôi được nâng cao thông qua tập luyện và thi đấu tại Mỹ, nhưng chỉ dựa vào mấy chúng tôi là không đủ. Chỉ có trình độ tổng thể của đội tuyển được nâng cao, mới có thể giành được thành tích tốt tại năm 2008. Bởi vậy, tôi mong có thể trong hơn 30 ngày cuối cùng này, trình độ của đội tuyển được nâng cao với mức lớn, sáng tạo ra lịch sử tại Thế vận hội sang năm."