Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ban Tổ chức thế vận hội Bắc Kinh không ngừng hoàn thiện việc phục vụ phương tiện truyền thông
   2007-07-13 16:17:51    CRIonline

Ngoài ra, Ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh gần đây còn đã biên soạn và ra bản "Hướng dẫn phục vụ phóng viên nước ngoài, phóng viên Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan phỏng vấn trong thời gian trù bị và thời gian thế vận hội Bắc Kinh". Trưởng ban vận hành báo chí Tôn Duy Giai nói:

"Ban Tổ chức thế vận hội Bắc Kinh ra bản "Hướng dẫn" là mong cung cấp sự giải thích đơn giản rõ ràng cho phóng viên nước ngoài, phóng viên Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan về mọi pháp luật chính sách liên quan đến việc phỏng vấn đưa tin về thế vận hội Bắc Kinh, đồng thời cũng cung cấp thông tin dễ thao tác đối với trình tự liên quan."

Theo ông Tôn Duy Giai, nội dung của bản "Hướng dẫn" bao gồm các nội dung mà phương tiện truyền thông đã đăng ký và chưa đăng ký đến đưa tin về Thế vận hội Bắc Kinh phổ biến quan tâm như, xin ký thị thực, thủ tục hải quan, thuê nhà, điều phối tần số vô tuyến điện, cho phép lái xe lâm thời cùng thu thuế, bảo hiểm v.v. Ban Tổ chức thế vận hội Bắc Kinh cho rằng "chi tiết quyết định thành bại", mỗi việc, họ đều cố gắng đưa ra sự giải thích đối với quy định liên quan đứng từ góc độ khách hàng, đồng thời căn cứ theo nhu cầu khách hàng đưa ra sự giải thích từng bước chi tiết đối với trình tự có thể liên quan.

Ngoài cung cấp phục vụ tiện lợi cho phóng viên hải ngoại ra, Ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh cũng cung cấp điều kiện tốt nhất cho phương tiện truyền thông trong nước đưa tin về thế vận hội. Dưới sự cố gắng bền bỉ của họ, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế cuối cùng đã đồng ý tăng số phóng viên trong nước từ 200 lên tới 500 phóng viên đến đưa tin về Thế vận hội.

Ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh còn chú trọng tạo môi trường làm việc tốt đẹp cho phương tiện truyền thông các nước. Trung tâm báo chí chính Thế vận hội Bắc Kinh (MPC) quy mô kiến trúc khoảng 270 nghìn mét vuông năm nay sẽ đưa vào vận hành. Để bảo đảm phương tiện truyền thông các nơi trên thế giới đều có thể vận hành không trở ngại tại nơi đây, công tác của Ban Tổ chức thế vận hội Bắc Kinh có Thể nói đã làm rất kỹ càng tỉ mỉ. Ông Tôn Duy Giai nói:

"Ví dụ như, chúng tôi hiện nay còn đang nghiên cứu, trung tâm báo chí chính sẽ có một không gian làm việc một nghìn người, không gian làm việc này sẽ có một số gia cụ, những gia cụ này liệu kích thước của bàn làm việc dài rộng ra sao? Trên bàn có mấy cửa nối, dung lượng cụ thể của mỗi cửa nối là bao nhiêu? Phích cắm điện của phóng viên các nước có khác nhau, ổ cắm điện của chúng tôi làm thế nào để họ có thể dùng được. Những thứ đó đều là những chi tiết chúng tôi phải chú trọng. Quả thực, công tác phương tiện truyền thông Thế vận hội là một công tác chú trọng chi tiết, chúng tôi cũng sẽ thông qua phục vụ tốt đẹp mỗi một chi tiết trong thời gian thế vận hội, để thực hiện sự vận hành phương tiện truyền thông tốt đẹp của chúng tôi."

Năm 2007 là năm quyết chiến của công tác trù bị Thế vận hội Bắc Kinh. Ban Tổ chức thế vận hội Bắc Kinh cung cấp những phục vụ phương tiện truyền thông sẽ không ngừng hoàn thiện trong năm nay. Đồng thời, Ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh cũng sẽ tuân theo cam kết khi xin đăng cai thế vận hội, xây dựng thiết bị hàng đầu, cung cấp sự phục vụ nhiệt tình chu đáo, hết sức làm tốt công tác trù bị thế vận hội và công tác tiếp đón phương tiện truyền thông trong thời gian tổ chức thế vận hội.


1 2