Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vận động viên Trung Quốc Trần Trung đoạt "trọn bộ" chức vô địch tại giải vô địch Tai-cun-đô thế giới
   2007-06-08 16:21:29    cri

 

 

"Lần này đoạt chức vô địch giải vô địch thế giới tại nước nhà, tại Bắc Kinh, tại Trung Quốc, có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Khi quốc kỳ kéo lên, cử quốc thiều, tôi đã khóc. Tôi cảm thấy tôi rốt cuộc đã trụ vững, tôi Trần Trung vẫn là người giỏi nhất."

Tổng thư ký Liên đoàn Tai-cun-đô Trung Quốc Triệu Lỗi có nhiều cảm xúc nói, Trần Trung trong tập luyện luôn đặt tiêu chuẩn cao đối với mình, thành tích hôm nay là do tích luỹ từng tí một của ngày thường. Ông nói, do thi đấu Tai-cun-đô có yêu cầu rất cao đối với thể lực, năng lực chịu đòn và kỹ thuật của vận động viên, bởi vậy, vận động viên cần trải qua tập luyện cường độ cao trong thời gian dài mới có thể giành được thành tích lý tưởng. Trần Trung là người được tập luyện chuyên môn thời gian dài nhất trong đội nữ Trung Quốc, năm 1995 Trần Trung bắt đầu tập Tai-cun-đô, năm 1997 được gọi vào đội tuyển quốc gia, đến nay đã hơn 10 năm. Ông Triệu Lỗi nói:

"Số năm tập luyện chuyên môn rất quan trọng đối với vận động viên, Trần Trung là người có số năm tập luyện chuyên môn dài nhất trong đội nữ chúng tôi. Bởi vậy tôi cho rằng Trung rất chín chắn về các mặt, kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý, thái độ thi đấu."

Tập luyện gian khổ lâu dài ngoài mang lại thành tích hiển hách, còn mang lại nhiều thương bệnh cho Trần Trung. Đối với vận động viên có thực lực cỡ thế giới, đối thủ lớn nhất là thương bệnh. Năm tháng đã để lại thương bệnh cho Trung, nhưng Trung lại dùng sự chịu đựng và lòng dũng cảm của mình nhiều lần để lại nỗi đau khổ cho đối thủ. Câu nói tôi Trần Trung là người giỏi nhất, đã thể hiện được lòng dũng cảm của Trung. 

Sau khi tận mắt chứng kiện sự biểu diễn đẹp mắt của con gái, mẹ của Trần Trung là bà Trương Mỹ Anh tỏ ra rất bình tĩnh. Trong lòng bà, thực hiện việc đoạt trọn bộ chức vô địch đối với Trần Trung chịu khó cố gắng, sự thông minh sẵn có hơn người, chỉ là vấn đề thời gian. Bà Trương Mỹ Anh nói với phóng viên, chớ xem trong thi đấu Trung dũng mãnh khác thường, quát mây thét gió, nhưng trước mặt bố mẹ, Trung chỉ là đứa con gái vâng lời ngoan ngoãn. Bà nói:

"Trong mắt tôi, Trung là đứa con gái rất ngoan ngoãn, hiện nay tuy tuổi đã lớn, nhưng còn thường xuyên làm nũng với tôi."

Bà nói, Trung rất thích món ăn mì trứng do bà nấu. Bởi vậy, bà sẽ nấu một bát mì trứng gà để thưởng cho con gái của mình đã đoạt trọn bộ chức vô địch.

1 2 3