Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích người khuyết tật quốc tế hài lòng công tác trù bị thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh
   2007-05-18 10:31:40    cri

Nghe Online

Mới đây Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích người khuyết tật quốc tế Phi-líp Cra-ven đã thăm Bắc Kinh, khảo sát công tác trù bị thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh. Sau khi kết thúc chuyến thăm, ông Phi-líp Cra-ven đã đánh giá tốt công tác trù bị thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh.

Ông Phi-líp Cra-ven sinh năm 1950 đã bị khuyết tật trong một tai nạn leo núi vào năm ông 16 tuổi, sau đó ông đã tham gia môn bóng rổ xe lăn tay. Từ năm 1972 đến năm 1988, ông cả thảy tham gia thi đấu bóng rổ xe lăn tay tại 5 lần thế vận hội người khuyết tật. Do có thể nghiệm thiết thân lúc làm vận động viên, bởi vậy, trong lòng ông Phi-líp Cra-ven, tiêu chuẩn đánh giá công tác trù bị thế vận hội người khuyết tật thành công hay không là ở chỗ, Ban tổ chức có thực sự lấy vận động viên làm chính, thiết thực phục vụ cho vận động viên hay không.

"Tôi cho rằng điều then chốt nhất là đặt vận động viên ở vị trí quan trọng hàng đầu, cũng tức là nói làm thế nào để vận động viên phát huy được trình độ tốt nhất. Phải biết rằng họ đã phải vất vả chuẩn bị 4 năm cho một lần thế vận hội người khuyết tật, bởi vậy nhất định phải chuẩn bị phương tiện tốt nhất cho họ, sân nhà thi đấu cũng phải đạt tiêu chuẩn cao nhất. Làng vận động viên cũng rất quan trọng đối với vận động viên vào ở, phải để họ có cảm giác hài lòng tại nơi đây. Ngoài ra, tính đa dạng và chất lượng của thực phẩm cũng phải đáp ứng nhu cầu đặc biệt của họ."

Vậy Bắc Kinh đã làm được những gì trong nhiều công tác chuẩn bị như vậy?

Ông Phi-líp Cra-cen cho rằng, giao thông là mạch sống của giải thể thao, Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh đã mở riêng một đường giao thông 235 ki-lô-mét cho thế vận hội người khuyết tật sang năm, điều này khiến ông cảm thấy vui vẻ và yên tâm.

Ông Phi-líp Cra-ven cảm thấy, xây dựng phương tiện không có trở ngại cũng liên quan đến việc thành bại của thế vận hội người khuyết tật. Ông bày tỏ tán thưởng đối với công tác xây dựng về mặt phương tiện không có trở ngại của thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh:

"Nói đến phương tiện không có trở ngại, chuẩn bị tốt tất cả những thứ này chỉ là vấn đề thời gian, Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh đã làm xuất sắc hơn Uỷ ban Ô-lim-pích nhiều nước về mặt công tác tổ chức, họ làm rất tốt về mặt thiết kế và cải tiến phương tiện không có trở ngại. Tôi tin rằng, tổ chức thế vận hội người khuyết tật tại Bắc Kinh sẽ đóng một vai trò thúc đẩy rất lớn, nó sẽ khiến chính quyền thành phố Bắc Kinh mở nhiều phương tiện không có trở ngại tiên tiến hơn."

1 2 3