Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiêu thụ tập luyện thể thao trở thành điểm nóng mới tiêu thụ ngày lễ ngày nghỉ của Trung Quốc
   2007-05-11 14:01:12    CRIonline

Tiêu thụ tập luyện thể thao trở thành điểm nóng mới tiêu thụ ngày lễ ngày nghỉ của Trung Quốc

Vào dịp trước và sau ngày mùng 1 tháng 5 hàng năm, cả nước Trung Quốc đều nghỉ bảy ngày. Song, hai năm lại đây, mỗi khi đến dịp này, anh Dương Khải, người phụ trách Ban Tiêu thụ đồ dùng thể thao Cửa hàng Hoa Đường Bắc Kinh có địa chỉ tại đường Triển Lãm thường rất bận, năm nay cũng như vậy. Anh Khải đã dùng một từ để khái quát nguyên nhân của nó, đó tức là "khách đến mua tấp nập".

Anh Khải nói, dịp nghỉ Mùng 1 tháng 5 năm ngoái, doanh thu các mặt hàng thể thao của cửa hàng này nhiều hơn 100 nghìn nhân dân tệ so với doanh thu của các tuần bình thường, mức tăng của năm nay sẽ lớn hơn.

"Nhìn từ trước đây, hiệu quả tiêu thụ cũng quả thực rất khá. Thông thường mua quần áo hoặc giầy thể thao vẫn phần lớn là thanh thiếu niên, chủ yếu là những hàng giá rẻ. Mua đồ dùng tập thể thao, ví dụ như vợt đánh quần vợt, trang bị leo núi, phần lớn là người làm trong các công sở. Dự kiến là bình thường không có thời giờ tập luyện thể thao, đến ngày nghỉ tranh thủ thời giờ tập. Tôi có cảm giác là khách mua đột xuất, chúng tôi cũng bán đột xuất."

Anh Hùng Cương làm tại một doanh nghiệp vốn nước ngoài ở Bắc Kinh là một người ngày thường hay tập luyện thể thao, những năm trước, anh làm một thẻ hội viên tại Câu lạc bộ tập thể dục, chính thức gia nhập hàng ngũ những người tập luyện thể thao. Anh nói, anh làm thẻ với mục đích rất đơn giản, tức là mua sức khoẻ. Anh "phàn nàn" rằng, bây giờ mỗi khi đến dịp ngày Mùng 1 tháng 5, Câu lạc bộ rất đông người, khiến những người bình thường kiên trì rèn luyện như anh cảm thấy không mấy thích ứng:

"Tôi làm thẻ hội viên đã được hai, ba năm. Lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ bây giờ nhiều tiền hơn trước không chỉ nghĩ việc ăn, chơi, cũng phải bỏ tiền ra mua sức khoẻ. Bây giờ những người hay đến Câu lạc bộ tập như tôi rất sợ đến ngày Mùng 1 tháng 5. Bởi vì đến lúc đó rất đông người, hẹn Huấn luyện viên rất khó khăn. Năm nào cũng vậy."

Sự bận rộn của anh Khải, sự phiền muộn của anh Cương đều nói lên một sự thật là, trong vài năm lại đây tiêu thụ tập luyện thể thao đang trở thành một phần quan trọng trong tiêu thụ ngày lễ ngày nghỉ của người dân thành thị Trung Quốc. Chuyên gia hữu quan cho rằng, hiện tượng này có ý nghĩa tích cực. Nó chứng tỏ, người Trung Quốc khá giả đã bắt đầu theo đuổi cách sống chất lượng cao hơn.

Song, sự xuất hiện "Cơn sốt tập luyện thể thao đột xuất" trong ngày lễ ngày nghỉ cũng chứng tỏ, có một phần tương đối người dân thành phố Trung Quốc, còn chưa có thói quen tốt đẹp thường xuyên rèn luyện thân thể. Một điều tra của Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc cho thấy, người Trung Quốc bình thường kiên trì tập luyện hàng ngày còn chưa chiếm tới 40% tổng dân số cả nước, đây là một tỉ lệ khiến người ta không mấy hài lòng. Hơn nữa, trong những người kiên trì tập luyện hàng ngày, phần lớn là người cao tuổi và học sinh, tỉ lệ của thanh niên đang độ tuổi làm việc rất ít. Điều có lý thú là, chính những thanh niên ngày thường thiếu tập luyện này lại là "đội quân chính" tiêu thụ tập luyện thể thao trong dịp ngày lễ ngày nghỉ. Các chuyên gia chỉ rõ, mong đạt được hiệu quả rèn luyện sức khoẻ thông qua tập "đột xuất" trong thời gian bảy ngày ngắn ngủi là điều không hiện thực.

Giám đốc Học viện thể thao thủ đô Bắc Kinh bà Vương Khải Trân nói, rất nhiều người làm ở công sở bình thường bận đi làm, bởi vậy không có thời gian tập thể thao. Trong thời gian nghỉ dài ngày có chút thời gian nên tranh thủ tập, kiểu tập này rất không khoa học. Bởi vì thân thể không thể chịu đựng nổi, sau khi tập sẽ thấy rất mệt. Bà Trân khuyến nghị những người này có thể tìm cách tập nhiều dần lên từ trước mấy ngày nghỉ. Ví dụ như đến công viên đi bộ bước nhanh, chạy chậm hay leo núi.

"Rất nhiều người bình thường không có thói quen tập luyện thể thao, đây cũng là biểu hiện thiếu ý thức tập luyện của rất nhiều người dân Trung Quốc hiện nay. Nhất là trong thời kỳ chuyển đổi cơ chế xã hội, rất nhiều người làm việc ở công sở làm việc rất vất vả, áp lực rất lớn. Những người này nếu lâu ngày không rèn luyện, cộng thêm cách sống không lành mạnh, rất dễ khiến họ trường kỳ ở trong tình trạng không mạnh khoẻ. Kiến nghị những nhóm người này tham gia thích đáng tập luyện thể dục thể thao. Không nhất định phải bỏ tiền ra đến phòng tập luyện thể dục thể thao mới có thể rèn luyện được thân thể, cách rèn luyện có rất nhiều, điều quan trọng là chọn cách thích hợp với mình."

Bà Trân cho rằng, cơn sốt tiêu thụ tập luyện thể thao trong thời gian nghỉ ngày Mùng 1 tháng 5, nhìn chung là một việc tốt. Trong ngày nghỉ mọi người có nhiều thời gian rỗi rãi hơn, tiêu thụ tập luyện thể thao tăng lên là điều không có gì đáng bàn; nhưng điều quan trọng là, mong có nhiều người "bận đi làm" có thể ngày nào cũng kiên trì rèn luyện, chứ không chỉ tập đột xuất vào mấy ngày nghỉ.


1 2