Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đoàn Thể thao Trung Quốc thể hiện thực lực tại Giải vô địch bơi lội thế giới diễn ra ở Men-bơn
   2007-04-06 13:38:53    cri

Nghe Online

Giải vô địch bơi lội thế giới lần thứ 12 đã kết thúc tốt đẹp ngày 1-4 tại Men-bơn Ô-xtrây-li-a. Trong 16 ngày thi đấu của giải lần này, Đoàn Thể thao Trung Quốc cả thảy giành được 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, xếp thứ 4 trong bảng tổng sắp huy chương, thể hiện thực lực hùng hậu và hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ tôi luyện để chuẩn bị cho Thế vận hội Ô-lim-pích năm 2008.

Giải vô địch bơi lội thế giới là một cuộc thi về môn bơi lội có trình độ cao nhất và qui mô lớn nhất trên thế giới. Giải vô địch bơi lội thế giới Men-bơn lần này khai mạc ngày 17-3 với sự tham gia của 2200 vận động viên đến từ 171 nước và khu vực, là giải vô địch thế giới có qui mô lớn nhất trong 34 năm qua. Trong 5 môn thi đấu gồm bơi trên hồ nước tự nhiên, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng nước và bơi lội tại giải lần này, Đoàn Mỹ với ưu thế nổi bật trong môn bơi lội đã xếp thứ nhất trong bảng tổng sắp huy chương với 21 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đoàn Nga giành được phần lớn huy chương vàng trong môn bơi nghệ thuật và bơi trên hồ nước tự nhiên, xếp thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương với 11 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Đoàn Ô-xtrây-li-a xếp thứ 3 với 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 10 huy chương đồng.

Đoàn Trung Quốc xếp thứ 4 với 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đội nhảy cầu Trung Quốc với ưu thế nổi trội lâu nay được mệnh danh là "Đội mộng mơ" trong làng bơi lội thế giới. Để chuẩn bị cho Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, Trung Quốc đã cử một đội hình lớn mạnh tham gia môn nhảy cầu tại giải vô địch thế giới lần này, giành được 9 trong số 10 huy chương vàng của môn nhảy cầu, là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của đội Trung Quốc tại giải vô địch thế giới. Bà Chu Kế Hồng, lãnh đạo của đội nhảy cầu Trung Quốc cho rằng các vận động viên trẻ của đội Trung Quốc đã được tôi luyện đầy đủ tại giải vô địch thế giới lần này. Bà nói:

"Giải vô địch bơi lội thế giới lần này là một sân chơi tôi luyện của vận động viên. Do Giải vô địch bơi lội thế giới có sự khác biệt nhất định so với Giải thưởng lớn và Cúp thế giới, do đó các vận động viên trẻ của đội Trung Quốc đã được tôi luyện ít nhiều".

Đội Nhảy cầu Trung Quốc tham gia giải vô địch thế giới lần này gồm 14 vận động viên, trong đó có 8 người là lần đầu tiên tham gia giải vô địch thế giới, có 10 người chưa từng tham gia Thế vận hội Ô-lim-pích. Mục tiêu của Đội Trung Quốc là rất rõ ràng, tức thông qua giải lần này để tôi luyện và khảo sát các vận động viên trẻ cho Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh. Kết quả trong số 9 huy chương vàng của Đoàn Trung Quốc có 6 huy chương là do các vận động viên trẻ giành được, một huy chương vàng là do vận động viên trẻ phối hợp với vận động viên lão thành giành được.

Có thể nói những gương mặt mới là đội quân chủ lực giành thành tích xuất sắc cho đội nhảy cầu Trung Quốc tại Giải vô địch bơi lội thế giới Men-bơn lần này. Kể từ năm 2001 giành được huy chương vàng nội dung nhảy cầu 10 mét nữ tại Giải vô địch bơi lội thế giới Phu-cu-ô-ca Nhật đến nay, các vận động viên Trung Quốc đã không còn duyên với tấm huy chương vàng này tại hai giải vô địch thế giới liên tiếp. Thế nhưng tại giải lần này, hai vận động viên Trung Quốc Vương Hâm và Trần Nhược Lâm đều mới 14 tuổi đã giành huy chương vàng và huy chương bạc nội dung nhảy cầu 10 mét nữ, giành lại vị thế cho đội Trung Quốc. Vận động viên Đức Cri-xtin 24 tuổi giành huy chương đồng nội dung này. Cri-xtin hết lời ca ngợi các vận động viên trẻ Trung Quốc. Chị nói:

"Tôi rất ấn tượng về sự thể hiện của hai vận động viên trẻ Trung Quốc, bởi vì khi tôi ở độ tuổi của họ là không thể làm được những động tác như vậy".

1 2