Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Huấn luyện viên Công Huân Hàn Quốc huấn luyện vận động viên TQ giành thành tích mới
   2007-03-09 17:37:35    cri

 

 

Dưới sự dẫn dắt tận tình của ông Kim-sang Ri-un, đội Khúc côn cầu vốn im hơi lặng tiếng của TQ đã bỗng chốc lừng danh tại Á vận hội Đô-ha năm ngoái. Đội TQ vượt qua mọi thử thách trong các cuộc đua tranh , mặc dù trong trận chung kết thua đội Hàn Quốc, nhưng đã giành được tiến triển đột phá, chiếm được vị trí Á quân. Ông Kim-sang Ri-un nói, ông rất hài lòng với những biểu hiện và tiến bộ của các vận động viên khúc côn cầu TQ. Ông tin rằng đội Trung Quốc chỉ cần gây dựng được lòng tự tin, phấn đấu quên mình, sẽ bước lên bục vinh quang cao hơn. Ông nói

"Mỗi khi các học trò của tôi giành được thành tích là tôi lại cảm thấy tự hào. Khúc côn cầu là mục đích phấn đấu của đời tôi, cũng là niềm vui trong cuộc sống của tôi. Tuy hiện nay , đội TQ và đội Hàn Quốc vẫn còn khoảng cách nhất định , nhưng với sự cố gắng của mình nhất định đội TQ sẽ đuổi kịp đối thủ , cùng đứng ở vị trí ngang bằng với đối thủ. Là một Huấn luyện viên ,cần phải vững tin vào các học trò của mình. Tôi cho rằng các vận động viên Khúc côn cầu TQ rất có Triển vọng, họ có tiềm năng cần được khai thác rất lớn ".

Thế nhưng ông Kim-sang Ri-un với tính cách thẳng thắn cũng nói tọac những vấn đề khó khăn trong chương trình huấn luyện bộ môn "không mấy mặn mà "này. Ông cho rằng, cần phải có nguồn nhân tài dồi dào mới tránh khỏi cảnh "Giật gấu vá vai" khi lựa chọn đội tuyển và sắp xếp đội hình thi đấu. Ông nói :

"Khó khăn lớn nhất khi huấn luyện tại TQ là thiếu cầu thủ chuyên nghiệp Khúc côn cầu, tuyển chọn cầu thủ rất khó khăn. Cả nước chỉ có hơn 100 cầu thủ Khúc côn cầu ở năm đội cấp tỉnh. Trên thế giới có lẽ không có nước nào lại chọn ra 10 tuyển thủ từ 100 đội viên để tham gia thi đấu quốc tế, điều này qủa thật là khó khăn. Nếu như qua Thế vận hội thu hút người Trung Quốc yêu thích Khúc côn cầu thì thật là tuyệt vời".

Tuy khó khăn chồng chất, nhưng ông Kim-sang Ri-un không hề để lộ những lo lắng của mình trên nét mặt khi Hiệp hội Khúc côn cầu TQ đề ra nhiệm vụ nặng nề đưa đội tuyển Nam TQ lọt vào tứ kết Thế vận hội 2008. Ông thậm chí còn cho rằng , các học trò của ông sẽ phát huy tốt hơn dưới sự kích thích của mục tiêu cao cả. Ông nói :

"Nói chung mục tiêu đặt ra cần cao hơn mới có thể giành thành tích tốt. Tại Á vận hội Đô-ha, chúng ta đặt ra mục tiêu vào tứ kết , cuối cùng lại giành được vị trí thứ 2 đấy thôi? Cho nên cần phải đặt mục tiêu cao hơn dự định , như vậy thành tích mới dễ dàng có bước đột phá".

Đối với ông Kim-sang Ri-un làm việc tỷ mỉ mà nói, ông đã dành hầu hết thời gian của mình cho khúc côn cầu TQ , kể từ việc dày công nghiên cứu chiến thuật , tỷ mỉ bố trí kế hoạch tập luyện cho đến việc tự tay thiết kế dụng cụ tập luyện ...Điều đáng nói là ông không hề bắt học trò của mình tập luyện thêm ngoài chương trình. Vì ông hiểu sâu sắc rằng làm việc kết hợp với nghỉ ngơi là chìa khóa mở ra thắng lợi. Ông nói :

"Chất lượng nghỉ ngơi tốt thì kết qủa thi đấu tốt, cần phải có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ mới có kết quả thi đấu tốt".


1 2