Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vận động viên trượt băng tốc trên đường băng ngắn TQ trưởng thành trong đua tranh với Hàn Quốc
   2007-02-16 10:38:00    cri
Cuộc thi trượt băng tốc độ trên đường băng ngắn Á vận hội mùa đông lần thứ 6 đã kết thúc cách đây ít lâu. Cuộc thi lần này đua tranh quyết liệt, trong đua tranh toàn bộ 8 môn, đội Trung Quốc và đội Hàn Quốc—hai đội mạnh trong giới trượt băng tốc độ trên đường băng ngắn thế giới ngang sức ngang tài, mỗi đội giành được 4 tấm huy chương vàng. So với thế vận hội mùa đông Tu-rin năm 2006, đội Trung Quốc đoạt 1 tấm huy chương vàng, thua cho đội Hàn Quốc đoạt 6 tấm huy chương vàng, lần này đội Trung Quốc đã giành trận thắng lợi vươn mình đẹp mắt.

Đối với cuộc thi trượt băng tốc độ trên đường băng ngắn Á vận hội mùa đông lần này, Chủ tịch Liên đoàn trượt băng Châu Á, người Hàn Quốc Zhang Myeng Syek đã đánh giá cao, ông cho rằng thi đấu có tầm cỡ thế giới. Ông nói: Đội Trung Quốc và đội Hàn Quốc đua tranh quyết liệt, khiến thi đấu lần này không những là đua tranh ở Á vận hội mùa đông, cũng đã trở thành thi đấu cỡ thế giới. Trong lĩnh vực trượt băng tốc độ trên đường băng ngắn, đội Trung Quốc và đội Hàn Quốc đều là đội mạnh cỡ thế giới, điều này khiến thi đấu ở Á vận hội mùa đông giống như giải vô địch thế giới.

Môn trượt băng tốc độ trên đường băng ngắn rất phổ cập tại khu vực Đông Á, Trung Quốc và Hàn Quốc đều có một số vận động viên cỡ thế giới. Tại thế vận hội mùa đông Xan Lếch năm 2002, Dương Dương thực hiện sự đột phá số không huy chương vàng thế vận hội mùa đông cho Trung Quốc trong môn trượt băng tốc độ trên đường băng ngắn 500 mét nữ, tại thế vận hội mùa đông Tu-rin năm 2006, Vương Mông lại đoạt tấm huy chương vàng duy nhất ở môn trên băng cho đội Trung Quốc trong môn trượt băng tốc độ trên đường băng ngắn 500 mét nữ. Song, cùng với sự về nghỉ của các vận động viên cao tuổi Dương Dương, Lý Giai Quân v.v, đội trượt băng tốc độ trên đường băng ngắn Trung Quốc mấy năm gần đây ở vào đáy vực, nhất trong đua tranh ở cự ly trung bình và dài, đội Trung Quốc nằm ở thế yếu tuyệt đối so với đội Hàn Quốc có nhiều nhân tài.

Nhưng trong thi đấu ở Á vận hội mùa đông lần này, đội trượt băng tốc độ trên đường băng ngắn Trung Quốc đã thể hiện dấu hiệu phục hồi, dưới sự dẫn dắt của Vương Mông, đội Trung Quốc đã đoạt cả ba ngôi dẫn đầu ở môn 500 mét nữ, môn mạnh truyền thống của Trung Quốc; trong môn tiếp sức 3 nghìn mét nữ, vận động viên Trung Quốc không những đoạt lại chức vô địch để mất đã lâu, mà sự trưởng thành nhanh chóng của gương mặt mới Chu Dương, 16 tuổi đã cải thiện cục diện thời kỳ giáp hạt nhiều năm nay của đội nữ Trung Quốc. Nói đến biểu hiện tổng thể của đội nữ Trung Quốc tại Á vận hội mùa đông lần này, vô địch 500 mét nữ Á vận hội mùa đông Vương Mông nói: Kỳ thực, tôi luôn cho rằng, cho dù đội Trung Quốc hay đội Hàn Quốc đoạt cả 8 tấm huy chương vàng, cũng không nói lên điều gì cả, tôi chỉ coi trọng thế vận hội, bởi vậy khoảng cách giữa Trung Quốc với Hàn Quốc lớn ra sao, đến thế vận hội Van-cu-vơ năm 2010 mọi người sẽ rõ.

1 2