Thi đấu bóng nước là cuộc thi diễn ra giữa hai đội, mỗi đội 7 người. Trong quá trình thi đấu, các đội viên không được chạm vào vách bể hoặc đáy bể bơi, phải luôn bơi hoặc đạp nước. Thi đấu chia làm bốn séc, mỗi séc thời gian thi đấu thực tế là 7 phút, giữa mỗi séc nghỉ 2 phút. Do thi đấu thường xuất hiện trái luật hoặc phạm lỗi, nên thi đấu thường bị gián đoạn. Thông thường một trận thi đấu phải kéo dài 60 phút.
Mỗi đội xếp thành một hàng ngang ở vạch cách đường khung thành của mình một mét, quả bóng được đặt trên phao nổi ở vạch giữa bể bơi, khi hai bên thi đấu đứng vào vị trí của mình, Trọng tài thổi còi, phao rút về, bóng bắt đầu nổi trên mặt nước, cuộc thi đấu bắt đầu. Vận động viên của hai bên nhanh chóng bơi ra tranh bóng, sau đó hai bên bắt đầu không ngừng tấn công và phòng thủ. Bên nào ghi được nhiều bàn thắng hơn thì bên đó thắng . 1 2 |