Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  TQ tăng cường xây dựng chống đô-ping nhân dịp thế vận hội
   2007-02-02 20:10:55    cri

Nghe Online

 

 

Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 sẽ trở thành nơi thi đấu thể hiện tài năng của vận động viên các nơi trên thế giới, để đảm bảo sự công bằng thi đấu và trong sạch thể thao, Thế vận hội lần này sẽ áp dụng biện pháp chống đô-ping nghiêm ngặt hơn, nâng cao mức lớn số lượng kiểm tra đô-ping, dự kiến số mẫu kiểm tra đô-ping sẽ vượt quá 4500 ca, vượt quá bất cứ Thế vận hội nào trong lịch sử. Trung Quốc cũng đẩy mạnh việc chống đô-ping nhân dịp trù bị Thế vận hội Bắc Kinh.

 

Gần nửa tháng nay, một cuộc triển lãm với nhan đề "40 năm Thế vận hội chống đô-ping" đã thu hút nhiều người xem tại Bắc Kinh. Với nhiều tranh ảnh và văn tự triển lãm đã điểm lại quá trình phát triển công tác chống đô-ping của Phong trào Ô-lim-pích, trình bày một số vụ án từng náo động một thời. Tại triển lãm, người xem không những có thể thấy được quá trình kiểm tra đô-ping bằng hình thức nghe nhìn, còn có thể tham gia vấn đáp phổ biến kiến thức khoa học chống đô-ping thông qua máy vi tính, mục đích là tôn vinh tinh thần "thi đấu công bằng Ô-lim-pích", cũng bày tỏ lập trường kiên định chống đô-ping của chính phủ Trung Quốc.

 

Hơn 10 năm nay, Trung Quốc và cộng đồng quốc tế có lập trường nhất trí trên vấn đề chống đô-ping. Từ năm 1989 giới thể thao Trung Quốc chính thức nêu ra thi hành phương châm "nghiêm cấm sử dụng, nghiêm khắc kiểm tra, nghiêm túc xử lý" đối với vấn đề đô-ping đến nay, công tác chống đô-ping của Trung Quốc thành tích nổi bật, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong làng thể thao quốc tế. Nhất là thực thi "Điều lệ chống đô-ping" và ban bố "Thông tri mục lục đô-ping năm 2004" những năm gần đây, đánh dấu công tác chống đô-ping của Trung Quốc đã hội nhập với quốc tế, đi lên con đường chế độ hoá. Hiện nay trên thế giới chỉ có chính phủ một số ít nước như Pháp, I-ta-li-a, Bỉ, Trung Quốc đã ban hành pháp luật về chống đô-ping. Cựu Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Xa-ma-ran từng nói, Trung Quốc là một trong những nước công tác chống đô-ping xuất sắc nhất trên thế giới.

 

Một trong những cam kết của Bắc Kinh khi xin đăng cai Thế vận hội năm 2008 tức là đảm bảo tổ chức một Thế vận hội "công bằng", "trong sạch", bởi vậy, Chính phủ Trung Quốc đã dành ngân sách chuyên môn, xây dựng phòng thực nghiệm chống đô-ping quốc gia, toà lầu sẽ hoàn thành vào cuối năm nay này nằm ở trong khu vực Trung tâm Ô-lim-pích sau này, sẽ gánh vác toàn bộ công tác chống đô-ping trong thời gian Thế vận hội Bắc Kinh và Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh năm 2008.

 

Là một phần biện pháp đấu tranh chống đô-ping của Thế vận hội Bắc Kinh, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế sẽ tăng cường mức lớn số lượng kiểm tra đô-ping trong thời gian Thế vận hội, dự kiến đến lúc đó sẽ kiểm tra hơn 4500 mẫu, số lượng này đã tăng 1/4 so với Thế vận hội A-ten năm 2004.

 

Quá trình trù bị công tác kiểm tra đô-ping Thế vận hội năm 2008 cũng đã rèn luyện đội ngũ chống đô-ping của Trung Quốc. Bác sĩ Đỗ Lợi Quân, chuyên gia chống đô-ping Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc, một trong những người phụ trách Phòng thực nghiệm chống đô-ping nhà nước Trung Quốc sau này nói, thiếu người là khó khăn chính trong công tác chống đô-ping của Trung Quốc hiện nay, được sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, họ đã đào tạo được 300 nhân viên kiểm tra đô-ping, nhưng còn phải đào tạo 400 người nữa mới đáp ứng được nhu cầu của Thế vận hội.

1 2