Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quần vợt Trung Quốc mùa giải mới nhằm vào mục tiêu mới
   2007-01-26 15:52:34    CRIonline
Năm vừa qua là một năm phi thường của quần vợt Trung Quốc. Trong năm nay, quần vợt Trung Quốc đã giành được nhiều thành tích mang tính lịch sử—cặp đánh đôi nữ Trịnh Khiết/Yến Tử giành chức vô địch đôi nữ giải quần vợt Ô-xtrây-li-a mở rộng và giải quần vợt Uyn-ble-đơn mở rộng, đánh đơn nữ Lý Na lọt vào hàng 8 vận động viên đứng đầu đơn nữ quần vợt Uyn-ble-đơn mở rộng, đồng thời nhiều lần lập kỷ lục cao nhất lịch sử sắp hạng WTA (Liên đoàn quần vợt nhà nghề nữ) của vận động viên Trung Quốc. Trong lúc bước sang mùa giải mới năm 2007, đứng trước thách thức của thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, các vận động viên Trung Quốc cũng đã nhằm vào mục tiêu mới.

Năm 2007, một nhiệm vụ quan trọng của đội quần vợt nữ Trung Quốc tức là chọn ra một cặp đánh đôi nữ trình độ cỡ thế giới. Cặp đánh đôi Tôn Điềm Điềm/Lý Đình, vô địch đôi nữ thế vận hội A-ten sáng tạo lịch sử cho quần vợt Trung Quốc trong hai năm qua chưa thể hiện được đà tiến bộ, đội quần vợt Trung Quốc bởi vậy mạnh dạn quyết định, hai người này sẽ không phối hợp đánh đôi với nhau nữa. Về quyết định này, Huấn luyện viên trưởng đội quần vợt nữ Trung Quốc Tưởng Hồng Vĩ nói: "Thông qua thi đấu trong hai năm nay chứng tỏ, Tôn Điềm Điềm và Lý Đình không thể tiếp tục đánh cặp với nhau. Hai người này phối hợp tồn tại vấn đề, chủ yếu là sau khi năng lực của Lý Đình hạ xuống đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cặp đánh đôi này. Vì năm 2008, tuy hai người này là vô địch thế vận hội, nhưng tình hình phát triển không được như ý, bởi vậy cần phải tách ra. Đây cũng là một việc rất bình thường."

Theo kế hoạch của đội Trung Quốc, sau khi tách ra, Tôn Điềm Điềm sẽ đánh cặp với các vận động viên Trung Quốc khác. Những vận động viên này không những có Lý Na, Trịnh Khiết, có thực lực đánh đơn rất mạnh, đã giành được thành tích tốt tại các giải quần vợt, mà còn có cả những gương mặt mới như Tôn Thắng Nam từng đoạt chức vô địch đánh đôi nữ giải quần vợt Ô-xtrây-li-a mở rộng năm 2004. Ông Tưởng Hồng Vĩ nói, mục đích thử đánh cặp trên diện lớn tức là muốn tìm ra một cặp đánh đôi khá mạnh trong thời gian ngắn, đi dự thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, cùng cặp Trịnh Khiết/Yến Tử hình thành "hai bảo hiểm" đi đoạt tấm huy chương vàng thế vận hội này.

Ngoài tìm lại cặp đánh đôi nữ, một nhiệm vụ quan trọng khác của quần vợt nữ Trung Quốc trong năm 2007 tức là phải khiến thực lực đơn nữ và đôi nữ trở nên đồng đều hơn. Xét từ tình hình hiện nay, trong các vận động viên Trung Quốc, vận động viên có thành tích đơn nữ và đôi nữ khá tốt chỉ có vô địch đơn nữ và đôi nữ Á vận hội Đô-ha Trịnh Khiết. Các vận động viên khác đều không được. Ví dụ như Yến Tử đánh cặp với Trịnh Khiết, đánh đôi của chị xếp vào năm thứ hạng đứng đầu thế giới, nhưng đánh đơn lại xếp ngoài thứ hạng 200; còn vận động viên đơn nữ xếp hạng cao nhất Trung Quốc Lý Na hiện nay đã xếp thứ 16 thế giới, nhưng đánh đôi chỉ quanh quẩn ở thứ hạng 70-80, ông Tưởng Hồng Vĩ đã bày tỏ sự lo ngại đối với tình hình này: "Tôi mong xếp hạng đánh đơn và đánh đôi gần nhau một chút, không chênh nhau quá xa, nhất là năng lực đánh đơn hạ xuống cũng sẽ ảnh hưởng đến đánh đôi."

Muốn thay đổi căn bản sự không đồng đều này, quan trọng nhất là nâng cao năng lực đánh đơn. Xét từ ý nghĩa này, năm nay đội Trung Quốc còn có một mục tiêu quan trọng khác là khiến xếp hạng thế giới cuối cùng trong năm của vận động viên đơn nữ số một Trung Quốc Lý Na nằm ở khoảng 15 thứ hạng đứng đầu. Xét về thực lực, Lý Na hoàn toàn có trình độ này. Tại giải thử nghiệm trước giải quần vợt Ô-xtrây-li-a mở rộng năm 2007, Lý Na đã thắng vận động viên Nga Elena Dementieva, thuộc tốp 10 vận động viên đứng đầu thế giới, và suýt thắng Kim Clijsters, danh thủ Bỉ, cựu vô địch quần vợt Mỹ mở rộng.

Song, tố chất tâm lý chưa vững, luôn là trở ngại khiến Lý Na nâng cao thêm một bước. Tại Á vận hội Đô-ha cuối năm ngoái, Lý Na là hạt giống số 1 của giải đứng trước vận động viên thực lực, xếp hạng đều thấp hơn mình, đã chưa phát huy được trình độ, bị loại ở bán kết đơn nữ. Một tháng sau, Lý Na đã kiểm điểm lại biểu hiện của mình. Chị nói: "Lúc Á vận hội, tâm trạng của mình chưa đặt đúng chỗ, vì xếp hạng của mình cao, muốn thắng sợ thua, trải qua việc này, bây giờ nghĩ lại, kỳ thực chỉ vì mình có gánh vác tâm lý quá nặng. Tôi thấy, trải qua một số việc, bạn có thể nhìn xa trông rộng hơn một chút."

Để nâng cao năng lực chịu đựng tâm lý của Lý Na, đội Trung Quốc cũng đã nghĩ nhiều biện pháp, trong đó bao gồm bổ nhiệm Khương Sơn, chồng của Lý Na, đồng thời cũng là Huấn luyện viên quần vợt làm Huấn luyện viên đội quốc gia. Huấn luyện viên trưởng đội nữ Trung Quốc Tưởng Hồng Vĩ giải thích việc này rằng: "Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục mời Huấn luyện viên nước ngoài. Nhưng trong nước cũng phải có một Huấn luyện viên hỗ trợ Huấn luyện viên nước ngoài này. Đối với Lý Na, chị càng cần một tình trạng tư tưởng ổn định. Bởi vậy, nhiều việc Khương Sơn có thể làm mà chúng tôi không thể thay thế. Lý Na có một chỗ dựa khá lớn. Chồng chị lại là một Huấn luyện viên quần vợt. Huấn luyện viên nước ngoài, Huấn luyện viên trong nước cộng thêm chồng chị, mong xếp hạng của chị có thể nâng cao hơn trước."

Năm 2007 là năm cuối cùng trước thế vận hội Bắc Kinh, trong năm này, quần vợt Trung Quốc đã giành được đột phá quan trọng có nhiều mục tiêu phải thực hiện. Chúc họ năm 2007 luôn gặp may .