Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thể thao Trung Quốc giành được nhiều thu hoạch tại Á vận hội
   2006-12-22 16:00:52    cri
Á vận hội lần thứ 15 đã bế mạc tại Đô-ha ngày 15 tháng 12. Trung Quốc đã cử đoàn thể thao quy mô lớn nhất trong lịch sử tham gia giải lần này. Tại Á vận hội lần này, đoàn thể thao Trung Quốc đã đứng đầu bảng huy chương vàng và bảng tổng sắp huy chương với thành tích 165 tấm huy chương vàng, 88 tấm huy chương bạc và 63 tấm huy chương đồng. Đây là lần thứ 7 liên tục đoàn Trung Quốc đứng đầu bảng huy chương vàng. Tại Á vận hội lần này, vận động viên Trung Quốc đã lập 4 kỷ lục thế giới và 11 kỷ lục Châu Á. Môn ưu thế truyền thống đã giữ được ưu thế, cũng có sự đột phá trên một số môn trước đây khá yếu, còn có 5 môn lần đầu tiên đoạt chức vô địch Á vận hội. Đồng thời, một số vận động viên trẻ đã được rèn luyện trong giải lớn tổng hợp.

Đứng trước thành tích tốt như vậy, đoàn thể thao Trung Quốc lại có cách nghĩ khác. Trưởng đoàn thể thao, Cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc Lưu Bằng ngày 15 nói trong buổi họp báo tại Đô-ha rằng: "Á vận hội khác với thế vận hội, một là cách thi đấu khác nhau, kể cả đặt môn thi đấu, tư cách tham gia thi đấu, cách chia bảng, lần thi đấu, cách tính điểm v.v đều khác nhau. Hai là đối thủ khác nhau, trong rất nhiều môn, Châu Á không đại diện trình độ cao nhất thế giới, cho dù trong một số môn trình độ Châu Á khá cao, vận động viên hàng đầu của các nước khác ngoài Châu Á chưa đến tham gia thi đấu. Ba là bầu không khí trên sân đấu và sức ép tâm lý mà vận động viên phải chịu đựng cũng khác nhau. Bởi vậy, không thể so sánh đơn giản thành tích Á vận hội với thành tích thế vận hội."

Ông nói, đoàn thể thao Trung Quốc tuy đoạt được 165 tấm huy chương vàng, nhưng chỉ có một số môn đạt tới trình độ tiến tiến thế giới, có khá nhiều môn còn có khoảng cách khá lớn, có trình độ của một số môn còn tụt hậu so với các nước và khu vực Châu Á khác.

Tuy nói đoàn thể thao Trung Quốc nhìn nhận bình tĩnh khách quan thành tích Á vận hội, nhưng thu hoạch của Trung Quốc tại Á vận hội không chỉ giới hạn ở thành tích. Tổ chức giải và trình độ dịch vụ của Á vận hội là rất cao, đã tuân theo tiêu chuẩn thế vận hội. Thành phố Trường Xuân Trung Quốc sắp tổ chức Á vận hội mùa đông vào tháng 1 năm 2007, Bắc Kinh sẽ tổ chức thế vận hội mùa hè năm 2008, còn Quảng Châu sẽ là nơi tổ chức Á vận hội năm 2010, ba thành phố này đều đã cử đoàn khảo sát đến học tập Đô-ha. Ông Lưu Bằng nói: "Tổ chức thành công Á vận hội Đô-ha đã cung cấp kinh nghiệm bổ ích tổ chức giải lớn quốc tế tổng hợp cho Trung Quốc. Chúng ta sẽ nghiêm chỉnh học tập và rút kinh nghiệm của Đô-ha, cố gắng tổ chức tốt mấy giải lớn này thành giải có trình độ cao và có đặc điểm, tạo môi trường thi đấu và sinh hoạt tốt đẹp cho vận động viên tham gia thi đấu lập được thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng cho sự phát triển của Phong trào Ô-lim-pích và nâng cao trình độ thể thao Châu Á ."

Ngoài thu hoạch thành tích thể thao và kinh nghiệm tổ chức giải, tổ chức thành công Á vận hội Đô-ha cũng khiến đoàn thể thao Trung Quốc thu hoạch được nhiệt tình của nhân dân Ca-ta. Vận động viên Trung Quốc đều nói, sân, nhà thể thao hàng đầu thế giới, đồ dùng thể thao tiêu chuẩn thế vận hội, lễ khai mạc hoành tráng và công tác tiếp đón trình độ cao, tổ chức giải hợp lý có trật tự, điều kiện ăn ở tốt đẹp, dịch vụ chu đáo của đội ngũ người tình nguyện của Đô-ha đều đã để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Vận động viên điền kinh nổi tiếng Trung Quốc Lưu Tường nói: "Tổ chức thành công Á vận hội Đô-ha, không những là niềm kiêu hãnh của Đô-ha, cũng là niềm vinh dự của Châu Á. Á vận hội Đô-ha không chỉ là ngày hội thể thao to lớn của Châu Á, mà còn thể hiện được nền văn hoá rực rỡ đa dạng của Châu Á, xúc tiến nền hoà bình, hài hoà và hữu nghị ở khu vực Châu Á, đã thực hiện mục tiêu 'ngày hội khó quên suốt đời' do Á vận hội lần này nêu ra."