Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những qui định cụ thể trong các môn phóng lao, lăng tạ xích, đẩy tạ và ném đĩa
   2006-12-20 12:53:50    cri
Phóng lao: cây lao gồm ba phần: thân, đầu và chuôi. Thân cây lao làm bằng kim loại nhẵn bóng, hai đầu thon dần. Đầu lao làm bằng kim loại mũi nhọn cố định vào đầu cây lao. Chuôi được bọc bằng kim loại là trọng tâm của cả cây lao. Cây lao của nam dài khoảng 2,6-2,7 mét, nặng 800 gam; của nữ dài khoảng 2,2-2,3 mét, nặng 600 gam.

Tạ xích: cũng gồm ba phần, tạ, xích và chuôi. Tạ xích của nam có đường kính từ 110-130 mm, của nữ 95-110mm. Đường kính dây xích kim loại 3 mm, chuôi là một vòng tròn. Tạ xích của nam nặng khoảng 7,26 kg, dài khoảng 117,5-121,5 cm. Của nữ nặng 4 kg, dài khoảng 116-119,5 cm.

Đẩy tạ: Quả tạ làm bằng kim loại có bề mặt nhẵn bóng. Quả tạ của nam có đường kính 110-130 mm, của nữ 95-110 mm.

Ném đĩa: Đĩa làm bằng gỗ có viền kim loại, hai mặt nhẵn bóng, phần giữa bằng phẳng. Đĩa của nam nặng khoảng 2,005-2,0025 kg, đường kính 21,8-22,1 cm. Của nữ nặng khoảng 1,005-1,025 kg, đường kính 18-18,2 cm.

Thi đấu các môn ném đĩa, đẩy tạ, tạ xích, phóng lao:

Trong thi đấu các môn ném đĩa, đẩy tạ, lăng tạ xích, vận động viên phải đứng trong vòng tròn qui định để ném, đẩy và lăng. Đường kính vòng tròn qui định trong đẩy tạ và lăng tạ xích là 2,135 mét, trong ném đĩa vòng tròn này lớn hơn một chút, đường kính 2,5 mét. Bề mặt của vòng tròn này là xi măng hoặc vật chất có độ cứng tương tự và chống trơn, độ cao thấp hơn mặt đất đôi chút. Phía trước vòng tròn trong đẩy tạ có một tấm chắn bằng gỗ dài khoảng 1,21-1,23 mét, nhằm phòng ngừa vận động viên trượt ra ngoài sân. Vận động viên có thể chạm vào mặt trong của tấm ván nhưng không được chạm vào phần trên của tấm ván. Khu phóng lao lại hoàn toàn khác, vận động viên có một đường chạy lấy đà dài khoảng 30-36,5 mét. Hai bên đường chạy lấy đà có đường biên, phía trên là hình vòng cung, vận động viên phải phóng lao đi ở bên trong đường vòng cung này.

Sân thi đấu của 4 môn này là thảm cỏ hoặc xỉ than hỉnh rẻ quạt có thể để lại dấu vết của điểm rơi. Mỗi khu rẻ quạt là một vạch trắng rộng 5cm. Trong thi đấu đẩy tạ, tạ xích và ném đĩa, góc độ sân hình rẻ quạt là 40 độ, còn phóng lao là 29 độ. Trọng tài sử dụng hai loại cờ, cờ trắng là biểu thị thành công, cờ đỏ là biểu thị thất bại.