Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội cử tạ Trung Quốc bình tĩnh trước huy chương vàng Á vận hội
   2006-12-15 16:17:09    cri

 

 

Phải công nhận, trình độ chiến thuật của Ban Huấn luyện viên cử tạ Trung Quốc là xuất sắc. Nhưng đối với 10 tấm huy chương vàng giành được tại Á vận hội lần này, đội cử tạ Trung Quốc cũng rất rõ: Ngoài Mục Sảng Sảng ra, thực lực của vận động viên Trung Quốc trong các hạng cân 53 kg nữ, 48 kg nữ và 56 kg nam kỳ thực đều không bằng đối thủ.

Nguyên nhân sâu xa khiến cử tạ Trung Quốc cảm thấy có nguy cơ là vì trình độ cử tạ của các nước trên thế giới đều nâng cao nhanh chóng. Những năm gần đây, các nước Châu Á đều đã tăng thêm đầu tư vào môn cử tạ, tăng cường bồi dưỡng và du nhập Huấn luyện viên, ví dụ, Huấn luyện viên trưởng đội cử tạ Thái Lan là người Trung Quốc Trương Giai Minh; bên cạnh đó, các nước cũng có phát triển rất lớn về nghiên cứu khoa học môn cử tạ.

 Đứng trước ưu thế toàn diện của đội Trung Quốc trong 15 môn cử tạ thế vận hội, các nước đều không hẹn mà nên cùng áp dụng chiến lược đột phá trọng điểm, tập trung sức mạnh tìm cách đột phá trong một số hạng cân. Ví dụ như, đội Ai cập đã nhằm vào hạng 75 kg nữ, mục tiêu của đội Thổ Nhĩ Kỳ là hạng 58 kg nữ. Bởi vậy, đối với đội Trung Quốc, muốn đọ sức toàn diện với nhiều nước như vậy, là việc rất khó khăn. Song, quan chức Uỷ ban Ô-lim-pích Trung Quốc Mã Văn Quảng đã nói về thái độ của đội cử tạ Trung Quốc đứng trước nguy cơ, ông nói:

"Năm 2008 còn là con số chưa rõ, hạng cân nào cũng không thể nói là của Trung Quốc chúng ta. Vận động viên Trung Quốc cũng không nên vì vậy mà mất đi lòng dũng cảm, chúng ta phải có lòng tin, nhưng nhìn chung, đua tranh sẽ quyết liệt hơn."


1  2