Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nguồn gốc của các môn thể thao ném, phóng, đẩy, lăng
   2006-12-13 17:17:12    cri

Môn đẩy tạ có thể ngược dòng tới thập niên 40 của thế kỷ 14, lúc đó ở châu Âu xuất hiện đại bác, đạn đại bác được làm bằng viên sắt tròn, các binh sĩ thường lấy đạn đại bác để thi ai ném được xa, đạn đại bác lúc đó nặng 16 pao, sau này quả tạ cũng lấy trọng lượng này làm chuẩn. Môn đẩy tạ của nam và nữ được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội Ô-lim-pích năm 1896 và 1948.

Còn môn ném đĩa được bắt nguồn từ việc ném các mảnh đá trong thời cổ, tại Thế vận hội Ô-lim-pích cổ lần thứ 18 năm 708 trước công nguyên, ném đĩa được đưa vào trong môn toàn năng 5 môn phối hợp, ban đầu là một mảnh đá hình tròn. Môn ném đĩa của nam và nữ lần lượt được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội Ô-lim-pích hiện đại năm 1896 và 1928.

Còn môn lăng tạ xích được bắt nguồn từ trò chơi ném búa tạ cán gỗ của những thợ mỏ và thợ mộc Xcốt-len, sau thế kỷ 19 trở thành môn thi đấu trong đại hội thể thao giữa hai trường đại học Anh là Ốp-phớt và Cam-bơ-rít-giơ. Sau này, để tiện cho việc ném đã đổi cán gỗ thành dây xích, bởi vậy mới gọi là lăng tạ xích. Môn lăng tạ xích của nam được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội Ô-lim-pích năm 1900, một trăm năm sau môn lăng tạ xích của nữ cũng trở thành môn thi chính thức của Thế vận hội.

Môn phóng lao bắt nguồn từ chiếc lao dùng trong săn bắn của người cổ đại, năm 708 trước công nguyên được coi là một trong 5 môn phối hợp tại Thế vận hội cổ lần thứ 18, ban đầu chiếc lao không phân biệt đầu đuôi, mãi tới thập niên 50 của thế kỷ 20 mới đổi thành hai đầu vót nhọn, sau lại diễn biến thành chiếc lao làm bằng kim loại. Môn phóng lao của nam và nữ lần lượt được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội Ô-lim-pích năm 1908 và 1932.

1  2