Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội Thể dục dụng cụ Trung Quốc thể hiện khí phách anh hùng
   2006-12-08 14:44:52    cri

Dương Uy đoạt ba tấm huy chương vàng và Trần Nhất Băng huy chương vàng môn vòng treo tại Giải vô địch thế giới năm nay đã tham gia thi đấu tất cả 6 môn, lập công lớn cho đội Trung Quốc đoạt chức vô địch. Thành tích môn toàn năng của Dương Uy còn xếp thứ nhất trong vòng đấu loại. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Ngọc Bân đã đánh giá hai vị chủ lực:

"Dương Uy hôm nay phát huy rất khá, rất tốt, tôi nghĩ Uy sẽ dẫn đầu về mặt toàn năng, phát huy bình thường có thể đoạt huy chương vàng toàn năng. Trần Nhất Băng hôm nay phát huy cũng rất xuất sắc, Băng luôn là người rất biết phát huy, trạng thái trong thi đấu hôm nay rất ổn định, khí chất thi đấu và chất lượng động tác rất đẹp."

Huấn luyện viên trưởng Hoàng Ngọc Bân nhiều lần nhắc đến vấn đề bồi dưỡng khí chất thi đấu, cho rằng trong thi đấu ngày 2 đội Thể dục dụng cụ Trung Quốc đã thể hiện đầy đủ khí khách anh hùng.

"Khí chất này cũng cần phải bồi dưỡng lâu dài, kể cả trạng thái lên xuống khí tài, trạng thái đi đứng, không được cúi đầu, gù lưng, phải ưỡn thẳng ngực. Uỷ viên Quốc vụ Trần Chí Lập gần đây khi tiếp chúng tôi có nói đến khí phách anh hùng, đó tức là khí chất thi đấu mà chúng tôi nói. Thi đấu lần này đã thể hiện đầy đủ hiệu quả, đội viên của chúng ta lần này rất khoẻ khoắn, rất nổi bật."

Tiếp theo Thanh Long xin mời các bạn nghe bài: Nữ lực sĩ Trung Quốc Trần Diễm Thanh phá ba kỷ lục cử tạ thế giới.

Vô địch thế vận hội A-ten Trần Diễm Thanh, lần trước tham gia Á vận hội là vào năm 1998. Trong 8 năm nay, Thanh đã trải qua trắc trở hai lần về nghỉ, cũng trải qua huy hoàng thế vận hội. Trong thi đấu môn cử tạ Á vận hội Đô-ha ngày 3, Trần Diễm Thanh, năm nay 27 tuổi, dày dạn kinh nghiệm thi đấu, đã thể hiện ưu thế áp đảo. Chị trước hết phá kỷ lục thế giới ở động tác cử giật với thành tích 111 kg, sau đó ở động tác cử bổng, lần cử đầu tiên chị đã lập thành tích 131 kg, đảm bảo tấm huy chương vàng Á vận hội. Tiếp đó chị lại lập thành tích 137 kg, phá kỷ lục thế giới ở thành tích chung. Song, chị còn chưa dừng lại, sau khi nghỉ lấy lại sức trong chốc lát, chị lại cử thành công trọng lượng 140 kg. Như vậy, chị đã phá kỷ lục thế giới ở động tác cử bổng do đồng đội của mình là Cố Vi giữ, khiến ba kỷ lục thế giới ở hạng 58 kg đều nằm dưới tên mình.

1  2  3