Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Bác-xê-lô-na lần thứ 25 năm 1992-3
   2006-05-02 14:04:32    cri
Tại lễ khai mạc thế vận hội lần này đã làm một lá cờ lớn 5 vòng tròn ô-pim-pích che phủ toàn bộ các đoàn thể thao trong sân để thể hiện khối đoàn kết, hài hòa và hoàn mỹ của đại gia đình Ô-lim-pích.

Cô nữ sinh Trung học Hàn Quốc Yeo Kab Soon 18 tuổi sáng 26-7 giành tấm huy chương vàng đầu tiên của thế vận hội lần này trong nội dung súng trường hơi. Vận động viên nổi bật trong thế vận hội lần này là nam vận động viên thể dục dụng cụ Cộng đồng các quốc gia độc lậ̀p Scherbo, vận động viên bơi lội Sadovyi, nữ vận động viên bơi lội Hung-ga-ri Egerxzegi và ngôi sao điền kinh Mỹ Kersee...

Trong môn điền kinh, các huy chương được phân bố khá đồng đều. Tại cuộc chung kết nội dung chạy 100mét nam, toàn bộ vận động viên đều là người da đen, cuối cùng vận động viên Anh Christie giành chức vô địch với thành tích 9 giây 96. Về nhảy xa, hai vận động viên Mỹ là Carl Lewis và Mike Powell là có hy vọng nhất. Kết quả Lewis thực hiện giấc mơ ba lần vô địch nội dung nhảy xa tại thế vận hội với thành tích 8,67 mét; còn Mike Powell xếp thứ 2 với thành tích 8,64 mét.

Thế vận hội lần này lần đầu tiên mở ra cánh cửa cho các vận động viên bóng rổ nhà nghề, khiến cho các ngôi sao bóng rổ giải nhà nghề NBA Mỹ lừng danh toàn cầu lâu nay được tham gia thế vận hội. Đội bóng rổ mang tên "mơ mộng" của Mỹ với những ngôi sao như "người bay" Gioóc-đan, nhà ảo thuật Giôn-xơn...bằng sự biểu diễn đặc sắc đã làm chấn động Bác-xê-lô-na. Không những giành chức vô địch với thành tích không thua trận nào mà còn mang kỹ thuật điêu luyện của mình tới càng nhiều khán giả thế giới qua màn hình nhỏ, mở rộng sự ảnh hưởng của bóng rổ.

1  2