Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-30 20:16:10    
Quan chức hữu quan LHQ nói, mục tiêu giáo dục toàn dân của LHQ có thể khó được thực hiện

cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30 tháng 11, tại Bắc Kinh, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc Cô-i-chi-rô Mat-su-u-ra nói, mục tiêu giáo dục toàn dân của Liên hợp quốc có thể khó được thực hiện.

Ông Cô-i-chi-rô Mat-su-u-ra đã nói như vậy khi bế mạc hội nghị cấp cao giáo dục toàn dân lần thứ 5 Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc trong ngày. Mục tiêu giáo dục toàn dân của Liên hợp quốc nêu ra năm 2000, nội dung chính bao gồm: Đến năm 2015 để tất cả trẻ em trên toàn thế giới đều được giáo dục nghĩa vụ sơ đẳng, giảm một nửa số người mù chữ trên toàn cầu.

Ông Cô-i-chi-rô Mat-su-u-ra nói, mặc dù khoảng 70 nước trên thế giới đã tăng thêm tỉ lệ đầu tư giáo dục trong ngân sách quốc gia, nhưng toàn cầu vẫn có 100 triệu trẻ em đến tuổi không sao được đi học, 770 triệu người thành niên chưa thoát nạn mù chữ .