Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-30 19:08:49    
Nga cho rằng Mỹ và khối Na-tô phải gánh chịu trách nhiệm trước tình hình căng thẳng của Trung Á

Xin Hua
Theo tin Tân hoa xã , ngày 29 ,tổng thư ký đội đồng an ninh Nga cho biết , Mỹ và khối Na-tô phải gánh chịu trách nhiệm trước tình hình căng thẳng của Trung Á .

Phát biểu tại phiên họp thường lệ ủy ban thư ký hội đồng an ninh Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể của cộng đồng các quốc gia độc lập diễn ra cùng ngày , ông I-van-nốp nói , cơ quan chính trị và quân sự của khối Na-tô và Mỹ cứ áp sát vào Trung Á , khiến tình hình ở khu vực do Tổ chức an ninh Tập thể chịu trách nhiệm trở nên căng thẳng . Với cái cớ thúc đẩy tự do và dân chủ , khối Na-tô và Mỹ toan can thiệp đời sống chính trị của các quốc gia độc lập mới tại khu vực này bằng các hình thức như gây sức ép cho nhà đương cục địa phương .

Ông I-van-nốp nêu rõ , xét về tình hình phức tạp hiện nay , cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các nước thành viên của Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể cần phải đưa lên trình độ cao hơn . Tổ chức này cần phải tăng cường mối liên hệ với Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác , áp dụng biện pháp thực tế để triển khai đối thoại với khối Na-tô .

Ông I-van-nốp đồng thời bày tỏ , Nga chưa xem xét việc xây dựng bất cứ căn cứ quân sự nào tại khu vực Trung Á .