Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-30 17:34:54    
Trung Quốc tích cực thực hiện các cam kết về phòng chống HIV/AIDS

cri
CRI : Ngày 1-12 là Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS thứ 18, chủ đề của năm nay là: Khống chế HIV/AIDS, thực hiện cam kết. Vậy Trung Quốc đã đưa ra những cam kết gì trong việc phòng chống HIV/AIDS, tình hình thực hiện những cam kết này ra sao? Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Cao Cường đã trả lời về việc này trong cuộc họp báo ngày 30 tại Bắc Kinh.

Theo số liệu công bố mới nhất, tính đến cuối tháng 9 năm nay, Trung Quốc báo cáo có khoảng 135 nghìn người nhiễm HIV, tăng khoảng 45 nghìn người so với cùng kỳ năm ngoái, tình hình phong chống HIV/AIDS vẫn rất gay cấn. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 30 của Văn phòng báo chí Quốc vụ viện, bộ trưởng Y tế Trung Quốc Cao Cường nêu rõ công tác phòng chống HIV/AIDS liên quan tới tố chất dân tộc, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và sự hưng tàn của đất nước. Để phòng chống HIV/AIDS, Chính phủ Trung Quốc đã trịnh trọng đưa ra các cam kết sau đây:

"Các cấp chính quyền phải thành lập cơ quan lãnh đạo điều phối về việc phòng chống HIV/AIDS, hình thành cơ chế làm việc do chính phủ lãnh đạo, các ban ngành phối hợp và toàn xã hội tham gia; xây dựng và thực thi chính sách 4 miễn một quan tâm; tăng cường đầu tư cho việc phòng chống; triển khai tuyên truyền giáo dục rộng rãi về kiến thức phòng chống HIV/AIDS; tăng cường giám sát dịch bệnh và áp dụng biện pháp can thiệp và phòng chống tổng hợp. Trung Quốc yêu cầu các cấp chính quyền và ban ngành phải thực hiện các cam kết đã đưa ra".

Bộ trưởng Cao Cường nói, nội dung chủ yếu của chính sách 4 miễn một quan tâm là: cung cấp thuốc kháng vi-rút miễn phí cho những người bệnh AIDS ở nông thôn và người thành thị có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; tư vấn và xét nghiệm sàng lọc miễn phí cho những người tình nguyện xét nghiệm HIV; cung cấp thuốc miễn phí cho những phụ nữ mang thai bị lây nhiễm HIV và thuộc thử nghiệm HIV cho trẻ sơ sinh; những trẻ mồ côi do cha mẹ mắc bệnh AIDS được miễn toàn bộ học phí; cũng như đưa những người bệnh AIDS có hoàn cảnh khó khăn vào trong phạm vi cứu trợ của nhà nước, v.v.

1  2