Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-30 14:10:32    
Tình hình HIV/AIDS trên toàn cầu vẫn rất gay cấn

cri
CRI : Ngày 1-12 năm nay là Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS thứ 18. Theo báo cáo về tình hình HIV/AIDS công bố gần đây của Chương trình phòng chống HIV/AIDS Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế thế giới, tuy số người nhiễm HIV ở các nước vùng Ca-ri-bê và một số ít nước Châu Phi có phần giảm, nhưng tình hình chung của dịch bệnh HIV/AIDS trên toàn cầu vẫn rất gay cấn.

Từ khi phát hiện trường hợp nhiễm HIV/AIDS đầu tiên trên thế giới năm 1981 đến nay, căn bệnh thế kỷ này đã cướp đi 25 triệu sinh mạng trên thế giới, trở thành dịch bệnh hiếm có trong lịch sử loài người. Từ đầu năm đến nay cả thế giới đã có 3,1 triệu người chết vì bệnh AIDS, trong đó có 570 nghìn trẻ em; số người nhiễm HIV trên thế giới năm nay lên tới 4,9 triệu, nâng tổng số người nhiễm HIV trên toàn cầu lên tới 40 triệu 300 nghìn người, là mức cao nhất từ trước đến nay.

Khi vực phía nam sa mạc Xa-ha-ra Châu Phi là "vùng trọng điểm" của HIV/AIDS, cả thảy có 25,8 triệu người nhiễm HIV, tăng gần 1 triệu người trong hai năm qua. Có hai phần ba số người nhiễm HIV và 65 o/o số người mới lây nhiễm trong năm nay là đến từ khu vực này. Tại Châu Á có dân số đông đúc, tình hình dịch bệnh cũng có đà lan nhanh. Hiện nay cứ 5 người lây nhiễm HIV trên thế giới thì có một người sinh sống ở Châu Á, trong khi đó 10 năm trước tỷ lệ này là 10/1. Số người mới lây nhiễm HIV ở Châu Á trong năm 2005 là 1,1 triệu, nâng tổng số người lây nhiễm lên tới 8,3 triệu. Chỉ riêng Ấn-độ hiện có 5 triệu 113 nghìn người nhiễm HIV/AIDS, đứng đầu Châu Á và đứng thứ 2 thế giới. Số người nhiễm HIV ở khu vực Đông Á tăng 20 o/o so với hai năm trước. Ngoài ra, sự lây lan của HIV/AIDS tại khu vực đông Âu cũng khiến mọi người lo lắng, số người chết vì căn bệnh này trong năm nay của khu vực này đã tăng gấp đôi so với hai năm trước.

1  2